Thứ sáu 12/06/2026 18:00
Hotline: 024.355.63.010
Nghiên cứu - Dữ liệu

Xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè ở Đắk Lắk: Đừng “đánh trống bỏ dùi”!

Theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 165/2024/NĐ-CP, vỉa hè được ưu tiên tuyệt đối cho người đi bộ. Việc sử dụng tạm thời vỉa hè vào mục đích khác (như để xe; tổ chức đám cưới; thi công công trình; tập kết, thu gom rác thải, vật liệu xây dựng…) phải được cấp phép, có thu phí tại các tuyến đường chỉ định, và phải chừa lại lối đi tối thiểu 1,5m cho người đi bộ. Tuy nhiên tại Đắk Lắk, nhiều năm qua, vỉa hè của nhiều tuyến đường ở các phường, xã đã trở thành nơi họp chợ, mua bán hàng hóa, để vật liệu xây dựng, đặt biển quảng cáo hoặc các hoạt động cản trở giao thông khác… Chính quyền các địa phương nhiều lần ra quân xử lý, nhưng khi lực lượng chức năng rời đi thì “đâu lại vào đấy”, thậm chí có nơi vỉa hè bị chiếm dụng nhiều năm, gây bức xúc cho người dân.

Vỉa hè sát nhà bà Lê Thị Ngọc bị chiếm dụng làm nơi bán hàng quán nhiều năm nay, nhưng chính quyền không xử lý dứt điểm.

Vỉa hè sát nhà dân bị “đóng đô” trái phép làm nơi buôn bán, 2 năm chính quyền giải quyết không xong.

Đó là vỉa hè sát nhà bà Lê Thị Ngọc, tại 84 Chu Văn An, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Theo phản ánh của bà Ngọc, từ năm 2023 đến nay, phần vỉa hè sát tường nhà bà (phía bên đường Ngô Quyền) bị vợ chồng bà Phạm Thị Trường và ông Vũ Huy Sơn chiếm dụng trái phép để kinh doanh, buôn bán, tạo ra cảnh nhếch nhác, mất trật tự mỹ quan đường phố, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, nhất là không có lối đi dành cho người đi bộ, đồng thời ảnh hưởng cả việc sử dụng căn nhà hợp pháp của gia đình bà. Bởi, phần vỉa hè sát tường nhà bà bị chiếm dụng làm nơi kê bàn, ghế, dù, tủ và hoa quả, vé số... từ ngày này qua ngày khác, chặn cả cửa ra vào và cũng là lối thoát hiểm khi có sự cố cháy, nổ.

Rất nhiều vật dụng bàn, ghế, hàng hóa... của vợ chồng bà Trường bày la liệt trên vỉa hè, chắn cả lối thoát hiểm của nhà bà Ngọc, không còn lối cho người đi bộ.
Rất nhiều vật dụng bàn, ghế, hàng hóa... của vợ chồng bà Trường bày la liệt trên vỉa hè, chắn cả lối thoát hiểm của nhà bà Ngọc, không còn lối cho người đi bộ.

“Tôi đã rất nhiều lần nhắc nhở vợ chồng bà Trường, nhưng mỗi lần nhắc nhở là bà Trường chửi bới. Tôi đành báo với chính quyền. Nhưng báo rất nhiều lần, trong đó có đến trực tiếp UBND phường, đến Công an phường và thậm chí là đến đầu tháng 6/2026, tôi đã 6 lần gửi đơn tố cáo, đơn kêu cứu, đơn khiếu nại… nhưng họ chỉ giải quyết qua loa. Có lẽ vì thế mà bà Trường tuyên bố không sợ bất cứ thằng nào con nào và thách cả chính quyền, cả công an. Bà Trường còn nhiều lần hắt nước bẩn vào nhà tôi; nhục mạ, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, cuộc sống của cá nhân tôi, con gái tôi và cả gia đình tôi”. Bà Ngọc nói trong nấc nghẹn.

Cũng theo trình bày của bà Ngọc, trước đây, bà từng bị bà Trường hắt ớt bột, hắt nước sôi… vào người và chồng bà Trường đã đấm vào mặt, gây thương tích cho bà.

