Google thử nghiệm dùng AI để tóm tắt nội dung video trên Youtube

11:31 03/08/2023

Android Police nhận định tính năng này hiện chỉ được thử nghiệm với các video bằng tiếng Anh nên có thể bị giới hạn ở một số khu vực nhất định.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

YouTube đã không ngừng cải tiến ứng dụng của mình bằng cách thêm các tính năng mới để mang đến trải nghiệm người dùng tốt hơn. Và giờ đây, YouTube lại tung ra một tính năng mới đầy thú vị, đó chính là tóm tắt video bằng trí tuệ nhân tạo.

Cụ thể, Android Police phát hiện trong nội dung mới cập nhật ở trang hỗ trợ, nhóm YouTube cho biết, các bản tóm tắt video sẽ được tạo tự động bằng tiếng Anh và hiện một số người dùng đã có thể xem được. Những tóm tắt được thiết kế để giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về nội dung của video.

Đội ngũ YouTube viết: Chúng tôi đang bắt đầu thử nghiệm các bản tóm tắt do AI tạo tự động trên YouTube để người dùng dễ dàng đọc bản tóm tắt nhanh về video hơn và quyết định xem có phù hợp với mình hay không. Để bắt đầu, bạn có thể thấy những tóm tắt này trên các trang xem video và tìm kiếm.

Dù vậy, YouTube chưa chia sẻ ảnh chụp giao diện tính năng tóm tắt video do AI tạo. Nền tảng chia sẻ video xác nhận bản tóm tắt sẽ xuất hiện trên cả trang xem video và trang tìm kiếm. Bản tóm tắt do AI tạo không nhằm mục đích thay thế các mô tả video gốc do người sáng tạo nhập vào.

Theo trang Android Police, người dùng có thể đăng ký tham gia các thử nghiệm mới của YouTube tại YouTube.com/new, mặc dù việc tham gia một số thử nghiệm có thể yêu cầu người dùng phải đăng ký dịch vụ YouTube Premium. Theo tiết lộ từ người phát ngôn của Google, người xem YouTube có thể thấy các bản tóm tắt nội dung video được tạo tự động khi xem các vlog, video mua sắm và video hướng dẫn có ngôn ngữ là tiếng Anh trên thiết bị di động. Điều này có nghĩa, các video có nội dung tiếng Việt vẫn chưa được hỗ trợ trong thời gian tới.

Android Police cũng nhận định, tính năng hiện chỉ được thử nghiệm với các video bằng tiếng Anh nên có thể bị giới hạn ở một số khu vực nhất định.

Theo The Verge, khi tính năng tóm tắt nội dung video bằng AI được ra mắt rộng rãi, việc tính năng này liệu có tác động tới cách các Youtuber sắp xếp cấu trúc nội dung video của họ hay không là một dấu hỏi lớn. Mọi thay đổi về chính sách và tính năng mới do Youtube giới thiệu có thể có tác động trên phạm vi rộng đối với hệ sinh thái nội dung, khi người sáng tạo luôn phải cố gắng làm hài lòng thuật toán đề xuất nội dung. Nói cách khác, thay vì chỉ phục vụ đối tượng là con người, các Youtuber (nhà sáng tạo nội dụng Youtube) giờ đây có thể sẽ phải tìm cách tạo ra video phù hợp cho cả AI.

Thử nghiệm của YouTube là một trong một loạt các sáng kiến trí tuệ nhân tạo đang diễn ra tại Google ngay bây giờ, khi gã khổng lồ trong mảng tìm kiếm chạy đua tìm cách sử dụng công nghệ mới nổi này.

Google đang trong quá trình tích hợp sâu rộng AI vào hàng loạt dịch vụ trong năm nay. Đầu tiên, họ giới thiệu công cụ AI cho Gmail, Docs, Meet,... Sau đó là tính năng AI trên Play Store sẽ giúp người dùng tổng hợp nhanh các bài đánh giá hữu ích.

Còn chatbot Bard của họ đặt mục tiêu dẫn đầu thị trường chatbot AI đang rất sôi động hiện nay. Ngoài Google, cả Microsoft và Meta cũng đang dốc sức chạy theo cơn sốt mà OpenAI đã khơi mào. Google cũng đang bí mật phát triển 1 công cụ AI mới, giúp robot có thể hiểu và thực hiện các hành vi như con người.

Minh Anh (T/h)