Thứ tư 23/09/2026 11:57
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Kinh doanh

Hà Nội chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa: Mở hướng cho nông dân làm giàu

12/10/2020 00:00
Sau một năm thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả theo Quyết định số 5931/QĐ-UBND ngày 31-10-2018 của UBND thành phố Hà Nội về phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa đến năm 2020, nhiều mô hình sản xuất

Ngoài nâng cao giá trị kinh tế, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả đã giúp Hà Nội hình thành nhiều vùng chuyên canh tập trung.Trong ảnh: Thu hoạch cam tại xã Kim An (huyện Thanh Oai). Ảnh: Thái Hiền

Nông dân làm giàu trên đất lúa

Do ruộng đất trũng, cấy lúa kém hiệu quả, ông Bạch Văn Nghị ở xã Phú Túc (huyện Phú Xuyên) đã chuyển đổi 1ha lúa sang nuôi trồng thủy sản kết hợp với trồng cây ăn quả, như bưởi Diễn, cam Canh... Từ khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mỗi năm mô hình này cho thu nhập 400-500 triệu đồng, cao gấp 5-6 lần so với trồng lúa.

Tương tự, gia đình ông Hoàng Văn Chính ở xã Tàm Xá, huyện Đông Anh đã cải tạo một mẫu ruộng trước đây trồng ngô, lúa chuyển sang trồng quất cảnh. Theo ông Chính, tuy trồng quất cảnh phải chăm sóc vất vả hơn, nhưng sau khi trừ chi phí, mỗi năm vườn quất cho thu nhập hơn 500 triệu đồng, cao hơn trồng lúa, ngô trước đây nhiều.

Hiện nay, xã Tàm Xá (huyện Đông Anh) đã chuyển đổi hơn 100ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng nhiều loại cây khác, trong đó có hơn 55ha quất cảnh, cho thu nhập bình quân lên tới gần 2 tỷ đồng/ha/năm. Trưởng phòng Kinh tế huyện Đông Anh Nguyễn Văn Thiềng cho biết, đến nay, toàn huyện đã chuyển đổi được 1.743ha đất lúa sang trồng rau an toàn, hoa cây cảnh, nuôi thủy sản. Nhìn chung, các mô hình sản xuất mới phát huy hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế từ 300 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng/ha/năm.

Từ thực tế triển khai chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa tại Hà Nội cho thấy, đây chính là giải pháp mở hướng cho nông dân làm giàu. Theo bà Hoàng Thị Hòa, Giám đốc Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội (Sở NN&PTNT), đến nay, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn Hà Nội cơ bản được thực hiện theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13-4-2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Theo đó, nhiều vùng sản xuất lúa kém hiệu quả đã được chuyển sang nuôi thủy sản, trồng rau, hoa cho giá trị kinh tế cao hơn từ 3 đến 8 lần.

Hiện, trên địa bàn thành phố đã có hơn 7.747ha và dự kiến đến năm 2020 có 8.407ha đất trồng lúa chuyển sang trồng cây hằng năm, cây lâu năm và kết hợp nuôi trồng thủy sản. Trong đó, riêng giai đoạn 2018-2020 có 1.844ha chuyển đổi theo Quyết định số 5931/QĐ-UBND.

"Đặc biệt từ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Hà Nội đã hình thành một số vùng chuyên canh tập trung như vùng sản xuất rau an toàn ở các huyện Đông Anh, Hoài Đức, Gia Lâm... (cho giá trị sản xuất 400-500 triệu đồng/ha/năm), vùng trồng cây ăn quả ở Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Chương Mỹ, Gia Lâm (cho giá trị từ 500 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng/ha/năm)...", bà Hoàng Thị Hòa thông tin.

Chuyển đổi cần phù hợp với thực tế

Hiệu quả kinh tế từ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa đã rõ. Vấn đề đặt ra là việc chuyển đổi phải bảo đảm theo đúng quy hoạch, tránh tình trạng tự phát, phát triển ồ ạt ảnh hưởng đến đầu ra của sản phẩm.

Nông dân xã Song Phương (huyện Hoài Đức) chăm sóc rau. Ảnh: Thái Hiền

Theo Chủ tịch UBND xã Sơn Công (huyện Ứng Hòa) Nguyễn Sỹ Tuấn, ngày 11-7-2019 Chính phủ ban hành Nghị định 62/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung điều kiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, song hiện các bộ, ngành chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện nên thực tế triển khai ở cơ sở lúng túng. "Có hướng dẫn cụ thể địa phương mới tránh được tình trạng chuyển đổi theo phong trào, ảnh hưởng đến đầu ra sản phẩm", ông Tuấn kiến nghị.

Cũng từ góc độ địa phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Trần Công Thành cho biết, hiện tại đối với các vùng trũng cấy lúa kém hiệu quả dự kiến chuyển đổi sang những loại cây trồng khác, huyện yêu cầu các xã, thị trấn lập quy hoạch chi tiết gồm: Diện tích chuyển đổi, hệ thống thủy lợi, loại cây trồng, vật nuôi.

