Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa tiến hành kiểm tra điểm tập kết hàng hóa mỹ phẩm tại khu đất dịch vụ Văn Nội, tổ dân phố 2, phường Phú Lương (Hà Nội) do ông Đỗ Hữu Tùng làm chủ.
![]() |
| Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ 57 nghìn miếng mặt nạ dưỡng da được xác định giả nhãn hiệu BANOBAGI tại một kho tập kết trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ảnh: https://nhandan.vn). |
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 57.000 miếng mặt nạ dưỡng da mang nhãn hiệu BANOBAGI, được giới thiệu có xuất xứ Hàn Quốc. Các sản phẩm gồm nhiều dòng khác nhau như Whitening & Aqua Hydrating, Whitening & Stretching Patch, Whitening & CA Care,... Tổng trị giá của lô hàng vi phạm này ước tính hơn 427 triệu đồng.
Tuy nhiên, chủ sở hữu lô hàng trên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nêu trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ đối chiếu thông tin, đoàn kiểm tra nhận thấy số mỹ phẩm này có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu BANOBAGI vốn đang được bảo hộ hợp pháp tại thị trường Việt Nam.
Chuyển hồ sơ sang Cơ quan Công an để xử lý hình sự
Để có cơ sở xử lý chính xác, lực lượng chức năng đã gửi văn bản đề nghị Công ty TNHH C-YOON Việt Nam (đơn vị đại diện quyền sở hữu nhãn hiệu BANOBAGI tại Việt Nam) phối hợp giám định, xác nhận tính hợp pháp của hàng hóa.
![]() |
| Nhãn hiệu BANOBAGI vốn đang được bảo hộ hợp pháp tại thị trường Việt Nam. |
Kết quả giám định từ Công ty TNHH C-YOON Việt Nam có văn bản xác nhận toàn bộ 57.000 miếng mặt nạ đang bị tạm giữ trên không phải sản phẩm chính hãng của BANOBAGI, không do hãng này sản xuất và cũng không được phép phân phối tại thị trường Việt Nam. Vì vậy, cơ quan chức năng kết luận lô hàng này là hàng giả mạo nhãn hiệu.
Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu xác minh cùng ý kiến từ đại diện chủ thể quyền, lực lượng quản lý thị trường nhận định hành vi của chủ lô hàng có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 226 Bộ luật Hình sự về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
Hiện tại, lực lượng chức năng đã thống nhất chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng tang vật cho Cơ quan Công an để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sự minh bạch của thị trường mỹ phẩm.