Thứ hai 21/09/2026 12:33
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Kinh doanh

Mekong Institute đưa loạt dự án du lịch di sản, công nghệ lên bàn kết nối đầu tư tại Huế

Sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy công nghiệp sáng tạo phục vụ phát triển du lịch di sản tại khu vực Mekong”, được triển khai trong giai đoạn 2024 – 2027 với sự hỗ trợ của Quỹ Hợp tác Mekong – Hàn Quốc (MKCF).

Cuối tuần qua, tại khách sạn Melia Vinpearl Huế, Mekong Institute (một tổ chức liên chính phủ hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực và phát triển nguồn nhân lực tại Tiểu vùng sông Mekong mở rộng) phối hợp với Sở Du lịch Huế tổ chức cuộc gặp gỡ đối tác về thúc đẩy đầu tư có trách nhiệm trong lĩnh vực du lịch văn hóa bền vững và công nghiệp sáng tạo tại khu vực Mekong.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy công nghiệp sáng tạo phục vụ phát triển du lịch di sản tại khu vực Mekong”, được triển khai trong giai đoạn 2024 – 2027 với sự hỗ trợ của Quỹ Hợp tác Mekong – Hàn Quốc (MKCF).

Cuộc gặp quy tụ khoảng 30 đại diện đến từ các nhóm nhà đầu tư, đơn vị đề xuất dự án, tổ chức tài chính, cơ quan quản lý nhà nước cùng các bên liên quan, nhằm trao đổi về những cơ hội đầu tư và hợp tác cụ thể tại Huế.

Mekong Institute đưa loạt dự án du lịch di sản, công nghệ lên bàn kết nối đầu tư tại Huế
Ảnh: Mekong Institue.

Hàng loạt ý tưởng cho du lịch Huế được giới thiệu

Một trong những nội dung đáng chú ý của chương trình là giới thiệu các hồ sơ cơ hội đầu tư (Investment Opportunity Profiles - IOPs) trong lĩnh vực du lịch di sản và công nghiệp sáng tạo.

Các dự án kêu gọi được đưa ra gồm “Dương Nỗ Heritage Gateway” - Hướng tới xây dựng trải nghiệm du lịch xanh và thông minh; Trung tâm Tư vấn và Phát triển Công nghệ Du lịch Mới nổi; HUE4U - Nền tảng cá nhân hóa trải nghiệm du lịch ứng dụng trí tuệ nhân tạo; cùng Hueritage Cruises - mô hình trải nghiệm du lịch cộng đồng trên sông Hương

Việc đưa các dự án này vào chương trình kết nối cho thấy xu hướng tìm kiếm những mô hình kết hợp giữa giá trị di sản, công nghệ và các sản phẩm du lịch mới, thay vì chỉ tập trung vào các dịch vụ du lịch truyền thống.

Trong đó, việc ứng dụng AI và công nghệ số được đặt trong mối quan hệ với nhu cầu cá nhân hóa trải nghiệm của du khách, trong khi các dự án gắn với cộng đồng và không gian di sản hướng tới việc mở rộng giá trị kinh tế từ những tài nguyên văn hóa sẵn có.

Mekong Institute đưa loạt dự án du lịch di sản, công nghệ lên bàn kết nối đầu tư tại Huế

ThS Vũ Tuấn Anh - Cố vấn Chương trình kiêm Chuyên gia Tư vấn Quốc gia của dự án Creative4Mekong thuộc Viện Mekong Institute. Ảnh: Mekong Institute.

Kết nối đầu tư gắn với khảo sát thực địa

Bên cạnh phần giới thiệu cơ hội đầu tư, chương trình còn bao gồm các hoạt động khảo sát thực địa tại một số địa điểm được xác định có tiềm năng phát triển các sản phẩm du lịch và dịch vụ liên quan.

Các địa điểm nằm trong chương trình gồm Trường Du lịch thuộc Đại học Huế, Hueritage Cruise và khu vực cộng đồng Vỹ Dạ – Dương Nỗ.

