Tại Geneva (Thụy Sĩ), trong khuôn khổ Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 79 (WHA79) diễn ra từ ngày 18-22/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận để ghi nhận những đóng góp và thành quả vượt bậc của Việt Nam trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.
![]() |
| Phiên khai mạc Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 79 (Ảnh: TTXVN) |
Đây là sự tưởng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của Việt Nam trong việc xây dựng hệ thống chính sách, hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao nhận thức cộng đồng suốt thời gian qua.
Ba mũi giáp công chiến lược hướng tới bao phủ y tế toàn dân
Phát biểu tại phiên họp toàn thể của WHA79, Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Mạnh Hà - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam đã thẳng thắn chỉ ra các thách thức y tế toàn cầu như dịch bệnh mới nổi, biến đổi khí hậu và gánh nặng bệnh không lây nhiễm, đồng thời công bố 3 ưu tiên trọng tâm của Việt Nam.
Mũi nhọn đầu tiên là tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu và củng cố toàn diện hệ thống y tế cơ sở. Mục tiêu tối hậu là bảo đảm mọi người dân, đặc biệt là đồng bào tại vùng sâu, vùng xa, được tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ y tế toàn diện và có chất lượng cao.
Mũi nhọn thứ hai hướng thẳng vào an ninh y tế toàn cầu. Việt Nam kiến nghị xây dựng một cấu trúc y tế công bằng hơn, minh bạch dữ liệu và bảo đảm quyền tiếp cận vaccine, thuốc điều trị theo đúng tinh thần bản Thỏa thuận Đại dịch của WHO, thay vì để xảy ra tình trạng cạnh tranh cục bộ giữa các quốc gia.
Chuyển tư duy từ ứng phó bị động sang phòng ngừa chủ động
Mũi nhọn thứ ba được Bộ Y tế thúc đẩy là ứng phó trực diện với tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe con người thông qua việc đẩy mạnh chuyển đổi xanh trong hệ thống y tế.
Đại diện Bộ Y tế Việt Nam khẳng định, việc "định hình lại y tế toàn cầu" không chỉ đơn thuần là thay đổi các khuôn khổ pháp lý trên giấy tờ. Điều cốt lõi là phải thay đổi hoàn toàn tư duy, chuyển từ trạng thái ứng phó bị động sang phòng ngừa chủ động, từ cạnh tranh sang hợp tác chặt chẽ.
Cũng trong khuôn khổ kỳ họp, để hiện thực hóa tư duy hợp tác này, đoàn đại biểu Bộ Y tế đã chủ động triển khai các cuộc gặp gỡ, đàm phán song phương với lãnh đạo Bộ Y tế các nước Cuba, Malaysia, Lào, Nhật Bản cùng nhiều tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp lớn, sẵn sàng chia sẻ nguồn lực để xây dựng hệ thống y tế có khả năng chống chịu cao trước mọi thách thức tương lai.