Thứ ba 07/04/2026 09:31
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Đắk Lắk quyết tâm ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh Covid- 19

25/07/2021 19:37
Tính từ 24/4 đến 6h sáng 25/7, tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 95 người ở 13/15 huyện, thành phố, thị xã dương tính với Covid-19, nhiều nhất là huyện Cư Kuin 35 ca, thành phố Buôn Ma Thuột 18 ca, huyện Ea H’Leo 11 ca, huyện Ea Súp 8 ca… Ngay sau khi phát h

Hiện tại, tỉnh đã có 4 người được điều trị khỏi bệnh và về nhà; 91 người đang điều trị; 8 người đang phải cách ly tại cơ sở y tế; 328 người đang phải cách ly tập trung; 24.181 người đang phải cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú; 10 người đang phải cách ly tại nơi cách ly dành cho người có công.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung tặng qùa động viên các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên Quốc lộ 14 thuộc xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột vào sáng 17-7.

Trong thời gian qua, số người từ các tỉnh (nhất là thành phố Hồ Chí Minh) trở về Đắk Lắk khá đông, bình quân mỗi ngày khoảng 1.000 người, có ngày 3.000 - 4.000 người. UBND tỉnh đã phải ban hành văn bản về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi/đến các địa phương có ca nhiễm trong cộng đồng để phòng chống dịch từ ngày 30/5. Cụ thể, các xe chạy theo tuyến cố định, hợp đồng, xe taxi, xe du lịch từ Đắk Lắk đi 30 tỉnh, thành phố (theo cập nhật đến ngày 19-7-2021) và ngược lại, gồm: Bến Tre, Bình Định, Bình Phước, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Khánh Hòa, Lào Cai, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bắc Giang, Bắc Ninh, Đồng Nai, Thái Nguyên, Sóc Trăng, Trà Vinh, Lâm Đồng, Hải Dương, Gia Lai, Kon Tum, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng, Ninh Thuận, Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh phải dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

Do số ca bệnh Covid-19 trên địa bàn ngày một tăng, nên từ 0h ngày 21/7, toàn tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 03/8/2021. Cũng từ 00h00 ngày 21/7/2021 đến hết ngày 03/8/2021, tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người từ các địa phương đang thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hoặc đến tỉnh Đắk Lắk (cập nhật hàng ngày theo thông báo của Bộ Y tế và UBND các địa phương) phải đến ngay trạm y tế gần nhất để được hướng dẫn thực hiện khai báo y tế bắt buộc; phải thực hiện cách ly y tế tại nhà trong thời gian 14 ngày kể từ ngày về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày tiếp theo. Đồng thời phải thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 13 trong thời gian cách ly y tế tại nhà. Trong thời gian tự theo dõi sức khỏe, yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, không tham gia các hoạt động tạp trung đông người. Nếu có dấu hiêụ sốt, ho, khó thở hoặc có biểu hiện mất vị giác phải báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn xứ lý kịp thời, đúng quy định.

Một điểm phong toả dịch Covid -19 tại phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột.

Cũng nhằm phục vụ cho công tác phòng, chống dịch hiệu quả, từ ngày 22/7, tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tất cả người dân trở về hoặc đến Đắk Lắk từ các địa phương khác phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu; đến trạm y tế gần nhất để thực hiện khai báo y tế, được hướng dẫn áp dụng ngay các biện pháp cách ly y tế theo đúng quy định của tỉnh và ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch với chính quyền địa phương. Những hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, kể cả xử lý về mặt hình sự.

Từ 0h ngày 24/7, riêng thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Cư Kuin của tỉnh Đắk Lắk đã phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho đến hết ngày 7/8/2021.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo quyết liệt các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đơn vị, sở, ngành… trong tỉnh tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, khống chế hiệu quả sự lây lan của dịch. Các ông Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà H Jim KDoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh… đã trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trên toàn địa bàn tỉnh; đi kiểm tra các chốt kiểm soát dịch và các địa phương, các bệnh viện trong tỉnh…qua đó đã kịp thời có những quan tâm, động viên các lực lượng tham gia phòng, chống dịch và có những chỉ đạo sát với tình hình thực tế.

