Trong cuộc trao đổi với các phóng viên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao - Bùi Thanh Sơn đã chia sẻ về sự đóng góp đặc biệt của Việt Nam tại APEC. Ông nhấn mạnh rằng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đưa ra những ý tưởng và đề xuất quan trọng nhằm đối mặt với những thách thức kinh tế toàn cầu, đặc biệt là hành động đòi hỏi một tư duy mới, toàn diện và nhân văn.
Chủ tịch nước cũng đã đưa ra những đề xuất cụ thể liên quan đến sứ mệnh và nhiệm vụ của APEC trong giai đoạn mới, với mục tiêu duy trì và củng cố những thành tựu quan trọng liên quan đến tự do hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và đầu tư tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và toàn cầu. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác xây dựng khu vực tự cường, nơi mỗi nền kinh tế tự cường sẽ chung tay đối mặt với những thách thức chung. Đồng thời, việc tạo ra một khuôn khổ hợp tác nhằm hỗ trợ các nền kinh tế thành viên tận dụng cơ hội phát triển và thúc đẩy động lực tăng trưởng cũng được đề cập.
Những ý kiến và đề xuất này đã nhận được sự đánh giá cao từ các nhà lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp, và đã được thảo luận và ghi nhận trong văn kiện của hội nghị. Điều này đã mở ra những hướng đi mới cho hợp tác của APEC. Tại hội nghị, tất cả các thành viên APEC đã đồng thuận ủng hộ đề xuất của Việt Nam về việc tổ chức APEC năm 2027.
Tất cả các thành viên APEC đã thể hiện sự đánh giá cao đối với những đóng góp mang tính chiến lược và xây dựng của Việt Nam trong hơn hai thập kỷ qua, xác nhận niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Việt Nam khi đảm nhận chức vụ Chủ tịch APEC năm 2027.
Trong chuyến công tác tại Mỹ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có nhiều cuộc gặp quan trọng, đánh dấu sự chăm sóc đa chiều đối với các đối tác quốc tế. Ông đã tiếp xúc và trao đổi với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Đặc phái viên về biến đổi khí hậu John Kerry, Thống đốc bang California, Phó Thị trưởng thành phố Los Angeles, cùng với các doanh nghiệp hàng đầu như Boeing, Apple. Đặc biệt, ông đã có bài phát biểu tại Hội đồng quan hệ Đối ngoại Mỹ (CFR) và tham gia Bàn tròn về kết nối địa phương Việt Nam và doanh nghiệp Mỹ về công nghệ cao, đồng thời thăm Bệnh viện Y, Đại học Stanford.
Chủ tịch nước cũng dành thời gian thăm một gia đình Việt kiều và gặp gỡ lãnh đạo và cán bộ các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Mỹ. Bài phát biểu của ông tại CFR về tình hình thế giới, đường lối đối ngoại của Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Mỹ đã nhận được đánh giá cao từ các giới tại Mỹ.
Qua các cuộc gặp, hai bên đã nhất trí nỗ lực để triển khai kết quả thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt là Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Mỹ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Hai nước tập trung vào kinh tế, thương mại, đầu tư, cũng như hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc hợp tác giáo dục - đào tạo cũng được đặt ra nhiều ý kiến, đặc biệt là việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu.
Các doanh nghiệp Mỹ đã khẳng định sự quan tâm cao đối với thị trường Việt Nam, cam kết mở rộng đầu tư và kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao, cơ sở hạ tầng, và năng lượng. Họ cũng thể hiện sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đào tạo lao động có tay nghề cao để hỗ trợ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
Chuyến công tác của Chủ tịch nước và đoàn đại biểu Việt Nam tại Tuần lễ Cấp cao APEC và các hoạt động song phương tại Mỹ đã thành công, thực hiện đúng đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII. Các thông điệp quan trọng về quan điểm và chiến lược đối ngoại của Việt Nam đã được truyền đạt thông qua các phát biểu và hoạt động của Chủ tịch nước, tạo đà cho sự hợp tác tích cực giữa Việt Nam và Mỹ trong thời gian tới.
Với việc đăng cai APEC 2027, Việt Nam một lần nữa thể hiện tầm nhìn chiến lược về khu vực châu Á - Thái Bình Dương và là minh chứng sống động về sự tin cậy của các thành viên APEC cũng như cộng đồng quốc tế đối với vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Phan An