Chủ nhật 22/02/2026 04:33
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Nghiên cứu - Dữ liệu

Đắk Lắk mưa trắng trời, nhiều vùng bị chia cắt, sạc lở, ngập lụt nặng

Sau cơn bão số 13, rất nhiều thiệt hại chưa được khắc phục xong thì tỉnh Đắk Lắk lại phải hứng chịu nhiều trận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to dài ngày, kèm theo dông, sét gây lũ lụt, sạc lở đất, chia cắt nhiều khu dân cư… Nhiều nơi, công tác cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Mưa, lũ trắng trời...

Đến hôm nay (19/11) là ngày thứ 4, mưa vẫn trắng trời tại nhiều địa phương của tỉnh Đắk Lắk. Lượng mưa kỷ lục ghi nhận tại một số khu vực lên đến hơn 700 mm, gây ngập lụt cục bộ, sạt lở đất và chia cắt giao thông tại nhiều xã từ vùng núi đến vùng đồng bằng ven biển.

Đắk Lắk , ứng phó mưa lũ, mưa lớn, ngập lụt, sạt lở 2
Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk ngăn không cho người và phương tiện qua lại nơi không an toàn trên quốc lộ 29.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết: Mưa kéo dài từ đêm 15/11 đến tối 18/11, với lượng mưa vừa đến rất to xảy ra trên diện rộng do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông hoạt động đã để lại hậu quả nặng nề tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Mưa lớn dồn dập khiến mực nước trên các sông Sêrêpốk, sông Ba, sông Kỳ Lộ và sông Bàn Thạch… nhanh chóng dâng cao, nhiều nơi vượt mức báo động 3. Nhiều vùng trũng thấp bị ngập sâu từ 1 - 1,5 m nước và đã bị chia cắt, cô lập. Hầu như 34 xã, phường phía Đông và một số xã phía Tây của tỉnh Đắk Lắk, như: Yang Mao, Cư Pui, Krông Bông, Krông Á, Vụ Bổn, Ea Ô, Cư Yang, Ea Păl, Krông Ana, Dur Kmăl, Ea Na, Ea Súp, Ea Bung, Ea Rốk, Ia Rvê, Ia Lốp… đều bị lũ, lũ quét, ngập lụt và sạt lở. Nhiều nhà dân bị ngập nước, chia cắt, cô lập, có nguy cơ đổ sập…

Nước lũ dồn dập đổ về gây ngập lụt vườn cà phê đang có quả chín của người dân.

Khoảng 6 giờ sáng nay 19/11, mưa lớn đã gây sạc lở đất làm tường nhà chị Võ Thị Út, Bí thư Chi đoàn thôn Dân Phú 2 - Sông cầu đổ sập làm chị tử vong. Đến cuối chiều nay, nhiều vùng ngập lụt đã bị mất điện và mưa vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt. Phường Tuy Hòa nước đang dâng cao. Nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã bị chia cắt, ách tắc vì ngập nước; đất, đá sạc lở, như: Quốc lộ 25; Quốc lộ 29 (đoạn km49, km 65, km 68, km72); Quốc lộ 19C đoạn qua xã Xuân Phước và xã Đồng Xuân; Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Xuân Lộc và km1342+250 đến km1343+500, đoạn qua xã Đông Hòa); Quốc lộ 26 (đoạn km 35+300 và km39+100) khu vực Đèo Phượng Hoàng; Quốc lộ 27 (km23 - gần đồi Đức Mẹ); Tỉnh lộ 2 (đoạn qua xã Quảng Điền) v.v… Đặc biệt, nhiều tuyến đường liên xã bị sạt lở nghiêm trọng; cầu cống bị cuốn trôi khiến nhiều thôn, buôn bị cô lập hoàn toàn.

