Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Gia Lai) nhấn mạnh, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường, hưng thịnh và hạnh phúc. Đồng thời, quy hoạch xác định tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2031 – 2050 đạt khoảng 7,0 – 7,5%/năm; GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2050 khoảng 38.000 USD; tỷ lệ đô thị hóa 70 – 75%; Chỉ số phát triển con người (HDI) trên 0,85.
Theo ông Cảnh, HDI là thước đo tổng hợp dựa trên ba yếu tố: sức khỏe, tri thức và mức sống. Tuy nhiên, để phản ánh đầy đủ chất lượng cuộc sống, nhiều quốc gia trên thế giới đã bổ sung thêm chỉ số hạnh phúc (HPI) – xu hướng phát triển được đề cập trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
![]() |
| Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Gia Lai) |
“Phát triển là để mưu cầu hạnh phúc. Vì vậy, chỉ số hạnh phúc cần được đưa vào quy hoạch tổng thể quốc gia ngay sau HDI, để các chính sách khi xây dựng phải quan tâm trực tiếp đến hạnh phúc của người dân”, ông Cảnh đề xuất.
Đại biểu dẫn chứng, Yên Bái là địa phương đầu tiên đưa tiêu chí “hạnh phúc” vào nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và kết quả cho thấy chỉ số này đã tăng qua từng năm, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Mới đây, Hà Nội cũng đưa chỉ số hạnh phúc (HPI) vào văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030, bên cạnh chỉ số HDI.
Theo thống kê quốc tế, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam đã tăng 37 bậc trong 5 năm qua. Trên cơ sở này, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề nghị điều chỉnh lại mục tiêu quy hoạch thành: “Đến năm 2050, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 38.000 USD; tỷ lệ đô thị hóa đạt 70 – 75%; HDI trên 0,85 và xếp hạng chỉ số hạnh phúc tăng đều trong giai đoạn 2031 – 2050”. Ông cho biết đã kiến nghị bổ sung nội dung này vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV.
Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) đề nghị Chính phủ quan tâm, chính thức đưa chỉ số hạnh phúc vào Quy hoạch tổng thể quốc gia. Ông dẫn lại kết quả quốc tế cho thấy Việt Nam đang xếp thứ 46/143 quốc gia, tăng 33 bậc trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo ông Trí, mục tiêu giai đoạn 2026 – 2030 nên đặt ở mức tăng thêm 20 bậc, hướng tới vị trí 26.
Việc đưa chỉ số hạnh phúc vào Quy hoạch tổng thể quốc gia, theo các đại biểu, không chỉ là xu hướng chung của thế giới mà còn phù hợp với định hướng phát triển con người trong chiến lược dài hạn của Việt Nam.