Để phòng và chống dịch hiệu quả, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã xác định phải đặc biệt quan tâm đến sức khỏe và đời sống của nhân dân. Tỉnh đã xây dựng Phương án bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung ứng hàng hóa thiết yếu ứng phó dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm cung ứng kịp thời các mặt hàng thiết yếu, nhu yếu phẩm phục vụ đời sống nhân dân khi xảy ra dịch COVID-19 trên địa bàn.

Ông Huỳnh Văn Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung trao 100 triệu đồng của công ty ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19 cho đại diện UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.

Song song với đó, phát huy vai trò của doanh nghiệp trong việc tổ chức tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh xuyên suốt, liên tục; có kế hoạch điều tiết, luân chuyển hàng hóa kịp thời tại các điểm bán để phục vụ nhân dân; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá tại các điểm bán hàng cả trong và ngoài khu vực cách ly do dịch, bệnh.

Đồng thời, xây dựng các phương án lưu thông hàng hóa thuận lợi, bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu đến các địa phương bị cách ly, giãn cách xã hội trong mọi tình huống; hỗ trợ lưu thông, tiêu thụ hàng hóa sản xuất trên địa bàn tỉnh; kịp thời ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, găm hàng, đầu cơ tích trữ, nâng giá cao hơn so với giá thị trường.

Đến chiều ngày 24-7, ngành Y tế Đắk Lắk đã kích hoạt thêm 4 cơ sở điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực 333 (huyện Ea Kar), Trung tâm Y tế huyện Krông Búk, Trung tâm Y tế huyện Cư Kuin và Bệnh viện Đa khoa Cao Nguyên (bệnh viện tư nhân trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột)

Bác sĩ Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết: đến thời điểm này, ngành Y tế tỉnh đã chuẩn bị 6 cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 với khoảng 2.000 giường bệnh. Ngành cũng đang ráo riết chuẩn bị nhân lực, vật lực để đưa Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 (quy mô 1.000 giường bệnh tại Ký túc xá Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk) đi vào hoạt động trong những ngày tới.

Hiện nay, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đắk Lắk đã có kế hoạch hỗ trợ đưa công dân của tỉnh từ các vùng dịch có nguyện vọng về địa phương. Theo đó, công dân của tỉnh đang tạm trú ở vùng dịch của các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước, không thuộc đối tượng F0, gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg có nguyện vọng trở về địa phương sẽ được tỉnh hỗ trợ đưa về. Dự kiến, đợt đón công dân đầu tiên diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 25 đến ngày 30-7-2021 với khoảng 500 người. Sau khi công dân về tỉnh sẽ được đưa về khu cách tập trung cấp huyện hoặc các điểm cách ly có thu phí để thực hiện cách ly tập trung 14 ngày.

Theo ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk: Ước tính sẽ có khoảng 10.000 công nhân, học sinh về địa phương trong thời gian tới, đây là những yếu tố khiến dịch tại Đắk Lắk phức tạp. Để ngăn chặn dịch, địa phương đã lập chốt tại cửa ngõ, kích hoạt 100% các tổ phòng chống Covid-19 trong cộng đồng. Lực lượng này sẽ tổng hợp số lượng người về từ vùng dịch để thông báo cho ngành y tế kịp thời thực hiện xét nghiệm, sàng lọc.

Hiện tại, cả hệ thống chính trị của tỉnh Đắk Lắk đang dồn sức ứng phó với dịch, chủ động trong việc thực hiện “4 tại chỗ” trong phòng, chống dịch kể cả việc thực hiện cách ly tập trung, mua sắm dụng cụ xét nghiệm nhanh kháng nguyên, đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân đặc biệt là tại các khu vực bị cách ly, phong tỏa. Các lực lượng phòng chống dịch tại cơ sở, bố trí, sắp xếp nhân sự hợp lý, đảm bảo sức chiến đấu lâu dài khi dịch bệnh diễn biến phức tạp; tỉnh cũng đang khẩn trương thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp, địa phương và người dân cũng đã và đang tích cực ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch; quyên góp tiền và hiện vật để giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh neo đơn, đồng thời trao tặng quà, động viên các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch….

