| Kiến nghị tăng lương cơ sở cán bộ, công chức từ 1/1/2026 | 
Trong phiên thảo luận kinh tế - xã hội của kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV chiều 30/10, đại biểu Nguyễn Văn Thân (đoàn Hưng Yên) cho rằng mức lương hiện nay của cán bộ, công chức và viên chức chưa tương xứng với mặt bằng thu nhập chung của xã hội. Ông Nguyễn Văn Thân đề xuất tăng lương tối thiểu lên 15 triệu đồng/tháng, coi đây là mức hợp lý để bảo đảm đời sống và giữ chân người có năng lực trong bộ máy hành chính Nhà nước.
Theo phân tích của ông Nguyễn Văn Thân, GDP bình quân đầu người của Việt Nam hiện đạt khoảng 7.000 USD/năm, tương đương 26.000 đồng/USD, tức thu nhập bình quân của người dân khoảng 15 triệu đồng/tháng. Nếu công chức, viên chức có thu nhập thấp hơn mức này thì rất khó yên tâm gắn bó và cống hiến lâu dài. Ông Thân cũng cho rằng trong khi khu vực tư nhân sẵn sàng trả lương 50–100 triệu đồng/tháng cho lao động có trình độ cao, thậm chí có trường hợp lên tới 200 triệu đồng, thì thu nhập của khu vực công còn quá thấp, khó cạnh tranh trong thu hút nhân tài.
|  | 
| Đề xuất tăng lương công chức, viên chức tối thiểu 15 triệu đồng/tháng từ năm 2026 | 
Đại biểu Trần Quốc Tuấn (đoàn Vĩnh Long) cùng chia sẻ quan điểm, cho rằng sau gần 4 tháng thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ, công chức tăng đáng kể, đặc biệt ở cấp cơ sở. Nhiều người phải đảm nhận thêm nhiệm vụ, di chuyển xa, chi phí sinh hoạt tăng cao nhưng thu nhập không được cải thiện. Ông Trần Quốc Tuấn phản ánh, theo ý kiến của cử tri, thu nhập thực tế của nhiều công chức đã giảm từ 10–12% so với trước do chi phí sinh hoạt, thuê nhà và học phí con cái đều tăng.
Theo ông Tuấn, mức lương cơ sở hiện nay là 2,34 triệu đồng/tháng, áp dụng từ ngày 1/7/2024, đã không còn phù hợp với giá cả hiện tại. Tại các đô thị, chi phí tối thiểu cho ăn uống, đi lại, điện, nước và học phí con cái dao động từ 4,5–5 triệu đồng/người/tháng. Vì vậy, phần lớn công chức trẻ chỉ đủ chi tiêu đến khoảng 20 ngày đầu tháng, những ngày còn lại phải chi tiêu tằn tiện để cầm cự.
Từ thực tế đó, ông Trần Quốc Tuấn đề nghị Quốc hội và Chính phủ xem xét điều chỉnh tăng lương cơ sở sớm hơn, từ ngày 1/1/2026 thay vì giữa năm như trước đây. Theo ông Tuấn, việc tăng lương sớm sẽ giúp cải thiện thu nhập, tạo động lực làm việc và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước.
 
                                                            
							 
                                                            
							 
                                                            
							 
                                                            
							 
                                                            
							 
                                                            
							 
                                                            
							 
                                                            
							 
                                                            
							 
                                                            
							 
                                                            
							 
                                                            
							 
                                                            
							 
                                                            
							