![]() |
Bờ Đông và bờ Tây sông Hàn, Đà Nẵng. Ảnh: bao daidoanket |
Theo thông tin từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, việc điều chỉnh này nằm trong lộ trình tinh gọn bộ máy hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ người dân.
Trước khi sắp xếp, Đà Nẵng có 56 phường, xã thuộc 7 quận, huyện trên đất liền và huyện đảo Hoàng Sa. Sau điều chỉnh, số lượng này giảm đáng kể, đồng thời hình thành các đơn vị hành chính mới trên cơ sở hợp nhất các phường, xã hiện hữu.
Tại quận Hải Châu: Thành lập phường Hải Châu (trên cơ sở nhập 5 phường hiện hữu) và phường Hòa Cường (từ 4 phường).
Tại quận Thanh Khê: Hình thành phường Thanh Khê (gộp 5 phường) và phường An Khê (gồm 3 phường từ 2 quận khác nhau).
Tại quận Sơn Trà: Sát nhập 6 phường thành 2 phường mới: An Hải và Sơn Trà.
Quận Ngũ Hành Sơn: Gộp 4 phường để thành lập phường Ngũ Hành Sơn.
Quận Liên Chiểu và Cẩm Lệ cũng lần lượt điều chỉnh, hình thành các phường mới như Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải Vân, Cẩm Lệ và Hòa Xuân.
Huyện Hòa Vang sau khi điều chỉnh chỉ còn 3 xã: Hòa Vang, Hòa Tiến và Bà Nà.
Đáng chú ý, TP Đà Nẵng chính thức hình thành đặc khu Hoàng Sa, đơn vị hành chính tương đương cấp xã, trên cơ sở nguyên trạng huyện đảo Hoàng Sa. Đây là bước đi mang tính biểu tượng và chiến lược, khẳng định chủ quyền quốc gia trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động.
Theo các chuyên gia, việc tái cơ cấu đơn vị hành chính không chỉ giúp tinh gọn bộ máy, giảm chi ngân sách mà còn hướng tới mục tiêu quản lý đô thị hiện đại, phục vụ người dân hiệu quả hơn. Đồng thời, mô hình mới sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là ở các vùng ven và khu vực sáp nhập.
Đại diện TP Đà Nẵng khẳng định, quá trình thực hiện sẽ đảm bảo công khai, minh bạch, lấy ý kiến người dân và đảm bảo quyền lợi của cán bộ, công chức, người dân tại các địa phương có liên quan.