Hội HN Việt Nam - Campuchia: Thúc đẩy hoạt động hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước

09:46 28/05/2023

Ngày 27/5/2023, Đại hội HHN Việt Nam -Campuchia TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2018-2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp, quán triệt phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân với hình thức, nội dung phong phú.

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Đến tham dự và chúc mừng Đại hội có Ngài Chan Sorykan - Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM; TS. Trần Tấn Ngô - PCT Trung ương Hội Hữu nghị VN-CPC, bà Trương Thu Dung - Uỷ viên BCH Trung ương Hội, Trưởng VP đại diện miền Tây Nam Bộ CLB Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia, lãnh đạo Bộ Tư lệnh QK9, Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng ban ngành các cấp, và hơn 200 đại biểu đến từ TP. Cần Thơ, các địa phương, học sinh tham dự...

Ra mắt Ban chấp hành Hội gồm 26 đồng chí. Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Cận tái đắc cử Chủ tịch hội hữu nghị Viêt Nam – Campuchia TP Cần Thơ.
Ra mắt Ban chấp hành Hội gồm 26 đồng chí. Đại tá Nguyễn Văn Cận tái đắc cử Chủ tịch Hội Hữu nghị Viêt Nam – Campuchia TP Cần Thơ..

Thời gian qua, Hội đã đẩy mạnh vận động các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo ý nghĩa: hỗ trợ cho nhân dân Campuchia phòng, chống dịch COVID-19; khám bệnh, cấp phát thuốc, tặng quà bà con người Việt đang sinh sống tại Campuchia; xây dựng 9 căn nhà Tình đồng đội, hỗ trợ hội viên khó khăn… Đáng chú ý là chương trình “Ươm mầm hữu nghị” đã hỗ trợ 83 suất học bổng cho học sinh, sinh viên Campuchia học tập tại TP Cần Thơ, với tổng giá trị trên 100 triệu đồng.

TS -Trần Tấn Ngô - PCT Trung ương Hội Hữu nghị VN-CPC phát biểu tại hội nghị.
TS -Trần Tấn Ngô - PCT Trung ương Hội Hữu nghị VN-CPC phát biểu tại hội nghị.

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, thúc đẩy hoạt động hữu nghị hợp tác, giao lưu giữa nhân dân 2 nước; xúc tiến và vận động các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và các tổ chức phi chính phủ thực hiện các dự án NGO; tiếp tục triển khai chương trình “Ươm mầm hữu nghị”... Đặc biệt, trong nhiệm kỳ mới, Hội tập trung thành lập Câu lạc bộ ngoại ngữ tiếng Khmer và Câu lạc bộ doanh nghiệp, nhằm giúp cán bộ, hội viên có trình độ tiếng Khmer để giao lưu với đối tác Campuchia.

ĐH bầu Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 26 thành viên. Ông Nguyễn Văn Cận tái đắc cử Chủ tịch Hội. Dịp này, có 6 gia đình nhận đỡ đầu 6 sinh viên Campuchia đang học tập tại TP Cần Thơ; Hội vận động tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn 20 phần quà. Nhiều cá nhân, tập thể đóng góp vào hoạt động tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia được tuyên dương, khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho 4 cá nhân của HHN Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.
Ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho 4 cá nhân của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành HHN Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2023-2028.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2023-2028.

Hồng Lương