Chiều 9/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh ở phường Yên Bái, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026. Đây là dịp để tỉnh ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời lắng nghe những kiến nghị xuất phát từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh.
![]() |
| Các đại biểu tham dự hội nghị gặp mặt doanh nghiệp nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026. (Ảnh: Đan Trần) |
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Huy Long, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, gửi lời cảm ơn tới Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các sở, ban, ngành, địa phương đã quan tâm, chia sẻ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.
Theo ông Nguyễn Huy Long, giá trị của cộng đồng doanh nghiệp không thể chỉ đo bằng doanh thu, vốn đầu tư hay số tiền đóng góp vào ngân sách. Phía sau mỗi doanh nghiệp là hành trình của trí tuệ, mồ hôi, sự kiên trì và bản lĩnh vượt qua những thời điểm khó khăn.
![]() |
| Ông Nguyễn Huy Long, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Đan Trần) |
Ngay cả khi thị trường còn nhiều biến động, nhiều doanh nghiệp vẫn nỗ lực duy trì hoạt động, giữ việc làm và thu nhập cho người lao động, đóng góp cho an sinh xã hội, đồng hành với địa phương trong các hoạt động vì cộng đồng. Những công trình được xây dựng, những sản phẩm được tạo ra và những thị trường mới được khai mở không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mà còn thể hiện sự gắn bó của doanh nghiệp với quê hương.
Thông điệp ấy cho thấy doanh nghiệp không đứng ngoài quá trình phát triển địa phương. Mỗi cơ sở sản xuất, mỗi hợp tác xã, mỗi hộ kinh doanh và mỗi nhà đầu tư đều có thể trở thành một mắt xích đóng góp vào sức mạnh chung của nền kinh tế Lào Cai.
Năm 2026 mở ra một giai đoạn phát triển mới với không gian kinh tế rộng hơn, nhiều cơ hội đầu tư hơn, song cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh. Ông Nguyễn Huy Long nhấn mạnh tinh thần chủ động của cộng đồng doanh nghiệp: không trông chờ, không thụ động trước cơ hội, mà phải tự đổi mới để biến tiềm năng thành kết quả cụ thể.
Theo đó, doanh nghiệp Lào Cai cần tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng khoa học, công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và phát triển theo hướng xanh, bền vững. Mỗi doanh nghiệp không chỉ phát triển vì lợi ích của riêng mình, mà còn cần xác định trách nhiệm trong chuỗi liên kết kinh tế của tỉnh.
Một doanh nghiệp phát triển sẽ tạo thêm việc làm và giá trị cho xã hội; nhiều doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh sẽ tạo nền tảng cho một nền kinh tế vững mạnh hơn. Vì vậy, đoàn kết, liên kết và chia sẻ nguồn lực là yêu cầu thiết thực đối với cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn mới.
Một dấu mốc quan trọng được ông Nguyễn Huy Long đề cập là Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đã được tổ chức thành công. Đại hội mở ra nhiệm kỳ mới với yêu cầu xây dựng Hiệp hội đoàn kết hơn, chủ động hơn, chuyên nghiệp hơn và đồng hành thực chất hơn với doanh nghiệp.
Theo Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, Hiệp hội cần tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối tin cậy giữa cộng đồng doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền; chủ động lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp, đồng thời tăng cường kết nối nguồn lực, thị trường và cơ hội hợp tác.
Điều đáng chú ý là vai trò của Hiệp hội không chỉ dừng ở việc tập hợp hội viên hay tổ chức các hoạt động giao lưu. Hiệu quả đồng hành cần được thể hiện qua khả năng nắm bắt đúng khó khăn, phản ánh kịp thời kiến nghị và thúc đẩy những giải pháp có thể áp dụng vào thực tế.
![]() |
| Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026. (Ảnh: Đan Trần) |
Ông Nguyễn Huy Long mong muốn mỗi doanh nghiệp đến với Hiệp hội không chỉ để tìm kiếm sự hỗ trợ, mà còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực và cơ hội phát triển. Khi các doanh nghiệp có thể bổ trợ cho nhau về thị trường, công nghệ, năng lực sản xuất và hệ thống phân phối, sức mạnh của từng đơn vị sẽ được nhân lên trong một cộng đồng có tính liên kết cao hơn.
Đây cũng là hướng đi có ý nghĩa đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, việc tham gia mạng lưới liên kết có thể giúp các đơn vị tiếp cận thông tin, mở rộng thị trường và nâng cao khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng.
Bên cạnh nỗ lực tự đổi mới, cộng đồng doanh nghiệp Lào Cai mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành thực chất từ chính quyền, nhất là trong cải cách hành chính và xử lý những vướng mắc ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đề nghị tiếp tục nâng cao tính minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, kịp thời tháo gỡ khó khăn liên quan đến đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng, vốn và các điều kiện phục vụ sản xuất, kinh doanh.
