Dự án trị giá 5 tỷ USD của Mỹ nhằm phát triển vắc xin COVID-19 mới

22:16 11/04/2023

Dự án có sự hợp tác giữa các cơ quan công lập và những tập đoàn tư nhân. Đây được coi như giai đoạn tiếp theo của Chiến dịch Warp Speed dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump vào năm 2020.

Các vaccine COVID-19 vẫn rất hiệu quả trong việc phòng ngừa bệnh nặng và tử vong, nhưng có ít khả năng giảm lây nhiễm theo thời gian. Ảnh: Reuters
Các vaccine COVID-19 vẫn rất hiệu quả trong việc phòng ngừa bệnh nặng và tử vong, nhưng có ít khả năng giảm lây nhiễm theo thời gian. Ảnh: Reuters.

Ngày 11/4, người phát ngôn của Bộ Y tế Mỹ cho biết, chính phủ nước này đang chi hơn 5 tỷ USD cho nỗ lực đẩy nhanh quá trình phát triển vắc xin và phương pháp điều trị COVID-19 mới.

Khoản đầu tư, được đặt tên là "Dự án NextGen" và được Nhà Trắng và các quan chức Bộ Y tế Mỹ công bố lần đầu trong một cuộc phỏng vấn với Washington Post, nhằm mục đích bảo vệ tốt hơn khỏi virus Corona, điều có thể trở thành mối đe dọa trong tương lai.

“Mặc dù vắc xin của chúng ta vẫn rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh nghiêm trọng và tử vong, nhưng chúng ít có khả năng giảm lây nhiễm và lan truyền theo thời gian”, người phát ngôn của HHS cho biết.

Các biến thể mới và việc mất khả năng miễn dịch theo thời gian có thể sẽ tiếp tục thách thức hệ thống y tế đất nước trong những năm tới. Dự án có sự hợp tác giữa các cơ quan công lập và những tập đoàn tư nhân. Đây được coi như giai đoạn tiếp theo của Chiến dịch Warp Speed dưới thời cựu tổng thống Donald Trump vào năm 2020 - chiến dịch đã giúp phát triển vắc xin COVID-19 trong thời gian kỷ lục.

Các nhà khoa học, chuyên gia y tế công cộng và chính trị gia đề cao sáng kiến này, đồng thời cảnh báo vắc xin và các liệu pháp hiện tại đã dần mất hiệu quả, đòi hỏi những phương pháp mới, phù hợp với virus biến đổi nhanh chóng.

"Thị trường rõ ràng đang chuyển biến rất chậm. Chính phủ Mỹ có thể làm rất nhiều điều giúp đẩy nhanh sự phát triển của các công cụ chống dịch nhằm phục vụ người dân", Ashish Jha, điều phối viên về Covid-19 của Nhà Trắng, cho biết.

Dự án mới sẽ tập trung vào việc tạo ra các kháng thể đơn dòng chống lại biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, cũng như phát triển vắc xin có khả năng chống lại các loại vi rút corona khác nhau.

Ngoài ra, dự án cũng phát triển các loại vắc xin đường mũi, với hy vọng giảm đáng kể tốc độ lây nhiễm.

Trong ngày hôm qua (10/4), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức chấm dứt tình trạng khẩn cấp về y tế quốc gia do dịch COVID-19. 

Anh Tú (t/h)