Thống kê sơ bộ cho thấy, toàn tỉnh đã có khoảng trên 1.000 ha cây trồng bị ngập nước, hư hỏng; trên 300 con gia súc và khoảng trên 5.000 con gia cầm bị cuốn trôi. Tại xã Cư Pui, dòng nước lũ đổ về mạnh đã tràn vào trại nuôi cá tầm tại buôn Đăk Tuôr, cuốn trôi hơn 4 tấn cá thương phẩm. Tại xã Vụ Bổn, nước lũ dâng cao bất ngờ đã cuốn trôi hơn 2.000 con vịt của hộ ông Nguyễn Văn Sơn; 45 cà phê và ngô bị ngập nước, hư hỏng.

Đắk Lắk , ứng phó mưa lũ, mưa lớn, ngập lụt, sạt lở 3
Phường Tuy Hòa bị ngập nước nhìn từ một góc trên cao xuống.

Riêng tại xã Yang Mao, hàng trăm héc-ta hoa màu, gồm: chuối, dứa, cà phê và cây keo cũng đã bị hư hại nặng nề. Chính quyền địa phương cho biết: Xã có 8 căn nhà hư hỏng nặng; 76 căn nhà tại 5 thôn, buôn ngập sâu; 100 hộ phải di dời khẩn cấp tới nơi an toàn; 6 thôn, buôn bị mưa lũ, sạt lở đất chia cắt cục bộ. Hệ thống giao thông trên địa bàn xã gần như tê liệt do có nhiều điểm sạt lở lớn, nước sông dâng cao và cầu bị cuốn trôi. Nhiều khu vực trở thành “ốc đảo”, lực lượng chức năng phải băng rừng, vượt suối để tiếp cận người dân…

Cùng nhau đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn trước thiên tai

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho biết: Trước diễn biến phức tạp của mưa, lũ, trong nhiều ngày qua và đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã và đang huy động tổng lực để ứng phó với phương châm "tính mạng con người là trên hết". Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã và vẫn đang tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, cùng các sở, ngành trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó mưa, lũ tại hiện trường; thăm hỏi gia đình có nhà bị thiệt hại do mưa, lũ. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương chủ động phương án di dời, sơ tán người dân khỏi những khu vực nguy hiểm, vùng trũng thấp, sạt lở đất... khi có yêu cầu. Các địa phương cũng đã và đang chủ động huy động lực lượng lập và trực chốt, cảnh báo tại những điểm bị ngập sâu, nước chảy xiết để cảnh báo, ngăn không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Tại xã Yang Mao, trong đêm 18/11, lực lượng công an và chính quyền địa phương đã tiếp cận đưa 180 người tại 2 khu vực bị ngập nước ở thôn Yang Hăn ra khỏi nơi nguy hiểm. Đồng thời, chuyển lương thực, thực phẩm cho 26 hộ bị chia cắt, chờ nước rút.

Đắk Lắk , ứng phó mưa lũ, mưa lớn, ngập lụt, sạt lở
Lực lượng chức năng cứu dân ra khỏi vùng ngập nước.

Cũng trong đêm 18/11, tại xã Đồng Xuân, lực lượng chức năng đã tổ chức di dời khẩn cấp 75 hộ dân với 196 nhân khẩu tại khóm 4, thôn Long Châu về Trung tâm Văn hóa xã để tránh trú an toàn. Xã Xuân Lãnh, Xuân Phước và Phú Mỡ cũng đã kịp thời sơ tán người dân ra khỏi vùng trũng thấp, đồng thời bố trí lực lượng chốt chặn 24/24 giờ tại các ngầm tràn, cầu cống ngập sâu, như: cầu Cây Sung, cầu Suối Nghệ, cầu Hà Rai... kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại.

Tại xã Xuân Lãnh, tình trạng ngập lụt khá nặng đang diễn ra. Xã đã có 3 thôn Hà Rai, Lãnh Vân, Lãnh Trường bị chia cắt; thôn 3, thôn 5, thôn Lãnh Cao, nước cũng đã ngập đường; hàng chục nhà dân cũng đã bị ngập. Địa phương đã tổ chức di dời hàng chục hộ dân có nhà ở không an toàn đến tạm trú tại các nhà văn hóa, trường học hoặc nhà người thân.