Việc kết hợp giữa trao đổi tại hội nghị và khảo sát thực tế nhằm giúp các nhà đầu tư, tổ chức tài chính và đối tác tiềm năng có thêm cơ sở đánh giá về không gian phát triển dự án, nhu cầu thị trường cũng như khả năng hình thành các mô hình hợp tác cụ thể.

Chương trình cũng dành thời lượng cho hoạt động kết nối doanh nghiệp trực tiếp theo hình thức one-on-one business matching, qua đó tạo điều kiện để các bên trao đổi sâu hơn về nhu cầu vốn, mô hình kinh doanh, khả năng hợp tác và phát triển dự án.

Mekong Institute đưa loạt dự án du lịch di sản, công nghệ lên bàn kết nối đầu tư tại Huế
Hoạt động khảo sát thực địa tại một số địa điểm được xác định có tiềm năng phát triển các sản phẩm du lịch và dịch vụ liên quan của các nhà đầu tư, viện Mekong Institute. Ảnh: Mekong Institute.

Đưa nền tảng số vào hệ sinh thái du lịch di sản

Một nội dung khác được giới thiệu tại sự kiện là Mekong Heritage - nền tảng số hướng tới kết nối và quảng bá các giá trị di sản trong khu vực Mekong.

Việc phát triển nền tảng số được đặt trong bối cảnh ngành du lịch ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu, công nghệ và các kênh số để tiếp cận du khách. Đối với du lịch di sản, đây cũng là một hướng để mở rộng khả năng giới thiệu điểm đến, sản phẩm văn hóa và trải nghiệm địa phương tới thị trường ngoài khu vực.

Theo định hướng của chương trình, công nghệ không chỉ được xem như một công cụ quảng bá mà còn có thể trở thành một phần của sản phẩm du lịch, từ cá nhân hóa hành trình, trò chơi hóa trải nghiệm cho tới kết nối du khách với các cộng đồng địa phương.

Việc Mekong Institute lựa chọn Huế làm địa điểm tổ chức hoạt động kết nối đầu tư nằm trong khuôn khổ dự án hợp tác kéo dài 3 năm về phát triển công nghiệp sáng tạo phục vụ du lịch di sản tại khu vực Mekong.

Với hệ thống di sản văn hóa và không gian đô thị lịch sử, Huế có điều kiện để phát triển các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa, cộng đồng, công nghệ và kinh tế sáng tạo. Tuy nhiên, việc chuyển hóa các giá trị di sản thành những sản phẩm có khả năng thu hút đầu tư và tạo ra giá trị kinh tế bền vững đòi hỏi sự tham gia của nhiều chủ thể, từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà đầu tư đến các tổ chức tài chính và cộng đồng địa phương.

Theo đó, các cuộc gặp gỡ theo mô hình kết nối đầu tư như sự kiện vừa qua được đặt trong mục tiêu tìm kiếm những dự án cụ thể, đồng thời mở rộng mạng lưới hợp tác giữa Huế với các đối tác trong khu vực Mekong.

Từ những ý tưởng về du lịch xanh, du lịch cộng đồng đến các mô hình ứng dụng AI và công nghệ số, các đề xuất được giới thiệu tại cuộc gặp cho thấy dư địa phát triển của du lịch di sản đang được mở rộng theo hướng kết hợp giữa bảo tồn văn hóa, đổi mới sáng tạo, công nghệ và đầu tư tư nhân.

Trong bối cảnh Huế tiếp tục tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới dựa trên lợi thế di sản, việc hình thành được những dự án có tính khả thi, thu hút được nguồn lực đầu tư và đồng thời bảo đảm giá trị văn hóa – cộng đồng sẽ là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của quá trình phát triển du lịch di sản trong những năm tới.