Vỉa hè trước nhà số 327, đường Ngô Quyền, phường Tân An bị chiếm dụng làm nơi bán hàng ăn.
Vỉa hè trước nhà số 327, đường Ngô Quyền, phường Tân An bị chiếm dụng làm nơi bán hàng ăn.

Ngoài ra, từ đầu năm 2024 đến nay, vợ chồng bà Trường còn lắp 2 máy quay camera trên cây xanh công cộng đường phố để theo dõi việc sinh hoạt của gia đình bà Ngọc.

Trớ trêu hơn là đã có lần, bà Ngọc phải thuê lại phần vỉa hè sát nhà bà (bên đường Ngô Quyền) từ UBND phường Tân An (cũ) với số tiền đã nộp cho UBND phường là 7.560.000 đồng để làm lối đi và làm nơi kinh doanh sinh sống cho gia đình. Nhưng rồi, phần vỉa hè đó vẫn bị vợ chồng bà Trường lấn chiếm, sử dụng trái phép. Về việc này, bà Ngọc đã trực tiếp báo cáo và có đơn gửi đến UBND phường Tân An (cũ) nhờ giải quyết, nhưng họ đã phớt lờ.

“Đau đớn hơn là gần cuối năm 2025, Công an phường Tân An có mời tôi và bà Trường lên giải quyết vụ việc. Bà Trường vu khống gia đình tôi xây nhà có lấn chiếm trái phép đất nhà nước. Nhưng sau khi kiểm tra, chính quyền và công an phường khẳng định là gia đình tôi không vi phạm. Tuy nhiên, bà Trường yêu sách, bắt tôi phải cắt gọt bớt phần móng nhà tôi bên đường Ngô Quyền thì vợ chồng bà Trường sẽ dọn hết đồ đạc trên vỉa hè sát nhà tôi và rời đi, không chiếm dụng, buôn bán tại đây nữa. Vậy là tôi đồng ý và tôi đã thuê thợ cắt gọt bớt phần móng nhà tôi trước sự chứng kiến của một số cán bộ chính quyền, công an phường Tân An cùng nhiều người dân khu phố nơi tôi sinh sống. Thế nhưng, sau khi tôi làm theo yêu sách của bà Trường và yêu cầu của Công an phường Tân An rồi, thì vợ chồng bà Trường vẫn không làm theo cam kết và chính quyền cũng như Công an phường Tân An vẫn làm ngơ trước những hành động ngang ngược, coi thường pháp luật của vợ chồng bà Trường. Vợ chồng bà Trường còn đào cả vỉa hè lên, hàn cả chân bàn cố định xuống đất để làm nơi buôn bán, thậm chí là nấu nướng trên vỉa hè để bán quán cơm, nhưng không cơ quan nào xử lý ”. Bà Ngọc nói trong bức xúc.

Nhiều hàng, quán vẫn được bày bán ngang nhiên sát mét quốc lộ 14 (đối diện trụ sở Công an phường Tân An), gây nguy cơ mất an toàn giao thông.
Nhiều hàng, quán vẫn được bày bán ngang nhiên sát mét quốc lộ 14 (đối diện trụ sở Công an phường Tân An), gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập thì vụ việc bà Lê Thị Ngọc có tố cáo, đề nghị xử lý những hành vi vi phạm pháp luật của vợ chồng bà Phạm Thị Trường và ông Vũ Huy Sơn (như nêu trên) đã kéo dài từ cuối năm 2023 đến nay. Trong đó, từ tháng 8/2025 đến đầu tháng 6/2026, bà Ngọc đã có nhiều đơn gửi đến UBND phường, Công an phường Tân An và Công an tỉnh Đắk Lắk kêu cứu và khiếu nại giải quyết vụ việc dứt điểm. Ông Phạm Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Tân An cũng cho biết là đã giao vụ việc này cho Công an phường Tân An xử lý. Tuy nhiên đến nay, bà Ngọc vẫn cứ phải ngóng chờ (!?)