Tại xã Tuy An Đông, nước lũ từ sông Kỳ Lộ đổ về, chính quyền đã chủ động các phương án di dời dân trong điều kiện cấp thiết. Theo đó, khoảng 100 hộ dân ở thôn Hà Yến và thôn Hội Phú phải sơ tán đến nơi an toàn.

Tại xã Tây Sơn, 8 người dân đi làm rẫy bị mắc kẹt cũng đã được lực lượng chức năng đưa qua suối an toàn.

Còn tại xã Ea Bá, chính quyền đã kịp thời phát hiện và di dời khẩn cấp 1 gia đình có 4 nhân khẩu sống cạnh bờ tường chắn đất bị sập, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp tính mạng.

Hiện nay, công tác cứu hộ, cứu nạn những người dân bị (hoặc có nguy cơ) mắc kẹt, cô lập giữa dòng nước lũ vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tiến hành khẩn trương ngay cả khi trời đang có mưa, lũ lớn theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại 2 Công điện khẩn số 008 và 009 ngày 19/11/2025.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, phường chủ động, kịp thời triển khai công tác ứng phó. Đặc biệt là khu vực nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, sẵn sàng ứng phó với những kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ. Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ cần thiết theo phương châm "4 tại chỗ" để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, đặt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tính mạng, cứu nhân dân là cấp thiết, trên hết. Trong đó, huy động lực lượng bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay các khu vực dân cư bị cô lập, chia cắt do lũ, ngập lụt, sạt lở đất để kịp thời sơ tán những trường hợp cần thiết, bảo đảm an toàn tính mạng người dân. Rà soát, kịp thời phát hiện, cảnh báo và chủ động tổ chức sơ tán, di dời toàn bộ nhân dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Đồng thời, có phương án hỗ trợ người dân tại nơi sơ tán, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tài sản v.v…

Trưa nay 19/11, sau khi cùng đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng cứu dân trong vùng ngập lụt tại xã Tuy An Bắc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã có buổi làm việc khẩn với UBND tỉnh Đắk Lắk về công tác ứng phó đợt mưa, lũ đặc biệt lớn đang gây thiệt hại nghiêm trọng tại khu vực phía Đông của tỉnh.

Đắk Lắk , ứng phó mưa lũ, mưa lớn, ngập lụt, sạt lở 1
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng (người thứ 2 trong trang phục sậm màu) kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng cứu dân trong vùng ngập lụt tại xã Tuy An Bắc.

Theo ghi nhận thực tế, đợt mưa, lũ lần này tỉnh Đắk Lắk đã có 29/34 địa phương bị ảnh hưởng nặng và nhiều khu vực chia cắt. Lũ vượt mức đỉnh lịch sử năm 1993, khiến nhiều vùng bị cô lập hoàn toàn. Trong đó, xã Đồng Xuân và khu vực Tuy An (cũ), nước ngập sâu. Nhiều nơi, các phương tiện cứu hộ rất khó tiếp cận.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền cùng các lực lượng chức năng và nhân dân trên địa bàn tỉnh trong việc chủ động ứng phó với mưa, lũ, nhưng nhấn mạnh rằng đợt lũ này vượt ngoài dự báo, cao hơn mọi mốc lịch sử, diễn biến nhanh và nguy hiểm, vì thế tỉnh phải đặt công tác cứu dân lên ưu tiên số 1.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đắk Lắk “tìm mọi cách tiếp cận, bằng mọi giá cứu dân”, phấn đấu trong chiều 19/11 phải tiếp cận và đưa toàn bộ người dân mắc kẹt ra nơi an toàn…; bảo đảm đầy đủ lương thực, nước uống, lương khô cho người dân khu vực sơ tán, không để xảy ra tình trạng thiếu đói, thiếu nước; duy trì thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống.