Nói về nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh: Đây là nhiệm vụ khó khăn, gian khổ và lâu dài. Do đó, Sở Y tế tỉnh phải rà soát, ưu tiên tiêm chủng cho lực lượng y tế, quân đội, công an, thanh niên tình nguyện đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần nghiên cứu, đề xuất bố trí lều, trại dã chiến để đảm bảo sức khỏe cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt, nhất là trong điều kiện mưa, bão hiện nay. Yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đắk Lắk, hệ thống chính trị các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời có cách làm sáng tạo, sát thực tế để kiềm chế đại dịch./.

Nguyễn Hiếu

Tin bài khác
Hà Nội tăng tốc hạ tầng giao thông mở rộng không gian phát triển đô thị thế kỷ

Hà Nội tăng tốc hạ tầng giao thông mở rộng không gian phát triển đô thị thế kỷ

Làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn đang tạo cú hích mạnh cho Hà Nội, mở rộng không gian đô thị, tái cấu trúc phát triển và đặt nền móng cho tầm nhìn trở thành thành phố toàn cầu trong tương lai.
Cao tốc Ninh Bình -  Hải Phòng tăng tốc thi công hướng về đích trong năm 2026

Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng tăng tốc thi công hướng về đích trong năm 2026

Dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đang tăng tốc thi công sau khi cơ bản hoàn tất mặt bằng, với mục tiêu về đích năm 2026, tạo động lực phát triển kinh tế khu vực Đồng bằng sông Hồng.
TP. Hồ Chí Minh công bố chi tiết 19 bước bồi thường, tái định cư dự án mở rộng Quốc lộ 1

TP. Hồ Chí Minh công bố chi tiết 19 bước bồi thường, tái định cư dự án mở rộng Quốc lộ 1

UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch gồm 19 bước triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án mở rộng Quốc lộ 1, với tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2029.
Chưa “chốt” sân bay thứ hai của Hà Nội: Bộ Xây dựng đề nghị tiếp tục nghiên cứu vị trí, quy mô

Chưa “chốt” sân bay thứ hai của Hà Nội: Bộ Xây dựng đề nghị tiếp tục nghiên cứu vị trí, quy mô

Trong góp ý đối với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Bộ Xây dựng đề nghị chưa xác định ngay vị trí sân bay thứ hai của Hà Nội, mà cần tiếp tục nghiên cứu đến giai đoạn 2030 nhằm bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và hiệu quả khai thác hạ tầng hàng không.
Công nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn mở rộng quy mô, công nghệ và phát triển Logistics

Công nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn mở rộng quy mô, công nghệ và phát triển Logistics

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng biến động, chi phí tăng và thiếu lao động, doanh nghiệp logistics đẩy mạnh tự động hóa, AI; tại Việt Nam, hạ tầng cải thiện và FDI ổn định thúc đẩy chuyển dịch giá trị cao.
Tân Uyên và cú hích compound khép kín: Giải mã dòng vốn dưới góc nhìn thực chứng

Tân Uyên và cú hích compound khép kín: Giải mã dòng vốn dưới góc nhìn thực chứng

Một buổi sáng thứ Bảy cuối tháng, tuyến đường huyết mạch dẫn vào trung tâm Tân Uyên ghi nhận lưu lượng giao thông bất thường. Không phải xe tải trung chuyển công nghiệp, mà là hàng dài ô tô cá nhân đổ về một dự án mở bán. Banner dự án nhấn mạnh hai từ khóa "Phong cách Pháp" và "Compound khép kín", một công thức phát triển bất động sản đã được kiểm chứng tỷ lệ thành công ở các thị trường vùng ven trước đó. Nhưng dưới lăng kính kinh tế học, câu hỏi đặt ra không nằm ở giá trị thẩm mỹ, mà là thị trường này đang thực sự ở tọa độ nào trong chu kỳ vốn?
Bất động sản trước ”bài toán khí hậu”: Thích ứng sẽ là yếu tố quyết định giá trị đầu tư

Bất động sản trước ”bài toán khí hậu”: Thích ứng sẽ là yếu tố quyết định giá trị đầu tư

Khi nhiệt độ toàn cầu lần đầu tiên vượt ngưỡng 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, biến đổi khí hậu không còn là một rủi ro mang tính dài hạn, mà đã trở thành yếu tố tác động trực tiếp đến hiệu quả tài chính của bất động sản.
Đà Nẵng dồn lực hiện thực hóa Khu thương mại tự do 1.881 ha, tung loạt ưu đãi hút vốn ngoại

