Thứ ba 12/08/2025 23:27
Hotline: 024.355.63.010
Thời cuộc

Công ty Nosco (Quảng Ninh): Bao giờ thoát cảnh nợ lương, BHXH?

12/10/2020 00:00
Hiện, Công ty Nosco vẫn chưa có kế hoạch và lộ trình nào về việc trả nợ lương, BHXH từ năm 2013 cho người lao động.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hoài Sơn - Giám đốc Sở LĐTB&XH Quảng Ninh khẳng định, việc nợ lương, BHXH của Công ty Nosco đã kéo dài từ rất lâu và hiện tại, doanh nghiệp không có khả năng chi trả vì quá khó khăn.

Công ty Nosco vẫn chưa có kế hoạch và lộ trình nào về việc trả nợ lương, BHXH từ năm 2013 cho người lao động

Ông Sơn cho biết thêm, năm 2018, Sở đã đã tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật đối với người lao động tại công ty và xử phạt 150 triệu đồng. Bên cạnh đó, Sở đã nhiều lần tổ chức các đoàn kiểm tra song do doanh nghiệp đang gặp khó khăn nên vẫn chưa giải quyết được. Ngày 3/5 vừa qua, Sở tiếp tục gửi văn bản, yêu cầu công ty báo cáo về tình hình nợ lương, nợ BHXH và quan điểm, lộ trình trả các khoản nợ. Trên cơ sở đó sẽ kiểm tra, đề xuất UBND tỉnh Quảng Ninh giải quyết theo quy định.

Hiện, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Quảng Ninh đã chuyển hồ sơ của Nosco sang cho công an kiểm tra, xử lý, nếu có dấu hiệu phạm tội trốn đóng BHXH sẽ đề nghị xử lý hình sự theo quy định pháp luật. Trước mắt, Sở yêu cầu doanh nghiệp phải ưu tiên, giải quyết những trường hợp người lao động thay đổi công việc, chốt sổ BHXH cho người lao động đi tìm việc khác – ông Sơn chia sẻ.

Ông Đỗ Kim Cương - Phó Tổng Giám đốc Công ty Nosco cho biết, tình hình hoạt động của công ty trong thời gian qua đang gặp khó khăn do thiếu đơn hàng. Từ đầu năm 2019 đến nay mới có 2 tàu vào sửa chữa, ảnh hưởng tới việc chi trả lương và thực hiện các chế độ khác cho công nhân. Đồng thời, do sự thay đổi lãnh đạo Hội đồng quản trị nhưng vẫn chưa có văn bản chính thức của cấp có thẩm quyền phê duyệt, nên ngân hàng chưa giải ngân, dẫn đến việc công ty chưa thực hiện được chi trả lương cho công nhân. Ngày 12 và 13/4 vừa qua, công ty đã bố trí trả lương tháng 1/2019 cho công nhân khối sản xuất là những lao động đăng ký đi làm lại. Còn lương tháng 1 của khối gián tiếp và công nhân lao động trực tiếp đã nghỉ việc, công ty vẫn nợ với số tiền 260 triệu đồng. Từ tháng 4, công ty sẽ thanh toán lương cho toàn bộ người lao động vào ngày 10 của tháng kế tiếp.

Tuy nhiên, về kế hoạch và lộ trình trả nợ lương, BHXH từ năm 2013 cho người lao động thì ông Cương cho biết, công ty chưa có kế hoạch, lộ trình nào về việc trả nợ cũ.

Theo LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, LĐLĐ vừa gửi văn bản tới Công đoàn và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (lần thứ 2), đề nghị có trách nhiệm đôn đốc, hỗ trợ Công ty Nosco về giải pháp tháo gỡ khó khăn, trả lương, BHXH cho người lao động.

Như Báo Diễn đàn Doanh nghiệp đã thông tin trước đó, người lao động làm việc tại Công ty CP Nosco Shipyard (TX Quảng Yên, Quảng Ninh) đã rất nhiều lần kiến nghị tới các cơ quan chức năng Quảng Ninh về việc bị nợ lương, nợ BHXH.

Theo phản ánh của công nhân, đến ngày 1/4/2019 Công ty Nosco không trả lương tháng 1, 2, 3/2019 cho người lao động và không có bất cứ một thông báo rõ ràng nào. Kèm theo đó, công ty còn nợ BHXH, người lao động cũng không rõ tiền BHXH của họ đã được công ty thanh toán đến đâu.

Tin bài khác
Đề nghị doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục mở rộng đầu tư, hỗ trợ Việt Nam phát triển bền vững

Đề nghị doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục mở rộng đầu tư, hỗ trợ Việt Nam phát triển bền vững

Sáng 12/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì tọa đàm với cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản. Đây là lần thứ hai trong năm 2025 người đứng đầu Chính phủ gặp gỡ trực tiếp các nhà đầu tư đến từ quốc gia đối tác chiến lược hàng đầu của Việt Nam.
ACV đề xuất chuyển toàn bộ mảng bay quốc tế về Long Thành

ACV đề xuất chuyển toàn bộ mảng bay quốc tế về Long Thành

ACV đề xuất chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành khi sân bay mới đi vào hoạt động, nhằm tối ưu hóa khai thác và vân chuyển.
Bộ trưởng Tài chính Việt Nam làm việc với Bộ trưởng Công Thương và Năng lượng Hàn Quốc