Phó Thủ tướng cho biết: Chính phủ sẽ điều lực lượng từ phía Nam chi viện; nếu thời tiết cho phép sẽ huy động trực thăng của Quân khu V để tìm kiếm và cứu dân tại các điểm bị cô lập. Các lực lượng của Quân khu V sẽ trực chiến tại khu vực phía Đông cho đến khi lũ rút hẳn, bảo đảm phương án cứu hộ, cứu nạn nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Đến 17 giờ chiều nay 19/11, mưa và lũ vẫn diễn ra ở nhiều địa phương và nước ở nhiều sông, suối, nhiều khu dân cư trũng thấp ở Đắk Lắk vẫn đang dâng cao… Công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân trong mưa lũ vẫn đang tiếp diễn khẩn trương…

Tin bài khác
Lần thứ hai năm 2026, tàu biển quốc tế Costa Serena đưa 3.500 khách du lịch đến Nha Trang

Lần thứ hai năm 2026, tàu biển quốc tế Costa Serena đưa 3.500 khách du lịch đến Nha Trang

Khách du lịch từ các quốc gia Mỹ, Úc, Trung Quốc trải nghiệm Tết Việt ở Nha Trang, mở đầu năm mới đầy sôi động cho ngành du lịch biển Khánh Hòa
Lào Cai bứt phá, khẳng định vị thế điểm đến đầu tư du lịch hấp dẫn miền núi phía Bắc

Lào Cai bứt phá, khẳng định vị thế điểm đến đầu tư du lịch hấp dẫn miền núi phía Bắc

Tết Bính Ngọ 2026, Lào Cai đón 250.000 lượt khách, thu 700 tỷ đồng. Tăng trưởng ấn tượng cùng định hướng phát triển mũi nhọn đang tạo lực hút đầu tư mạnh mẽ.
Mô hình hai cấp và khát vọng đưa Lào Cai trở thành cực tăng trưởng khu vực cửa ngõ phía Bắc

Mô hình hai cấp và khát vọng đưa Lào Cai trở thành cực tăng trưởng khu vực cửa ngõ phía Bắc

Triển khai chính quyền địa phương hai cấp sau hợp nhất, Lào Cai đổi mới quản trị, hoàn thiện thể chế, phát huy lợi thế cửa ngõ, khơi thông nguồn lực, hướng tới cực tăng trưởng phía Bắc.
Những “đầu tàu” GRDP địa phương mới định hình bản đồ tăng trưởng

Những “đầu tàu” GRDP địa phương mới định hình bản đồ tăng trưởng

Tăng trưởng GRDP năm 2025 của nhiều địa phương duy trì mức cao, đóng góp tích cực vào GDP cả nước. Các vùng kinh tế trọng điểm tiếp tục dẫn dắt, trong khi nhiều cực tăng trưởng mới đang hình thành.
Khánh Hòa: Chào mừng Tết Ramưwan sôi động với Chương trình nghệ thuật múa Sân đồng bào Chăm

Khánh Hòa: Chào mừng Tết Ramưwan sôi động với Chương trình nghệ thuật múa Sân đồng bào Chăm

Hơn 1000 diễn viên quần chúng và người dân đồng loạt trình diễn nghệ thuật múa Sân chào mừng Tết Ramưwan của đồng bào Chăm tại xã Thuận Nam - Khánh Hòa.
Lâm Đồng: Xã Đồng Kho rực rỡ pháo hoa thời khắc Giao thừa

Lâm Đồng: Xã Đồng Kho rực rỡ pháo hoa thời khắc Giao thừa

Ngày 16/02/2026, Chính quyền xã và người dân tại khu vực xã Đồng Kho - Lâm Đồng đã đổ về khu vực trung tâm để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa chào năm mới Bính Ngọ 2026.
Thông điệp của Chủ tịch tỉnh Nghệ An trong thời khắc giao thừa chào đón năm mới Bính Ngọ 2026

Thông điệp của Chủ tịch tỉnh Nghệ An trong thời khắc giao thừa chào đón năm mới Bính Ngọ 2026

Trong thời khắc giao thừa chào đón năm mới Bính Ngọ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải gửi thông điệp: “Năm 2026, Nghệ An cùng cả nước bước vào Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng”.
Hành trình thăm Việt Nam, tàu Andora Mediterranea đưa 2.400 du khách đến Khánh Hòa