Đây đều là những vấn đề có tác động trực tiếp đến quyết định đầu tư và khả năng mở rộng sản xuất của doanh nghiệp. Thủ tục kéo dài có thể làm tăng chi phí, ảnh hưởng tiến độ dự án và khiến cơ hội kinh doanh bị bỏ lỡ. Ngược lại, môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo sẽ củng cố niềm tin, giúp doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch dài hạn.
![]() |
| Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Đan Trần) |
Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn doanh nghiệp đang gặp phải về thị trường, vốn, nguyên liệu, chi phí sản xuất và các thủ tục liên quan đến dự án. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh quan điểm không để những vướng mắc thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước trở thành rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp.
Sự gặp nhau trong thông điệp của chính quyền và Hiệp hội Doanh nghiệp cho thấy yêu cầu quan trọng của giai đoạn hiện nay: đồng hành không chỉ thể hiện qua lời cam kết, mà phải được chứng minh bằng kết quả giải quyết công việc cụ thể. Mỗi thủ tục được xử lý đúng hạn, mỗi vướng mắc được tháo gỡ và mỗi dự án đủ điều kiện được triển khai đều góp phần củng cố niềm tin của doanh nghiệp vào môi trường đầu tư.
Lào Cai có lợi thế về kinh tế cửa khẩu, thương mại, xuất nhập khẩu, logistics, du lịch, nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp chế biến và năng lượng. Các định hướng phát triển hạ tầng, khu công nghiệp, cửa khẩu thông minh và kết nối giao thông được kỳ vọng mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, khả năng biến những lợi thế đó thành giá trị kinh tế còn phụ thuộc vào chất lượng môi trường kinh doanh, năng lực liên kết và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp địa phương.
Vì thế, cùng với việc thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực, tỉnh cần tạo điều kiện để doanh nghiệp đang hoạt động phát triển ổn định, nâng cao năng suất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Doanh nghiệp lớn cũng cần phát huy vai trò dẫn dắt, tạo cơ hội hợp tác với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và hộ kinh doanh.
![]() |
| Các tập thể tiêu biểu nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai |
Từ phía cộng đồng doanh nghiệp, ông Nguyễn Huy Long khẳng định cam kết kinh doanh đúng pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, chăm lo đời sống người lao động, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.
Đây là những yếu tố tạo nên nền tảng phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Năng lực cạnh tranh không chỉ được quyết định bởi quy mô vốn hay thị phần, mà còn thể hiện ở uy tín, chất lượng sản phẩm, đạo đức kinh doanh và khả năng tạo dựng niềm tin với khách hàng, đối tác, người lao động.
Thực tế tại Lào Cai cho thấy nhiều doanh nghiệp không chỉ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế mà còn tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Tại hội nghị, đại diện Công ty Cổ phần Minh Sơn chia sẻ về chặng đường hơn ba thập kỷ đồng hành xây dựng hạ tầng đô thị và đóng góp trên 20 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Những đóng góp như vậy cho thấy trách nhiệm cộng đồng có thể trở thành một phần trong hành trình phát triển của doanh nghiệp.
Hội nghị cũng ghi nhận những đề xuất thiết thực từ các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế. Đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh kiến nghị hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tiếp cận vốn dựa trên dòng tiền và lịch sử hoạt động, đồng thời kết nối tiêu thụ nông sản, dược liệu và sản phẩm OCOP vùng cao. Đại diện doanh nghiệp du lịch đề xuất phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh, ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, gắn phát triển du lịch xanh với bảo tồn bản sắc văn hóa.
Các ý kiến cho thấy nhu cầu của doanh nghiệp không chỉ nằm ở việc tháo gỡ khó khăn trước mắt, mà còn hướng đến những điều kiện nền tảng để nâng cao năng suất, mở rộng thị trường và tham gia vào các mô hình kinh doanh mới.
Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã quyết định tặng Bằng khen cho 25 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã và 2 hộ kinh doanh có thành tích xuất sắc trong đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ công tác an sinh xã hội trên địa bàn trong 9 tháng năm 2026.
Từ những nỗ lực của doanh nghiệp đến cam kết đồng hành của chính quyền, điều cộng đồng doanh nghiệp Lào Cai hướng tới là một môi trường mà người làm kinh doanh có thể yên tâm đầu tư, người lao động có thêm việc làm và người dân được hưởng lợi từ thành quả phát triển.
Như thông điệp ông Nguyễn Huy Long nhấn mạnh, khi chính quyền đồng hành, doanh nghiệp đồng thuận và người dân đồng lòng, Lào Cai sẽ có thêm nền tảng để vượt qua khó khăn, nắm bắt cơ hội và phát triển bền vững.