Hơn 290 tấn hàng hóa trị giá gần 6,7 tỷ đồng của nhân dân Nghệ An ủng hộ TP. HCM phòng chống dịch Covid-19

17:03 16/07/2021

UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận hơn 290 tấn hàng hoá trị giá gần 6,7 tỷ đồng của nhân dân xứ Nghệ quyên góp ủng hộ TP.HCM phòng chống dịch Covid-19

Theo đó, sau 5 ngày phát động kêu gọi hưởng ứng tuần lễ “Vì thành phố mang tên Bác”, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận hơn 290 tấn hàng hóa trị giá gần 6,7 tỷ đồng của nhân dân và các cơ quan, đơn vị quyên góp ủng hộ TP.HCM phòng chống dịch Covid-19, trong đó: Các huyện, thị, thành quyên góp ủng hộ 270.692 kg (quy đổi thành tiền là 6.027.556.000 đồng); các cơ quan, đơn vị, tổ chức quyên góp ủng hộ với số lượng hàng hóa là 9.617kg (quy đổi thành tiền là 417.884.000 đồng); các cá nhân tiêu biểu quyên góp ủng hộ 10.500 kg (quy đổi thành tiền là 240.000.000 đồng). 

  Hàng hoá của nhân dân xứ Nghệ quyên góp ủng hộ cho TP. HCM phòng chống dịch Covid-19 thông qua UBMTTQ tỉnh.

Được biết, nhằm chia sẻ khó khăn cùng Đảng bộ, Nhân dân TP.HCM trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã kêu gọi, phát động và triển khai chương trình hưởng ứng Tuần lễ “Vì thành phố mang tên Bác”. Qua đó, UBMTTQ các cấp và các thành viên kêu gọi cán bộ, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân ủng hộ để chia sẻ và chung tay cùng Đảng bộ, Nhân dân TP.HCM trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19. 

  Hàng hoá quyên góp từ nhân dân đang được UBMTTQ tỉnh Nghệ An đóng thùng để chuyển lên Container đưa vào TP. HCM.

Hiện, hàng hoá quyên góp ủng hộ của nhân dân xứ Nghệ đã được chuyển lên các Container để vận chuyển vào TP.HCM.

Văn Cương- Hương Giang