“Thực tế này làm cho gia đình tôi và người dân sống quanh gia đình tôi rất khó hiểu và thấy rất lạ… dẫn đến niềm tin của người dân như chúng tôi đối với công lý, công bằng xã hội đã có phần giảm sút!!! Tôi tha thiết kính đề nghị cơ quan chức năng xử lý dứt điểm những hành vi vi phạm pháp luật của vợ chồng bà Phạm Thị Trường, giúp cho gia đình tôi sinh sống và làm ăn yên ổn cũng như bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng phường Tân An cũng như tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với bộ máy công quyền tại địa phương” Bà Ngọc nói.

Hàng ngày có rất nhiều xe ô tô đậu trên vỉa hè sát trụ sở Công ty TNHH ô tô Ford Đắk Lắk, tại số 35 Trường Chinh, phường Tân An chắn hết lối của người đi bộ.
Hàng ngày có rất nhiều xe ô tô đậu trên vỉa hè sát trụ sở Công ty TNHH ô tô Ford Đắk Lắk, tại số 35 Trường Chinh, phường Tân An chắn hết lối của người đi bộ.

Nhiều nơi, vỉa hè nhếch nhác, mất mỹ quan vì bị sử dụng làm nơi buôn bán, kinh doanh, làm sân nhà riêng.

Thực tế cho thấy, ở tất cả các phường, xã của tỉnh Đắk Lắk, nhiều vị trí vỉa hè tại nhiều tuyến đường đã không còn được ưu tiên tuyệt đối cho người đi bộ trong nhiều năm qua, như pháp luật đã quy định.

Thay vào đó, vỉa hè đã bị sử dụng vào việc họp chợ, bày biện hàng hóa, bảng quảng cáo, nơi nấu ăn, kê bàn ghế, để xe mô tô, xe đạp… phục vụ cho mục đích kinh doanh, buôn bán. Nhiều nơi, vỉa hè còn bị chắn lại làm sân nhà, làm nơi để xe ô tô, trồng cây cảnh… nên người đi bộ đành phải đi xuống lòng đường, đối mặt với nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT).

Vỉa hè trước nhà số 49 Phan Đăng Lưu, phường Tân An được chủ nhà xây chắn lối đi bộ làm sân nhà mình.
Vỉa hè trước nhà số 49 Phan Đăng Lưu, phường Tân An được chủ nhà xây chắn lối đi bộ làm sân nhà mình.

Theo thống kê sơ bộ, TNGT đã từng xảy ra tại một số khu vực chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, điển hình, như: Năm 2018, một vụ va chạm giữa xe khách và xe tải trên quốc lộ 26 ngay tại chợ tạm đã làm nhiều người thương vong. Cũng trong năm này, một ô tô mất lái đã lao thẳng vào chợ Tân An (Buôn Ma Thuột) khiến 1 người chết, 2 người bị thương. Ngoài ra, tại xã Đắk R'la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cũ, năm 2020, 1 xe tải mất thắng đã lao vào chợ 312 làm 5 người chết, nhiều người bị thương. Đến năm 2024, cũng tại khu vực này, xe container đã tông thẳng vào chợ khi người dân đang mua bán, làm ít nhất 3 người chết.

Theo Thiếu tướng Phan Thanh Tám - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, hiện nay, toàn tỉnh có 80 chợ đang hoạt động, gồm 66 chợ được cấp phép và 14 chợ chưa được cấp phép hoặc hoạt động tự phát, phân bố trên các tuyến giao thông trọng điểm như quốc lộ 1, quốc lộ 14, quốc lộ 26, quốc lộ 27 và một số tuyến tỉnh lộ. Để xử lý tận gốc tình trạng chợ tự phát cũng đang phát sinh và tái diễn… cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, từ quy hoạch không gian kinh doanh đến bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Dù đã có vạch phân làn, nhưng phần vỉa hè ngay góc đường Y Jut và N’Trang Lơng, phường Buôn Ma Thuột vẫn bị chiếm dụng, không còn lối cho người đi bộ.
Dù đã có vạch phân làn, nhưng phần vỉa hè ngay góc đường Y Jut và N’Trang Lơng, phường Buôn Ma Thuột vẫn bị chiếm dụng, không còn lối cho người đi bộ.