Căn cứ quy hoạch, huyện sẽ xây dựng các đề án phát triển sản phẩm của vùng chuyển đổi theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ; liên kết với doanh nghiệp tạo đầu ra và nâng cao giá trị sản phẩm. Tuy nhiên, cùng với đó, các sở, ngành nghiên cứu, triển khai giải pháp hỗ trợ vùng chuyển đổi đầu tư cơ sở hạ tầng như: Đường điện, đường giao thông, thủy lợi nội đồng...

Theo Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ, trong Quyết định số 5931/QĐ-UBND, UBND thành phố đã có những định hướng rất rõ, đó là việc chuyển đổi phải thực hiện đúng quy trình, thủ tục, bảo đảm công khai, minh bạch đến các hộ dân, hình thành các vùng sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung quy mô lớn; nghiêm cấm việc chuyển đổi tràn lan, tự phát. Thành phố khuyến khích các hộ dân tự dồn thửa, đổi ruộng cho nhau hoặc liên kết nhiều hộ với nhau để thành diện tích canh tác lớn, thuận lợi cho việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Các địa phương khi làm đề án chuyển đổi phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa của địa phương.

Ông Chu Phú Mỹ thông tin, Sở NN&PTNT tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát diện tích trồng lúa kém hiệu quả, nghiên cứu lựa chọn loại cây trồng phù hợp nhu cầu thị trường, khai thác được lợi thế về đất đai, bảo đảm khả năng tiêu thụ ổn định. Đồng thời, việc chuyển đổi gắn liền với ứng dụng khoa học công nghệ mới, nâng cao hiệu quả để phát triển ổn định, bền vững.

"Cùng với đó, chính quyền địa phương phải thường xuyên kiểm tra công tác chuyển đổi ở từng hộ, nghiêm cấm việc làm nhà ở, công trình không phục vụ sản xuất nông nghiệp trên khu đất chuyển đổi. Nếu để xảy ra vi phạm thì lãnh đạo địa phương đó phải chịu trách nhiệm”, ông Chu Phú Mỹ nhấn mạnh.

NGỌC QUỲNH

Tin bài khác
Doanh nghiệp SME cần gì để không bị bỏ lại trong kỷ nguyên AI?

Doanh nghiệp SME cần gì để không bị bỏ lại trong kỷ nguyên AI?

Trong bối cảnh AI và chuyển đổi số đang làm thay đổi nhanh cách doanh nghiệp vận hành, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) đứng trước yêu cầu nâng cấp năng lực quản trị. Kinh nghiệm của người sáng lập vẫn quan trọng, nhưng khó đủ khi quy mô và độ phức tạp của doanh nghiệp ngày càng tăng.
Nghị quyết 57: Công nghệ mở hướng nâng giá trị đặc sản vùng cao

Nghị quyết 57: Công nghệ mở hướng nâng giá trị đặc sản vùng cao

Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang giúp đặc sản vùng cao nâng năng suất, chất lượng, giá trị và mở rộng thị trường.
Nhập khẩu tăng gần gấp 3 lần xuất khẩu, Việt Nam nhập siêu 2,82 tỷ USD

Nhập khẩu tăng gần gấp 3 lần xuất khẩu, Việt Nam nhập siêu 2,82 tỷ USD

Nửa đầu tháng 9/2026, nhập khẩu tăng 7,16%, gần gấp ba mức tăng 2,4% của xuất khẩu, khiến cán cân thương mại nhập siêu 2,82 tỷ USD.
Vietravel Airlines đón thêm Airbus A321, tăng nguồn cung cho cao điểm cuối năm

Vietravel Airlines đón thêm Airbus A321, tăng nguồn cung cho cao điểm cuối năm

Ngày 21/9, tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Vietravel Airlines chính thức tiếp nhận thêm tàu bay Airbus A321 mang số hiệu VN-A292, tiếp tục thực hiện kế hoạch mở rộng quy mô đội tàu trong năm 2026. Việc bổ sung tàu bay giúp hãng tăng cường năng lực khai thác cho giai đoạn cao điểm cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.
Mekong Institute đưa loạt dự án du lịch di sản, công nghệ lên bàn kết nối đầu tư tại Huế

Mekong Institute đưa loạt dự án du lịch di sản, công nghệ lên bàn kết nối đầu tư tại Huế

Sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy công nghiệp sáng tạo phục vụ phát triển du lịch di sản tại khu vực Mekong”, được triển khai trong giai đoạn 2024 – 2027 với sự hỗ trợ của Quỹ Hợp tác Mekong – Hàn Quốc (MKCF).
Doanh nghiệp xuất khẩu cần lưu ý loạt yêu cầu mới về an toàn thực phẩm, kiểm dịch

Doanh nghiệp xuất khẩu cần lưu ý loạt yêu cầu mới về an toàn thực phẩm, kiểm dịch

Các thị trường tiếp tục cập nhật yêu cầu SPS về an toàn thực phẩm, dư lượng và kiểm dịch, đặt ra yêu cầu doanh nghiệp xuất khẩu nông sản chủ động rà soát và điều chỉnh từ sớm.
Bộ Tài chính tăng kết nối với nhà đầu tư quốc tế, chưa phát hành trái phiếu

Bộ Tài chính tăng kết nối với nhà đầu tư quốc tế, chưa phát hành trái phiếu

Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan chuẩn bị tổ chức đợt tiếp xúc nhà đầu tư quốc tế không kèm phát hành trái phiếu (Non-Deal Roadshow - NDR), tập trung cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô, chính sách tài khóa, tiền tệ và định hướng quản lý nợ công của Việt Nam.
Doanh nghiệp Việt rộng cửa tham gia sâu chuỗi cung ứng toàn cầu

Doanh nghiệp Việt rộng cửa tham gia sâu chuỗi cung ứng toàn cầu

Làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt nâng cấp công nghệ, mở rộng liên kết và đón thêm đơn hàng quốc tế.
Đầu tư Forex “mồi lãi” trên mạng: Cạm bẫy từ khoản tiền nhỏ đến cú nạp lớn

Đầu tư Forex “mồi lãi” trên mạng: Cạm bẫy từ khoản tiền nhỏ đến cú nạp lớn

Những lời mời đầu tư Forex với cam kết lợi nhuận cao, ổn định thường được bắt đầu bằng một khoản tiền nhỏ và những con số lợi nhuận được hiển thị trên tài khoản. Khi nhà đầu tư đã hình thành niềm tin, yêu cầu nạp thêm tiền để “nâng vốn”, “rút lợi nhuận” hay “mở khóa tài khoản” có thể xuất hiện, đẩy người tham gia vào vòng xoáy chuyển tiền ngày càng lớn.
Cuộc đua quản lý gia sản hàng chục tỷ USD

Cuộc đua quản lý gia sản hàng chục tỷ USD

Từ giữ tiền, cho vay đến quản lý đầu tư, bảo toàn tài sản và chuẩn bị chuyển giao doanh nghiệp, các ngân hàng Việt đang mở rộng cuộc đua private banking khi một thế hệ doanh nhân bắt đầu bước vào giai đoạn kế nghiệp.
Ngân hàng Nhà nước tạo cơ chế tăng dư địa tín dụng, thúc đẩy kinh tế du lịch tăng tốc

Ngân hàng Nhà nước tạo cơ chế tăng dư địa tín dụng, thúc đẩy kinh tế du lịch tăng tốc

Ngân hàng Nhà nước (NHNH) vừa ban hành Công văn 8509/NHNN-CSTT ngày 16/9/2026, đưa ra các chính sách điều chỉnh cơ chế kiểm soát tín dụng bất động sản, qua đó tạo dư địa để dòng vốn ngân hàng đi vào phát triển hạ tầng và hoạt động kinh doanh ngành Du lịch.
Cờ Việt Nam xuất hiện tại sàn chứng khoán New York trước thời điểm nâng hạng thị trường

Cờ Việt Nam xuất hiện tại sàn chứng khoán New York trước thời điểm nâng hạng thị trường

Quốc kỳ Việt Nam cùng thông điệp chúc mừng thị trường chứng khoán chuyển từ cận biên lên mới nổi xuất hiện trên các màn hình lớn tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), ngay trước thời điểm quyết định nâng hạng có hiệu lực.
Khánh Hòa - Jeju tìm cơ hội mở đường bay trực tiếp, tăng dòng khách hai chiều

Khánh Hòa - Jeju tìm cơ hội mở đường bay trực tiếp, tăng dòng khách hai chiều

Khánh Hòa và Jeju (Hàn Quốc) thúc đẩy hợp tác du lịch, hướng đến phát triển sản phẩm chung, kết nối doanh nghiệp và nghiên cứu mở đường bay trực tiếp Cam Ranh - Jeju, qua đó tăng dòng khách hai chiều giữa hai địa phương.
Fed trở lại tăng lãi suất, doanh nghiệp Việt cần chuẩn bị gì?

Fed trở lại tăng lãi suất, doanh nghiệp Việt cần chuẩn bị gì?

Fed vừa tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ tháng 7/2023, đưa lãi suất quỹ liên bang lên 3,75-4%. Với doanh nghiệp Việt, tác động đáng chú ý không nằm ở việc lãi suất Mỹ tăng thêm 0,25 điểm phần trăm, mà ở khả năng USD, tỷ giá, dòng vốn và chi phí tài chính cùng thay đổi.
Doanh nghiệp xuất khẩu phải kiểm soát hàng hóa trước “hàng rào” SPS

Doanh nghiệp xuất khẩu phải kiểm soát hàng hóa trước “hàng rào” SPS

Các thị trường nhập khẩu ngày càng siết yêu cầu về an toàn thực phẩm và kiểm dịch, đòi hỏi doanh nghiệp kiểm soát rủi ro ngay từ vùng sản xuất, thay vì chờ đến cửa khẩu.