Tin bài khác
Cựu CEO Green SM khởi nghiệp với công ty phát triển xe điện

Cựu CEO Green SM khởi nghiệp với công ty phát triển xe điện

Ông Nguyễn Văn Thanh - cựu CEO Green SM vừa thành lập công ty sản xuất xe điện có vốn điều lệ 30 tỷ đồng, riêng ông góp 85% vốn.
“RND to Startup 2026” mở đường đưa nghiên cứu ra thị trường

“RND to Startup 2026” mở đường đưa nghiên cứu ra thị trường

Từ ý tưởng, mẫu thử nghiệm đến mô hình kinh doanh và gọi vốn, “RND to Startup 2026” xây dựng hành trình hỗ trợ các đội phát triển dự án theo hướng thị trường.
SVenture: Kết nối vốn, mở đường cho startup vươn ra toàn cầu

SVenture: Kết nối vốn, mở đường cho startup vươn ra toàn cầu

Ngày 19/8/2026, trong khuôn khổ Lễ khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo TP. Đà Nẵng năm 2026 (SURF 2026), Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo SVenture được Ban tổ chức trao hoa chúc mừng sau khi chính thức được cấp phép hoạt động.
Techfest Hải Phòng 2026 hội tụ nguồn lực, bứt phá hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Techfest Hải Phòng 2026 hội tụ nguồn lực, bứt phá hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Quy tụ 125 gian hàng công nghệ cùng hàng nghìn chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong, ngoài nước, Techfest Hải Phòng 2026 mở ra không gian kết nối tri thức, công nghệ và nguồn lực, khẳng định quyết tâm đưa Hải Phòng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực phía Bắc.
Việt - Hàn thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, mở cơ hội gọi vốn và thử nghiệm công nghệ

Việt - Hàn thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, mở cơ hội gọi vốn và thử nghiệm công nghệ

Việt Nam và Hàn Quốc đang hướng tới mô hình hợp tác khởi nghiệp có chiều sâu, thay vì chỉ dừng ở các hoạt động xúc tiến ngắn hạn. Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tiếp cận thị trường, thử nghiệm công nghệ, tìm kiếm đối tác, gọi vốn và từng bước tham gia chuỗi đổi mới sáng tạo của hai quốc gia.
Smart Green Living Week 2026: Khơi thông thể chế, thúc đẩy đô thị xanh từ đổi mới sáng tạo

Smart Green Living Week 2026: Khơi thông thể chế, thúc đẩy đô thị xanh từ đổi mới sáng tạo

Smart Green Living Week 2026 diễn ra tại TP.HCM với chuỗi hoạt động triển lãm, hội thảo và kết nối đầu tư, lan tỏa các giải pháp đổi mới sáng tạo, công trình xanh và kinh tế tuần hoàn. Sự kiện đồng thời mở diễn đàn đối thoại về cải cách thể chế, khơi thông nguồn lực và phát triển đô thị xanh trong giai đoạn mới.
Tây Ninh: Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo bằng liên kết vùng bền vững

Tây Ninh: Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo bằng liên kết vùng bền vững

Diễn đàn Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Tây Ninh và thúc đẩy liên kết khởi nghiệp phía Nam mở ra nhiều giải pháp kết nối nguồn lực, hoàn thiện cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, hình thành hệ sinh thái mở, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương và khu vực phía Nam.
Tây Ninh phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo

Tây Ninh phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo

Diễn đàn Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Tây Ninh và thúc đẩy liên kết khởi nghiệp phía Nam khẳng định quyết tâm của VCCI và địa phương trong xây dựng môi trường đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp, kết nối đầu tư và phát triển kinh tế tư nhân theo các nghị quyết của Trung ương.
InnoEx 2026: Hơn 4.000 lãnh đạo doanh nghiệp tìm lời giải tăng trưởng tại “điểm bước ngoặt” của nền kinh tế

InnoEx 2026: Hơn 4.000 lãnh đạo doanh nghiệp tìm lời giải tăng trưởng tại “điểm bước ngoặt” của nền kinh tế