Thiếu tướng Phan Thanh Tám cũng cho biết, Công an tỉnh xác định các khu vực chợ tự phát ven quốc lộ đều là điểm tiềm ẩn nguy cơ cao, cần theo dõi thường xuyên. Trước mắt, lực lượng chức năng tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân không lấn chiếm lòng, lề đường; đồng thời lắp đặt biển cảnh báo, đèn chớp vàng, gờ giảm tốc tại các điểm nguy hiểm; tăng cường camera giám sát, phân luồng giao thông và xử lý nghiêm vi phạm. Việc bảo đảm hành lang an toàn giao thông là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, không riêng lực lượng công an. Trong đó chính quyền địa phương giữ vai trò then chốt vì trực tiếp quản lý địa bàn, quy hoạch và tổ chức hệ thống chợ.

Muốn xử lý tận gốc tình trạng “chợ chồm hổm” ven quốc lộ không thể chỉ trông chờ vào lực lượng công an, mà cần sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền địa phương trong quy hoạch, quản lý và tạo điều kiện để người dân có nơi kinh doanh hợp pháp.

Được biết hiện nay, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch phát triển chợ đến năm 2030, tạo hành lang pháp lý cho việc phát triển hệ thống chợ an toàn. Vấn đề hiện nay là tổ chức thực hiện cần quyết liệt, đồng bộ và sát thực tế hơn.

Nhiều vị trí trên vỉa hè đường Y Jut, phường Buôn Ma Thuột vẫn bị sử dụng để kinh doanh, chỉ chừa phần sát lòng đường cho người đi bộ.
Nhiều vị trí trên vỉa hè đường Y Jut, phường Buôn Ma Thuột vẫn bị sử dụng để kinh doanh, chỉ chừa phần sát lòng đường cho người đi bộ.

Ghi nhận của phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập là trong mấy tháng gần đây, tại tỉnh Đắk Lắk, phường Buôn Ma Thuột là một trong những địa phương tiên phong ra quân 90 ngày lập lại trật tự đô thị, vỉa hè tại địa bàn.

Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 26/4 đến hết ngày 28/7/2026, chia làm 3 giai đoạn. Đồng thời, thực hiện liên tục nhằm xử lý dứt điểm các tồn tại liên quan đến trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè và vệ sinh môi trường. Đợt cao điểm được kỳ vọng góp phần xây dựng phường Buôn Ma Thuột xanh, sạch, đẹp, văn minh và đáng sống.

Sau một thời gian ra quân, vỉa hè nhiều nơi ở phường Buôn Ma Thuột đã thông thoáng hơn, đô thị trật tự hơn và mỹ quan hơn.

Tuy nhiên tại nhiều nơi trên các tuyến đường, như: Y Jut, N’Trang Lơng, Lê Duẩn, Đinh Tiên Hoàng… tình trạng vỉa hè bị sử dụng làm nơi buôn bán, kinh doanh, đặt biển quảng cáo, đậu xe ô tô vẫn còn phổ biến. Không ít đoạn đường, vỉa hè không còn là nơi dành cho người đi bộ.

Thực trạng này có thể thấy rõ nhất tại nhiều tuyến đường của phường Tân An, như: Ngô Quyền, Lê Quý Đôn, Chu Văn An, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Hữu Thọ, Cao Thắng, Văn Tiến Dũng v.v… Thậm chí, vỉa hè trên đường Trần Nhật Duật và đường Trường Chinh (phần sát trụ sở Công ty TNHH ô tô Ford Đắk Lắk, tại số 35 Trường Chinh) còn bị sử dụng làm nơi đậu các loại xe ô tô, chỉ chừa khoảng 50-70cm dành cho người đi bộ sát lòng đường. Hay trước cổng Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, nhiều quán bán hàng ăn, nước uống và các vật dụng sinh hoạt… cả ngày lẫn đêm sát lòng đường nhiều năm (đối diện trụ sở Công an Phường Tân An) nhưng vẫn ngang nhiên tồn tại.