Bộ trưởng Tài chính Việt Nam làm việc với Bộ trưởng Công Thương và Năng lượng Hàn Quốc

Ngày 12/8, tại Thủ đô Seoul, Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có buổi gặp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Công Thương và Năng lượng Hàn Quốc Kim Jung Kwan nằm trong các hoạt động bên lề chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Hàn Quốc.
Chính phủ chỉ đạo ba Bộ khẩn trương đề xuất giải pháp ứng phó thuế quan Mỹ

Chính phủ chỉ đạo ba Bộ khẩn trương đề xuất giải pháp ứng phó thuế quan Mỹ

Mức thuế mới của Mỹ với hàng hóa Việt Nam giảm còn 20%, nhưng Chính phủ yêu cầu các Bộ nhanh chóng đưa ra giải pháp tổng thể để bảo vệ xuất khẩu và duy trì tăng trưởng kinh tế.
Cần “giấc mơ lớn” để tái thiết nông nghiệp Việt

Cần “giấc mơ lớn” để tái thiết nông nghiệp Việt

Cần có “giấc mơ lớn” về nông nghiệp để có tầm nhìn chiến lược về chính sách đầu tư-tín dụng-đào tạo dịch chuyển theo hướng ưu tiên vốn dài hạn cho nông nghiệp công nghệ cao; Thiết kế chính sách tín dụng xanh; Đẩy mạnh đào tạo nhân lực nông nghiệp số-logistics nông sản-thương mại điện tử nông nghiệp.
Việt Nam – Hàn Quốc đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 150 tỷ USD vào năm 2030

Việt Nam – Hàn Quốc đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 150 tỷ USD vào năm 2030

Việt Nam và Hàn Quốc - hai nền kinh tế xuất khẩu lớn của châu Á, đã nhất trí tăng tốc hợp tác kinh tế, mở rộng sang lĩnh vực công nghệ cao, nhằm giảm thiểu tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ.
Hợp tác lương thực Việt Nam – Indonesia: Cần một “cú hích” để khai phá tiềm năng

Hợp tác lương thực Việt Nam – Indonesia: Cần một “cú hích” để khai phá tiềm năng

Mối quan hệ Việt Nam – Indonesia, hai nền kinh tế chủ lực trong ASEAN, đang đứng trước cơ hội lớn để cùng nhau tạo ra một chuỗi giá trị lương thực bền vững và bổ trợ.
Đề xuất đầu tư metro TP. Hồ Chí Minh - Long Thành với vốn tư nhân 65.000 tỷ đồng

Đề xuất đầu tư metro TP. Hồ Chí Minh - Long Thành với vốn tư nhân 65.000 tỷ đồng

Một liên danh tư nhân vừa đề xuất đầu tư tuyến metro kết nối ga Suối Tiên đến sân bay Long Thành. Dự án có tổng mức đầu tư 65.000 tỷ đồng, giúp kết nối giao thông vùng.
Giữ nguồn nhân lực chất lượng cao - yêu cầu cấp thiết trong chiến lược phát triển quốc gia

Giữ nguồn nhân lực chất lượng cao - yêu cầu cấp thiết trong chiến lược phát triển quốc gia

Tại phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra sáng 11/8, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận sâu về báo cáo giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao”.
Hà Nội cấm xe máy xăng ở Vành đai 1: Cần lộ trình phù hợp

Hà Nội cấm xe máy xăng ở Vành đai 1: Cần lộ trình phù hợp

Việc cấm xe máy xăng tại Vành đai 1 Hà Nội từ năm 2026 cần có lộ trình và giải pháp hỗ trợ đồng bộ, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
Hải quan thu ngân sách hơn 261.000 tỷ đồng trong 7 tháng, xuất nhập khẩu vượt 514 tỷ USD

Hải quan thu ngân sách hơn 261.000 tỷ đồng trong 7 tháng, xuất nhập khẩu vượt 514 tỷ USD

Theo thông tin từ Cục Hải quan, trong tháng 7/2025, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 38.121 tỷ đồng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát triển kinh tế tư nhân là nhiệm vụ trọng tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát triển kinh tế tư nhân là nhiệm vụ trọng tâm

Ngày 10/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV), lắng nghe báo cáo chuyên đề và các đề xuất nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.
Cảnh báo nguy cơ tàu hàng bị tấn công tại Biển Đỏ

Cảnh báo nguy cơ tàu hàng bị tấn công tại Biển Đỏ

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) vừa có Công văn số 925 về việc cảnh báo nguy cơ tàu hàng bị tấn công tại khu vực Biển Đỏ.
Tổng Bí thư Tô Lâm: “Tăng thu, tiết kiệm chi” để tạo đột phá

Tổng Bí thư Tô Lâm: “Tăng thu, tiết kiệm chi” để tạo đột phá

Sáng 8-8 tại Hà Nội, Bộ Tài chính long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945 – 28/8/2025). Dự buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi gắm nhiều định hướng quan trọng, trong đó nổi bật là yêu cầu “tăng thu, tiết kiệm chi” để tập trung nguồn lực cho những dự án lớn, mang tính xoay chuyển tình thế của đất nước.
Tổng vốn FDI đăng ký đạt gần 25 tỷ USD sau 7 tháng

Tổng vốn FDI đăng ký đạt gần 25 tỷ USD sau 7 tháng

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 24,09 tỷ USD sau 7 tháng đầu năm 2025, thể hiện niềm tin vững chắc của các nhà đầu tư quốc tế.