Diễn đàn và Triển lãm Quốc tế về Đổi mới sáng tạo (InnoEx 2026) sẽ diễn ra trong hai ngày 19-20/8/2026 tại Thiskyhall Sala (TP.HCM) với chủ đề “The Inflection Point – Where Global Shifts Fuel Business Reinvention” (Điểm bước ngoặt – Khi những chuyển dịch toàn cầu tái thiết mô hình tăng trưởng).
Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất gỡ điều kiện có lãi trước IPO để mở đường cho startup lên sàn

Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất gỡ điều kiện có lãi trước IPO để mở đường cho startup lên sàn

Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất nghiên cứu sửa đổi quy định doanh nghiệp phải có lãi hai năm liên tiếp trước khi chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), cho rằng tiêu chí hiện hành chưa phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng việc nới điều kiện cần được cân nhắc để bảo đảm an toàn cho thị trường và nhà đầu tư.
Bản án Nadiem Makarim và phép thử niềm tin đầu tư Indonesia

Bản án Nadiem Makarim và phép thử niềm tin đầu tư Indonesia

Từng góp phần đưa Gojek trở thành kỳ lân công nghệ tiêu biểu của Đông Nam Á, Nadiem Makarim nay đối mặt bản án 10 năm tù trong vụ án mua sắm Chromebook tại Indonesia. Diễn biến này không chỉ là cú rẽ lớn trong sự nghiệp của một doanh nhân công nghệ bước vào chính trường, mà còn đặt ra câu hỏi về rủi ro pháp lý, quản trị công và sức hấp dẫn của thị trường công nghệ lớn nhất khu vực.
Đồng sáng lập Gojek trước phán quyết trong vụ án tham nhũng tại Indonesia

Đồng sáng lập Gojek trước phán quyết trong vụ án tham nhũng tại Indonesia

Vụ án tham nhũng liên quan đến ông Nadiem Makarim, đồng sáng lập Gojek và cựu Bộ trưởng Giáo dục Indonesia, đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư khu vực khi đặt ra nhiều tranh luận về rủi ro pháp lý và môi trường kinh doanh tại nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á.
TP.HCM đề xuất tăng hỗ trợ tới 70% cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

TP.HCM đề xuất tăng hỗ trợ tới 70% cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Dự thảo nghị quyết của TP.HCM về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được kỳ vọng tạo cú hích mới, giảm áp lực vốn và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Amazon rót vốn vào startup AI mô phỏng thế giới, Odyssey gọi 310 triệu USD và đạt định giá 1,45 tỷ USD

Amazon rót vốn vào startup AI mô phỏng thế giới, Odyssey gọi 310 triệu USD và đạt định giá 1,45 tỷ USD

Amazon đã tham gia rót vốn vào Odyssey ML trong vòng gọi vốn 310 triệu USD, qua đó đưa startup AI chuyên phát triển mô hình mô phỏng thế giới lên mức định giá khoảng 1,45 tỷ USD. Thương vụ được xem là bước đi mới của gã khổng lồ công nghệ Mỹ trong nỗ lực mở rộng hệ sinh thái AI và thúc đẩy sức hút cho dòng chip Trainium.
Tỷ phú Issad Rebrab: Người khởi nghiệp từ sa mạc chứng minh di sản lớn nhất của quốc gia là năng lực sản xuất

Tỷ phú Issad Rebrab: Người khởi nghiệp từ sa mạc chứng minh di sản lớn nhất của quốc gia là năng lực sản xuất

Có những tỷ phú xây dựng sự giàu có từ công nghệ, tài chính hay bất động sản, nhưng cũng có những người dành cả cuộc đời để tạo ra nhà máy, việc làm và năng lực sản xuất cho đất nước mình. Tỷ phú Issad Rebrab thuộc nhóm thứ hai. Từ một ngôi làng nhỏ ở vùng núi Kabylie, ông đã xây dựng đế chế công nghiệp lớn nhất Algeria và trở thành biểu tượng cho khát vọng đưa một nền kinh tế phụ thuộc vào dầu mỏ bước sang kỷ nguyên sản xuất.