Dự báo kinh tế Nga trong năm 2023 tăng trưởng 1,5%

18:57 27/09/2023

Ngày 27/9, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) dự báo nền kinh tế Nga sẽ tăng trưởng trong năm nay nhờ giá dầu tăng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

EBRD cho rằng năm 2023, nền kinh tế Nga sẽ tăng trưởng 1,5%, trái với dự đoán mức giảm 1,5% trong ước tính được đưa ra hồi tháng 5. EBRD giải thích hồi tháng 5, thể chế này dự đoán các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga, đặc biệt là việc áp mức giá trần đối với dầu mỏ xuất khẩu của Nga, sẽ kìm hãm tăng trưởng của nền kinh tế nước này. Tuy nhiên, doanh thu từ dầu mỏ đã được hỗ trợ nhờ giá dầu tăng và khả năng của Nga trong việc bù đắp tác động của việc áp mức giá trần bằng cách xuất khẩu sang các thị trường mới như Trung Quốc và Ấn Độ.

EBRD cũng nhấn mạnh hoạt động kinh tế của Nga vẫn mạnh mẽ, đặc biệt là tiêu dùng hộ gia đình. Ngân hàng này dự báo kinh tế Nga sẽ tăng trưởng 1% trong năm 2024, lưu ý triển vọng kinh tế vào năm tới sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến của cuộc xung đột với Ukraine và các biện pháp trừng phạt kinh tế liên quan. Trước đó, Ngân hàng Trung ương Nga dự báo nền kinh tế nước này sẽ tăng trưởng từ 1,5 đến 2,5% trong năm nay và từ 0,5 đến 1,5% vào năm 2024.

Ngọc Phi (TH)

Tags: