Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm

08:37 28/06/2022

Sáng ngày 27/6/2022, nhằm chủ động nắm bắt tình hình, xây dựng chiến lược sản xuất - kinh doanh phù hợp, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2022; phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ- Nguyễn Thanh Hải đã trao Bằng khen của BCH Đảng bộ tỉnh cho hai Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2017-2021.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ- Nguyễn Thanh Hải trao Bằng khen của BCH Đảng bộ tỉnh cho hai Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2017-2021. 

Dự chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05 ngày 4/4/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong tình hình mới”; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27 ngày 6/8/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”; sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng sáu tháng đầu năm, phương hướng sáu tháng cuối năm 2022 và phổ biến, quán triệt một số văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Sáu tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, các chi, đảng bộ trực thuộc cùng với lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và người lao động đã nỗ lực vừa tập trung phòng, chống dịch COVID-19, vừa khôi phục sản xuất kinh doanh trong điều kiện bình thường mới. Đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác xây dựng Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn và đặc thù của từng loại hình doanh nghiệp. Các doanh nghiệp trong Khối tiếp tục dành nguồn lực cho tái đầu tư sản xuất, tăng cường mua sắm trang thiết bị hiện đại, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất - kinh doanh với tổng giá trị trên 287 tỉ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ- Nguyễn Thanh Hải ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Đảng ủy Khối đã đạt được trong sáu tháng đầu năm. Về nhiệm vụ sáu tháng cuối năm, đồng chí nhấn mạnh: Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát, song kinh tế - xã hội dự báo sẽ đối mặt với nhiều thách thức, vì vậy các doanh nghiệp trong Khối tiếp tục định hướng, phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp chủ động nắm bắt, dự báo tình hình và xu hướng phát triển để xây dựng phương án, chiến lược sản xuất - kinh doanh phù hợp trong trạng thái bình thường mới.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ- Nguyễn Thanh Hải đã trao Bằng khen của BCH Đảng bộ tỉnh cho hai Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2017-2021. Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao Bằng khen của BCH Đảng bộ tỉnh cho một chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2017-2021.

PV