Vỉa hè dành tuyệt đối cho người đi bộ nhưng chủ nhà số 12, đường Phan Đăng Lưu, phường Tân An chiếm dụng làm chỗ để xe ô tô.
Vỉa hè dành tuyệt đối cho người đi bộ nhưng chủ nhà số 12, đường Phan Đăng Lưu, phường Tân An chiếm dụng làm chỗ để xe ô tô.

Cảnh tương tự cũng diễn ra tại chợ Đạt Lý (phường Tân An) trên quốc lộ 14. Dù chợ chính rộng rãi, nhiều tiểu thương vẫn kéo hàng hóa ra vỉa hè, lấn sát lề đường có nhiều xe tải, xe khách qua lại thường xuyên.

Trên quốc lộ 27 đoạn qua thôn 3, xã Dray Bhăng, hàng ngày, hàng chục tiểu thương vẫn chen chúc, lập "chợ chồm hổm" sát mép quốc lộ để buôn bán. Từng đoàn xe tải, xe khách ầm ầm chạy qua, cách các sạp hàng đầy người bán, người mua trong gang tấc.

Nói về việc xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè ở Đắk Lắk, đại đa số người dân đều ủng hộ chủ trương này. Nhiều người nêu quan điểm, Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk đang là điểm đến tuyệt vời của cà phê thế giới và mới đây, Buôn Ma Thuột đã được Tạp chí danh tiếng National Geographic (Mỹ) vinh danh là 1 trong 15 điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới năm 2026. Vì thế, “mạnh tay” làm cho đường đi, lối lại được thông thoáng, nhất là đường phố xanh, sạch, đẹp là điều rất cần thiết, rất đáng hoan nghênh. Biết là “vì miếng cơm, manh áo” của nhiều người, nhiều gia đình, nhưng không vì thế mà sử dụng vỉa hè vô tội vạ, bất chấp luật pháp, thậm chí nó có thể là nơi để một số người lợi dụng “bảo kê’ cho hành vi sai trái, trục lợi cá nhân.

Ngoài những vấn đề đó, không ít người cũng bày tỏ sự băn khoăn rằng, một số phường của tỉnh Đắk Lắk đang kẻ vạch phân làn trên hè phố, trong đó có phường Buôn Ma Thuột và phường Tân An, song không hiểu sao vỉa hè lại chủ yếu dành cho người buôn bán, kinh doanh, để xe máy… sát nhà ở của người dân, trong khi phần tuyệt đối phải dành cho người đi bộ lại được bố trí sát lòng đường? Đây là việc làm trái với nguyên tắc chung là “Bắt buộc phải để lại phần hè phố dành cho người đi bộ bề rộng tối thiểu 1,5 mét sát nhà dân, thông suốt và không có chướng ngại vật”.

“Tôi rất ủng hộ việc nhà nước lập lại trật tự vỉa hè. Sai đâu thì sửa đó. Ai sai, cơ quan nào sai thì phải sửa. Ai vi phạm pháp luật về lấn chiếm trái phép vỉa hè, lòng đường thì phải xử lý nghiêm minh để xã hội văn minh. Nói thì phải đi đôi với làm, làm quyết liệt, không đánh trống bỏ dùi rồi đâu lại vào đó. Vụ việc của tôi tố cáo, khiếu nại phải được giải quyết kịp thời. Tôi rất buồn là họ làm qua loa, chẳng đến đâu và tôi cũng không biết là phải chờ đến bao giờ?”. Bà Lê Thị Ngọc, tại 84 Chu Văn An, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk nói.

Hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường được xử lý dựa trên Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ năm 2024. Theo đó, Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ năm 2024 đã quy định rõ lòng đường và vỉa hè chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông. Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng trái phép lòng đường, hè phố để họp chợ, mua bán hàng hóa, để vật liệu xây dựng, đặt biển quảng cáo hoặc các hoạt động cản trở giao thông khác. Còn mức xử phạt hiện căn cứ theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Bài liên quan
Tin bài khác
Hà Nội đề xuất mở rộng khai thác đất bãi sông, phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch

Hà Nội đề xuất mở rộng khai thác đất bãi sông, phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch

UBND TP Hà Nội đang trình HĐND thành phố dự thảo nghị quyết về quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi. Đáng chú ý, dự thảo cho phép xây dựng một số công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp và mở cơ chế phát triển các mô hình nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm trên đất bãi sông.
Đếm ngược 3 với thuê bao chưa xác thực, đừng để "mất quyền công dân số" vì chậm trễ

Đếm ngược 3 với thuê bao chưa xác thực, đừng để "mất quyền công dân số" vì chậm trễ

Thị trường viễn thông đang bước vào chiến dịch làm sạch quy mô lớn chưa từng có. Khi thời hạn chót đã cận kề, việc chủ động kiểm tra và chuẩn hóa thông tin thuê bao không còn là quyền lựa chọn, mà là nhiệm vụ bắt buộc để bảo vệ quyền lợi sát sườn của mỗi cá nhân trước khi làn sóng khóa số vĩnh viễn bắt đầu quét qua.
Lai Châu: 99,52% thí sinh dự thi môn tự chọn, 1 trường hợp vi phạm

Lai Châu: 99,52% thí sinh dự thi môn tự chọn, 1 trường hợp vi phạm

Buổi thi thứ hai của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Lai Châu diễn ra ổn định, tỷ lệ dự thi đạt trên 99,5%, chỉ ghi nhận 1 trường hợp vi phạm quy chế.
Đắk Lắk: Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh hỗ trợ nâng cao năng lực y tế tuyến cơ sở

Đắk Lắk: Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh hỗ trợ nâng cao năng lực y tế tuyến cơ sở

Tích cực hỗ trợ chuyên môn sâu, nâng cao năng lực y tế tuyến cơ sở thông qua các hoạt động hợp tác trọng điểm là việc làm thiết thực đã được Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh (BVĐK Thiện Hạnh), tỉnh Đắk Lắk quan tâm trong những năm gần đây nhằm góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh.
TP. Hồ Chí Minh: Phường Hiệp Bình thông tin về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án mở rộng Quốc lộ 13

TP. Hồ Chí Minh: Phường Hiệp Bình thông tin về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án mở rộng Quốc lộ 13

UBND phường Hiệp Bình - TP. Hồ Chí Minh cho biết công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình đang được triển khai theo quy trình, căn cứ trên từng hồ sơ cụ thể về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất và các quy định pháp luật hiện hành.
Hà Nội đề xuất hỗ trợ đến 60% giá trị nhà, đất cho hộ chưa được cấp sổ đỏ khi thu hồi đất

Hà Nội đề xuất hỗ trợ đến 60% giá trị nhà, đất cho hộ chưa được cấp sổ đỏ khi thu hồi đất

UBND TP Hà Nội đề xuất nhiều cơ chế hỗ trợ mới trong bồi thường, tái định cư theo Luật Thủ đô 2026, trong đó đáng chú ý là mức hỗ trợ bằng 60% giá trị bồi thường nhà và đất đối với một số trường hợp sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cấp giấy chứng nhận. Chính sách được kỳ vọng góp phần bảo đảm quyền lợi người dân và tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.
Hàng loạt vụ cháy tại doanh nghiệp ở Phú Thọ gióng hồi chuông về an toàn PCCC

Hàng loạt vụ cháy tại doanh nghiệp ở Phú Thọ gióng hồi chuông về an toàn PCCC

Chỉ trong hơn một tháng, nhiều vụ cháy liên tiếp xảy ra tại các cơ sở sản xuất công nghiệp ở Phú Thọ, gây thiệt hại lớn về tài sản và bộc lộ những lỗ hổng đáng lo ngại trong công tác phòng cháy chữa cháy.
Đề thi Toán 2026 thể hiện rõ định hướng từ kiểm tra kiến thức sang đánh giá năng lực

Đề thi Toán 2026 thể hiện rõ định hướng từ kiểm tra kiến thức sang đánh giá năng lực

