Amazon vừa rót vốn vào một startup AI chuyên phát triển hệ thống có khả năng mô phỏng thế giới vật lý, cho thấy tham vọng mở rộng ứng dụng cho dòng chip Trainium trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo đang ngày càng nóng lên.
Tập đoàn có trụ sở tại Seattle tham gia vòng gọi vốn trị giá 310 triệu USD của Odyssey ML. Sau thương vụ này, startup phát triển các “mô hình thế giới” có thể tạo môi trường 3D được định giá khoảng 1,45 tỷ USD, bao gồm cả nguồn vốn mới.
Cùng tham gia vòng đầu tư còn có các quỹ liên quan đến Nvidia và AMD, quỹ IQT có liên hệ với CIA, quỹ đầu tư mạo hiểm Natural Capital, nhà khoa học trưởng Google Jeff Dean cùng nhà đầu tư Elad Gil.
![]() |
| Amazon tham gia rót vốn phát triển mô hình AI mô phỏng thế giới |
Odyssey là một trong số ít startup giai đoạn đầu theo đuổi hướng phát triển mô hình được huấn luyện trên các quy luật vật lý và mối quan hệ giữa các vật thể, thay vì chỉ dựa vào ngôn ngữ như phần lớn công cụ AI phổ biến hiện nay.
Theo Jay Zaveri, đối tác tại Natural Capital, các mô hình thế giới có thể là một phần của “làn sóng AI thứ hai”, với tiềm năng tạo đột phá trong nhiều lĩnh vực như robot và trò chơi điện tử. Ông cho rằng ngành AI thời gian qua chủ yếu mới dạy máy hiểu ngôn ngữ theo cách gần giống bộ não con người.
Hai nhà đồng sáng lập Odyssey là Oliver Cameron và Jeff Hawke, đều từng có thời gian làm việc trong lĩnh vực xe tự lái.
Ông Cameron, CEO Odyssey, cho biết các mô hình của công ty được thiết kế để có cái nhìn toàn diện hơn về thế giới, bao gồm vật lý, ngôn ngữ cơ thể và động lực học - những yếu tố mà ngôn ngữ thuần túy khó có thể mô tả đầy đủ.
Hiện Odyssey có 55 nhân sự, làm việc tại London, Zurich và Palo Alto. Nhiều người trong số này được tuyển từ các phòng thí nghiệm AI và các startup xe tự lái.
Theo thỏa thuận, Odyssey sẽ ưu tiên sử dụng Amazon Web Services (AWS) làm nhà cung cấp đám mây và triển khai các dòng chip mới nhất của Amazon. Động thái này được xem là cú hích giúp Amazon củng cố vị thế trước sức ép cạnh tranh từ Nvidia và Google.
Ron Diamant, Phó Chủ tịch AWS, cho biết sự hợp tác với Odyssey có thể góp phần thúc đẩy sự phát triển của Trainium. Ông nhấn mạnh mục tiêu của mình là tham gia xây dựng bộ tăng tốc AI tốt nhất thế giới.
CEO Amazon Andy Jassy thời gian qua liên tục đẩy mạnh chiến lược AI, trong đó có các khoản cam kết đầu tư lớn vào Anthropic và OpenAI. Đầu năm nay, ông cho biết Amazon đang có khoảng 225 tỷ USD hợp đồng chưa thực hiện liên quan đến chip Trainium. Ở một hướng khác, Chủ tịch điều hành Jeff Bezos cũng đang theo đuổi startup AI riêng mang tên Prometheus.
Việc bắt tay với các công ty chip được cho là sẽ giúp Odyssey giảm bớt gánh nặng chi phí trong quá trình huấn luyện và vận hành các mô hình mà startup này tuyên bố đang đẩy xa giới hạn của công nghệ mô phỏng thế giới.
Trong một buổi trình diễn, Cameron cho biết mô hình của Odyssey có thể dựng lại phiên bản nhiều người chơi của tựa game GoldenEye năm 1997 trên Nintendo chỉ từ “pixel, hành động và âm thanh”, thay vì phải được huấn luyện bằng các quy luật vật lý được lập trình sẵn cho trò chơi.
Theo Cameron, các công cụ của công ty hiện chạy trên chip H200 và B200 của Nvidia, với chi phí vận hành cho mỗi người dùng dao động từ 2-4 USD/giờ. Mức này chưa bao gồm chi phí huấn luyện mô hình.
Luna Schmid, đối tác tại GV (trước đây là Google Ventures) ở London, nhận định việc mạnh tay chi cho huấn luyện và vận hành có thể tạo ra “khoảnh khắc GPT-3” cho các mô hình thế giới - cách bà ví bước ngoặt tương tự cú hích mà OpenAI tạo ra vào năm 2020, mở đường cho làn sóng bùng nổ AI hiện nay. GV cũng là một trong những nhà đầu tư tham gia vòng gọi vốn này.