GDP Thái Lan tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng năm 2022

23:00 17/02/2023

Dữ liệu chính thức từ chính phủ Thái Lan cho thấy nền kinh tế nước này tăng trưởng 2,6% trong năm 2022.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo Nikkei Asia trích dẫn số liệu được công bố ngày 17/2 bởi Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan, tốc độ tăng trưởng GDP cả năm 2022 rơi vào mức 2,6%. Đây là một con số được cải thiện so với mức tăng trưởng 1,6% của năm 2021 nhưng vẫn thấp so với các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á. Cả Malaysia và Philippines đều ghi nhận tốc độ tăng trưởng tích cực ở mức 8,7% và 7,6%, trong đó Malaysia được hưởng lợi từ tăng trưởng xuất khẩu hàng điện tử trong quý 4/2022.

Sự phục hồi của ngành du lịch – lĩnh vực chiếm gần 20% GDP của Thái Lan – là một yếu tố tiềm năng giúp cải thiện tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là khi hầu hết các quốc gia đã dỡ bỏ các hạn chế nhập cảnh do đại dịch Covid-19. Trong năm 2022, Thái Lan đón 11 triệu lượt du khách, vượt mục tiêu 10 triệu đặt ra bởi chính phủ trước đó. Tới năm 2023, quốc gia này dự kiến sẽ đón 25 triệu lượt khách du lịch quốc tế, một phần nhờ vào sự trở lại của du khách Trung Quốc – nhóm du khách chiếm số lượng lớn nhất và chi tiêu nhiều nhất.

Tuy nhiên trên thực tế, đà tăng trưởng kinh tế của Thái Lan lại bị đình trệ trong quý 4/2022 khi chỉ ghi nhận tốc độ tăng trưởng 1,4% so với cùng kỳ năm 2021 và chậm hơn đáng kể so với mức 4,5% của quý 3 trước đó. Dù kết thúc năm 2022 với mức tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa cả năm là 5,54%, dữ liệu từ Văn phòng Kinh tế Công nghiệp cho thấy giá trị xuất khẩu của tháng 12 giảm 14,56% so với cùng kỳ năm 2021.

Nguyên nhân cho sự đình trệ này tới từ tình trạng nhu cầu suy yếu do lo ngại suy thoái kinh tế từ các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu – đối tác thương mại chính của Thái Lan. Thêm vào đó, sự tăng giá của đồng baht so với đồng USD cũng đã gây áp lực lên các nhà xuất khẩu.

Để xoa dịu những lo ngại về tình trạng xuất khẩu chậm lại theo chu kỳ, ủy ban chính sách tiền tệ của Ngân hàng Thái Lan cho biết cơ quan này kỳ vọng tăng trưởng xuất khẩu sẽ phục hồi vào năm 2024 cùng với sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, nguy cơ sụt giảm xuất khẩu trong dài hạn của Thái Lan vẫn tồn tại nếu ngành sản xuất của quốc gia này không điều chỉnh lại để phù hợp hơn với sự tái cơ cấu chuỗi cung ứng toàn cầu và tiến bộ công nghệ.

Du lịch được dự báo sẽ tiếp tục "gánh" tăng trưởng của xứ sở chùa vàng trong năm nay. Ông Danucha khẳng định nền kinh tế Thái Lan sẽ không suy giảm trở lại vào đầu năm nay do lượng khách du lịch tăng lên và các biện pháp kích thích của chính phủ.

NESDC cho biết Thái Lan có thể đón khoảng 28 triệu du khách nước ngoài trong năm nay, sau khi Trung Quốc mở cửa lại biên giới. Năm ngoái, có khoảng 11,2 triệu du khách đến Thái Lan.

Du lịch đóng góp đến 12% GDP của Thái Lan. Trước dịch COVID-19, mỗi năm có gần 40 triệu du khách đến nước này và chi tiêu hơn 55 tỉ USD.

PV (t/h)