Nhà phân tích Gennadiy Goldberg của TD Securities tuyên bố rằng mối lo ngại về nhu cầu trên thị trường trái phiếu kho bạc đang được thúc đẩy bởi người mua nước ngoài và thâm hụt liên bang khổng lồ đang đặt ra một vấn đề ngày càng gia tăng.
Ông nói với Insider rằng lợi suất toàn cầu tăng có thể buộc Mỹ phải tăng lãi suất để duy trì tính cạnh tranh.
Theo ông, “Điều đó cũng không giúp được gì bởi thực tế là chúng ta dường như không thể kiểm soát được thâm hụt của mình và chúng tiếp tục bùng nổ”. Đó không phải là tin tốt cho bất kỳ ai, đặc biệt là ở bên kia Đại Tây Dương. Tất cả các nhà đầu tư quốc tế mà tôi đã nói chuyện gần đây đều khá lo lắng về thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ.
Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh nợ của Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục tăng do chính phủ bội chi, thậm chí một số người còn cảnh báo về khả năng vỡ nợ trong tương lai. Hoa Kỳ đã bị Fitch Ratings hạ xếp hạng tín dụng vào tháng 8 do kiểm soát tài chính ngày càng tồi tệ.
Chắc chắn là lãi suất trái phiếu của Mỹ đã giảm đáng kể trong tuần trước sau khi đạt mức cao nhất trong 17 năm vào tháng trước trong bối cảnh một đợt bán tháo trái phiếu khổng lồ. Nhưng những mối nguy hiểm trên thị trường trái phiếu vẫn còn tồn tại, với các cuộc đấu giá liên tiếp của trái phiếu kho bạc có thời hạn dài hơn trước nhu cầu mờ nhạt. Vào thứ Tư và thứ Năm, các cuộc đấu giá trái phiếu kỳ hạn 10 và 30 năm sẽ đóng vai trò như một phép thử.
Trong khi đó, một ban cố vấn quan trọng của Bộ Tài chính đã cảnh báo trong một nghiên cứu công bố vào tuần trước rằng nhu cầu đang bắt đầu suy yếu khi nguồn cung dự kiến sẽ tăng.
Goldberg tuyên bố rằng lợi suất toàn cầu ngày càng tăng đặt ra thách thức lớn hơn cho thị trường Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ.
Theo ông, “Thực sự việc lãi suất toàn cầu tăng cao đã khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng, bởi vì, trong thời gian dài nhất sau năm 2008, Mỹ là đối thủ duy nhất trong thành phố có lợi suất cao hơn”. Lãi suất âm được áp dụng ở châu Âu và Nhật Bản. Bây giờ điều đó hầu như đã ở phía sau chúng ta.
Là những chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản nằm trong số những quốc gia có khả năng gây rối loạn lớn nhất trong tương lai gần.
Ủy ban cố vấn Bộ Tài chính cũng đưa ra khả năng sức mạnh của đồng USD đang khuyến khích ngân hàng trung ương các nước khác bán Trái phiếu Kho bạc Mỹ trong nỗ lực hỗ trợ đồng tiền của họ.
Đó là bởi vì chính phủ Nhật Bản được cho là đang xem xét chấm dứt chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo, một động thái có thể thúc đẩy các nhà đầu tư chuyển từ Kho bạc Hoa Kỳ sang trái phiếu Nhật Bản.
Giá trị đồng nhân dân tệ giảm có thể khuyến khích chính phủ Bắc Kinh bán thêm trái phiếu kho bạc. Tiềm năng bán hàng ở Bắc Kinh và Tokyo là đáng lo ngại, tuy nhiên vẫn chưa rõ Trung Quốc đã thực sự bán được bao nhiêu và bao nhiêu đã được chuyển sang các tài khoản khác.
Goldberg nói: “Theo tôi, mối đe dọa về việc họ bán nhiều tài sản hơn, điều đó càng gây bất ổn hơn cho thị trường”.
PV tổng hợp