Hành trình thăm Việt Nam, tàu Andora Mediterranea đưa 2.400 du khách đến Khánh Hòa

Cảng quốc tế Cam Ranh chào đón 2.400 du khách (Trung Quốc) từ tàu du lịch biển Andora Mediterranea, đây là lần thứ 2 trong năm 2026, Andora Mediterranea quay trở lại Khánh Hòa.
Lào Cai: Không có vùng cấm trong xử lý vi phạm an toàn thực phẩm tại địa phương

Lào Cai: Không có vùng cấm trong xử lý vi phạm an toàn thực phẩm tại địa phương

Trước nguy cơ vi phạm an toàn thực phẩm diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu toàn hệ thống chính trị nâng cao trách nhiệm, xử lý nghiêm sai phạm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Lào Cai: Xuân về từ mái nhà Công đoàn, gửi trọn yêu thương đến người lao động

Lào Cai: Xuân về từ mái nhà Công đoàn, gửi trọn yêu thương đến người lao động

Từ miền núi cao Lào Cai, những phần quà Tết, mái ấm nghĩa tình và vòng tay sẻ chia của Công đoàn đang lặng thầm sưởi ấm mùa xuân cho người lao động.
Lào Cai: Lùng Phình phát huy lợi thế mùa hoa, định hình chiến lược du lịch bền vững

Lào Cai: Lùng Phình phát huy lợi thế mùa hoa, định hình chiến lược du lịch bền vững

Lễ hội mùa hoa 2026 không chỉ quảng bá cảnh sắc Lùng Phình (Lào Cai) mà còn mở hướng phát triển du lịch cộng đồng bền vững, gắn bảo tồn văn hóa với nâng cao sinh kế người dân.
Hải Phòng sẵn sàng điểm trông xe miễn phí đêm Giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026

Hải Phòng sẵn sàng điểm trông xe miễn phí đêm Giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026

Từ 18 giờ ngày 16/02/2026, thành phố bố trí nhiều điểm trông giữ ô tô, xe máy miễn phí tại khu vực Quảng trường Bắc Sông Cấm và các trục đường lân cận, phục vụ Chương trình nghệ thuật “Hải Phòng chào Xuân Bính Ngọ - 2026”, bảo đảm thuận tiện, an toàn cho Nhân dân và đại biểu tham dự đêm Giao thừa.
TP. Hồ Chí Minh: Chợ hoa Tết Bình Đông 2026, sắc xuân hội tụ, kết nối vùng miền giữa lòng Thành phố

TP. Hồ Chí Minh: Chợ hoa Tết Bình Đông 2026, sắc xuân hội tụ, kết nối vùng miền giữa lòng Thành phố

Những ngày cận Tết, tuyến đường Tạ Quang Bửu (phường Bình Đông, TP. Hồ Chí Minh) rực rỡ hơn bao giờ hết khi hàng trăm gian hoa kiểng, trái cây đặc sản và tiểu cảnh xuân đồng loạt khoe sắc, báo hiệu mùa đoàn viên đang đến rất gần.
Niềm vui có gạo, Tết về với các hộ dân có nguy cơ thiếu lương thực ở Mù Cang Chải

Niềm vui có gạo, Tết về với các hộ dân có nguy cơ thiếu lương thực ở Mù Cang Chải

Những bao gạo nghĩa tình được trao kịp thời đã mang hơi ấm mùa xuân đến với 52 hộ, 178 khẩu có nguy cơ thiếu lương thực ở Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai) dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, góp phần để mọi nhà đón Tết đủ đầy hơn.
Kết nối "đảo ngọc" Phú Quý: Phát triển kinh tế biển và hậu cần nghề cá

Kết nối "đảo ngọc" Phú Quý: Phát triển kinh tế biển và hậu cần nghề cá

Thống kê từ UBND Đặc khu Phú Quý cho thấy, tổng lượng hàng hóa thông qua cảng trong năm 2025 dự kiến đạt gần 188.000 tấn. Con số này phản ánh hiệu quả của chính sách thu hút đầu tư vào dịch vụ vận tải và giao thông hàng hải, góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.