Theo TS. Bùi Ngọc Mai, đề thi Toán 2026 tiếp tục thể hiện rõ định hướng chuyển từ kiểm tra kiến thức sang đánh giá năng lực. Bên cạnh các câu hỏi nền tảng để đảm bảo mục tiêu xét tốt nghiệp, đề xuất hiện nhiều bài toán gắn với bối cảnh thực tiễn như cảnh báo sức khỏe, lưu trữ năng lượng từ hệ thống pin mặt trời hay tối ưu doanh thu nông sản. Những câu hỏi này yêu cầu học sinh không chỉ thực hiện phép tính mà còn phải đọc hiểu tình huống, xác định các yếu tố quan trọng và lựa chọn công cụ toán học phù hợp.
Thời tiết hôm nay 12/6: Hà Nội từ ngày mai trời nắng nóng trở lại

Thời tiết hôm nay 12/6: Hà Nội từ ngày mai trời nắng nóng trở lại

Thời tiết hôm nay 12/6, Bắc Bộ trưa nay trời nắng; Trung Bộ có nơi nắng nóng; cao nguyên Trung Bộ chiều tối mưa dông; Nam Bộ trưa nắng, chiều mưa dông.
Tìm bị hại trong vụ lừa đảo góp vốn đấu giá tại Đắk Lắk

Tìm bị hại trong vụ lừa đảo góp vốn đấu giá tại Đắk Lắk

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk đang phát thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức góp vốn đấu giá, do bị can Trần Thị Phi Yến (40 tuổi) và đồng phạm thực hiện với số tiền bị tố giác lên đến hơn 350 tỷ đồng.
Thanh Hóa: Đoàn Thanh niên xã Quan Sơn hỗ trợ gần 1.000 xuất ăn và chỗ nghỉ miễn phí cho thí sinh và phụ huynh

Thanh Hóa: Đoàn Thanh niên xã Quan Sơn hỗ trợ gần 1.000 xuất ăn và chỗ nghỉ miễn phí cho thí sinh và phụ huynh

Nhằm hỗ trợ cho thí sinh ở xã trung tâm xã dự thi tốt nghiệp THPT, sáng 11/6, Đoàn Thanh niên xã miền núi Quan Sơn đã huy động hơn 100 đoàn viên thanh niên, phối hợp cùng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Quan Sơn tổ chức nấu hơn 1.000 suất ăn và nước uống, chỗ nghỉ miễn phí cho thí sinh và phụ huynh có nhu cầu ăn, nghỉ tại trường.
Hà Nội hoàn thiện loạt cơ chế đặc thù về giao thông, TOD và không gian ngầm

Hà Nội hoàn thiện loạt cơ chế đặc thù về giao thông, TOD và không gian ngầm

Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội vừa tiến hành thẩm tra hàng loạt dự thảo nghị quyết quan trọng nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026, tập trung vào các lĩnh vực giao thông xanh, phát triển đô thị theo định hướng TOD, khai thác không gian ngầm và hoàn thiện cơ chế quản lý đô thị đặc thù của Thủ đô.
Hải quan khu vực I đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng hành doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Hải quan khu vực I đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng hành doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Thông qua các hoạt động đối thoại thường xuyên, Hải quan khu vực I đang tăng cường hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp thích ứng với những thay đổi về chính sách, thúc đẩy tuân thủ tự nguyện và ứng dụng công nghệ số trong hoạt động xuất nhập khẩu, góp phần tạo thuận lợi thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Gia Lai: Mất ngủ, kinh doanh đình trệ vì tình trạng gây rối tại đảo Hải Minh

Gia Lai: Mất ngủ, kinh doanh đình trệ vì tình trạng gây rối tại đảo Hải Minh

Tình trạng gây rối kéo dài tại khu vực đảo Hải Minh (Gia Lai) không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân mà còn tác động đến hoạt động vận tải, dịch vụ và môi trường kinh doanh địa phương. Người dân kiến nghị cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý dứt điểm.
Đắk Lắk: Cháu bé 3 tuổi chạy qua đường tử vong dưới bánh xe tải

Đắk Lắk: Cháu bé 3 tuổi chạy qua đường tử vong dưới bánh xe tải

Chỉ trong vòng 30 giây đồng hồ, cháu bé 3 tuổi theo người thân qua đường rồi bất ngờ chạy ào ra đường theo chiều ngược lại, vừa lúc xe ô tô lao đến và tai nạn thương tâm đã xảy ra…