Đà Nẵng dồn lực hiện thực hóa Khu thương mại tự do 1.881 ha, tung loạt ưu đãi hút vốn ngoại

Đà Nẵng đang đẩy nhanh tiến độ triển khai Khu thương mại tự do quy mô 1.881 ha, đồng thời chuẩn bị hàng loạt cơ chế, chính sách và hạ tầng hỗ trợ nhằm hút nhà đầu tư trong các lĩnh vực logistics, hàng không, công nghệ cao và dịch vụ quốc tế.
Bộ Xây dựng đốc thúc hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không

Bộ Xây dựng đốc thúc hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề cương điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Nguồn cung tăng mạnh, bất động sản bước vào chu kỳ chọn lọc dòng tiền đầu tư

Nguồn cung tăng mạnh, bất động sản bước vào chu kỳ chọn lọc dòng tiền đầu tư

Thị trường bất động sản bước sang giai đoạn mới khi nguồn cung tăng mạnh, thanh khoản phân hóa rõ nét, buộc nhà đầu tư thay đổi chiến lược, ưu tiên giá trị thực và dòng tiền bền vững.
Hà Nội bác thông tin “di dời 860.000 dân nội đô”: Chỉ là giả định cho bài toán quy hoạch

Hà Nội bác thông tin “di dời 860.000 dân nội đô”: Chỉ là giả định cho bài toán quy hoạch

Lãnh đạo Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội khẳng định, thông tin di dời 860.000 dân không phải kế hoạch di dời dân cư khỏi nội đô, mà chỉ là dữ liệu giả định phục vụ tính toán trong quá trình xây dựng quy hoạch tổng thể Thủ đô.
Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy hoạch Ciputra: Gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, tái cấu trúc quỹ đất đô thị

Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy hoạch Ciputra: Gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, tái cấu trúc quỹ đất đô thị

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đô thị Nam Thăng Long (quy hoạch Ciputra) được Hà Nội đưa ra nhằm xử lý các tồn tại kéo dài về giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại khu vực nghĩa trang và đất dân cư hiện hữu, đồng thời cơ cấu lại không gian sử dụng đất phù hợp với định hướng phát triển đô thị trong giai đoạn mới.
Đề xuất bổ sung cao tốc mới kết nối sân bay Gia Bình mở rộng trục kinh tế Hải Phòng, Quảng Ninh

Đề xuất bổ sung cao tốc mới kết nối sân bay Gia Bình mở rộng trục kinh tế Hải Phòng, Quảng Ninh

Đề xuất bổ sung tuyến cao tốc kết nối sân bay Gia Bình với Hải Phòng, Quảng Ninh được kỳ vọng tạo trục phát triển mới, thúc đẩy liên kết vùng, logistics và kinh tế biển phía Bắc bứt phá mạnh mẽ.
Đồng Nai chi hơn 10.000 tỷ đồng bồi thường, tái định cư cho dự án Vành đai 4 TP.HCM

Đồng Nai chi hơn 10.000 tỷ đồng bồi thường, tái định cư cho dự án Vành đai 4 TP.HCM

Tỉnh Đồng Nai sẽ bố trí hơn 10.000 tỷ đồng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên cho đoạn tuyến thuộc dự án Vành đai 4 TP.HCM dài khoảng 46 km, nhằm tăng cường kết nối hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.
Hà Nội: Hoàn Kiếm và Nhật Tân – Nội Bài được định hướng thành trung tâm tài chính

Hà Nội: Hoàn Kiếm và Nhật Tân – Nội Bài được định hướng thành trung tâm tài chính

Hà Nội dự kiến hình thành hai trung tâm tài chính lớn tại Hoàn Kiếm và trục Nhật Tân – Nội Bài, trong đó trung tâm tại Hoàn Kiếm được triển khai đến năm 2030, còn trung tâm phía Bắc tại trục Nhật Tân – Nội Bài sẽ phát triển sau mốc thời gian này. Định hướng trên được nêu trong đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang được UBND TP Hà Nội lấy ý kiến rộng rãi. Theo quy hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc gia, từng bước phát triển các dịch vụ tài chính có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế.