Tại kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) diễn ra ngày 15/6, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định về thu hút nhà đầu tư chiến lược trên địa bàn thành phố theo các quy định của Luật Thủ đô năm 2026.
Nghị quyết được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý quan trọng để Hà Nội chủ động lựa chọn, thu hút các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm và tiềm lực tài chính nhằm triển khai các dự án quy mô lớn, có sức lan tỏa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
![]() |
| Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương điều hành nội dung thảo luận. Ảnh Thành Thái |
Theo nghị quyết, Hà Nội xác định 17 lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược, tập trung vào các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao, khả năng tạo giá trị gia tăng lớn và đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng.
Trong đó, thành phố ưu tiên thu hút đầu tư vào các dự án phát triển đường sắt đô thị và hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn nội vùng, liên vùng có tổng vốn đầu tư từ 25.000 tỷ đồng trở lên.
Lĩnh vực công nghiệp đường sắt cũng nằm trong nhóm ưu tiên với các dự án sản xuất, chế tạo đầu máy, toa xe, hệ thống tín hiệu và điều khiển đường sắt có quy mô vốn từ 10.000 tỷ đồng trở lên.
Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ tập trung thu hút đầu tư vào các dự án xây dựng hệ thống thoát nước, cơ sở giáo dục và đào tạo chất lượng cao, cơ sở đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao, trường đại học và cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài với quy mô từ 3.000 tỷ đồng trở lên.
Đặc biệt, nhiều lĩnh vực được xác định là động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế cũng được đưa vào danh mục ưu tiên như trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), sản xuất mạch tích hợp bán dẫn, linh kiện điện tử, vi mạch, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xử lý ô nhiễm môi trường, phát triển đô thị thông minh, trung tâm tài chính và trụ sở các tập đoàn đa quốc gia.
Để được công nhận là nhà đầu tư chiến lược, doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt về năng lực tài chính, tiến độ triển khai và giải ngân dự án, đồng thời cam kết ứng dụng công nghệ số trong toàn bộ quá trình thiết kế, xây dựng và vận hành.
Ngoài yêu cầu về hiệu quả đầu tư, nghị quyết cũng đặt ra các tiêu chí liên quan đến chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chia sẻ dữ liệu số, phát triển chuỗi cung ứng trong nước cũng như tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, quốc phòng và an ninh.
Một trong những điểm đáng chú ý của nghị quyết là cơ chế ưu đãi dành cho nhà đầu tư chiến lược. Theo đó, các doanh nghiệp đáp ứng điều kiện sẽ được xem xét miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với một số lĩnh vực ưu tiên theo quy định của Luật Thủ đô năm 2026 và các nghị quyết liên quan của HĐND thành phố.
Trường hợp nhà đầu tư đồng thời đáp ứng nhiều điều kiện ưu đãi khác nhau sẽ được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi cao nhất theo quy định hiện hành.
Tuy nhiên, để bảo đảm hiệu quả chính sách và tránh tình trạng lợi dụng ưu đãi đầu tư, nghị quyết cũng quy định rõ các trường hợp bị chấm dứt hưởng ưu đãi nếu nhà đầu tư không thực hiện đúng các cam kết hoặc không đáp ứng các tiêu chí đã đăng ký.
Những trường hợp vi phạm sẽ phải hoàn trả phần ưu đãi được hưởng vượt quá mức áp dụng cho nhà đầu tư thông thường, đồng thời chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với các hậu quả phát sinh.
Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, tạo cơ sở để Hà Nội đẩy mạnh thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, công nghệ và phát triển bền vững của cả nước trong những năm tới.