![]() |
| Công trường APEC 2027 sáng đèn xuyên Tết. Ảnh dantri |
Không khí thi công sôi động bao trùm các đại công trường ở Phú Quốc ngay trong những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026 khi hàng nghìn kỹ sư, công nhân làm việc xuyên Tết để tăng tốc tiến độ chuẩn bị cho Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027.
Theo thông tin từ Tập đoàn Sun Group ngày 18/2 (mùng 2 Tết), các dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 do doanh nghiệp này làm chủ đầu tư đang huy động hơn 6.200 kỹ sư và người lao động thi công liên tục ngày đêm.
Riêng dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có khoảng 3.677 nhân sự tham gia, đảm bảo tiến độ các hạng mục trọng điểm. Trên các công trường, nhịp thi công diễn ra khẩn trương, duy trì liên tục cả ban ngày lẫn ban đêm.
Anh Văn Công Danh, cán bộ kỹ thuật Ban quản lý dự án Trung tâm Hội nghị và triển lãm APEC, cho biết trong khi nhiều người quây quần bên gia đình ngày Tết, anh cùng hàng nghìn công nhân chọn ở lại công trường để góp sức hoàn thành dự án.
“Tôi xem đây không chỉ là công việc mà còn là cơ hội góp sức tạo nên ‘mùa xuân lớn’ cho đất nước”, anh Danh chia sẻ.
Ở dự án khác, ông Trương Huỳnh Quốc Khánh, chỉ huy trưởng dự án của nhà thầu Coteccons, cho biết đội ngũ hơn 2.000 công nhân duy trì thi công 3 ca 4 kíp xuyên Tết để đảm bảo tiến độ. Doanh nghiệp cũng triển khai các chính sách đãi ngộ, quà Tết, tiền lương để động viên tinh thần người lao động làm việc tại công trường.
Chính quyền địa phương đồng thời tăng tốc các khâu chuẩn bị để phục vụ sự kiện APEC 2027.
Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, cho biết địa phương đã tập trung đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư nhằm phục vụ các dự án hạ tầng trọng điểm.
Theo ông, tiến độ giải phóng mặt bằng cơ bản đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư, góp phần đảm bảo các dự án được triển khai đúng kế hoạch, hướng tới mục tiêu tổ chức thành công APEC 2027 tại Phú Quốc.
Bên cạnh hạ tầng, các chuyên gia cho rằng Phú Quốc cần chuẩn bị thêm sản phẩm và nguồn nhân lực du lịch để tận dụng cơ hội từ APEC 2027.
Ông Trương Đức Hải, Chủ tịch Hội lữ hành G7 Việt Nam, nhận định sự kiện APEC sẽ là “đòn bẩy” quan trọng giúp du lịch Phú Quốc cất cánh. Tuy nhiên, để phát huy tối đa lợi thế, đảo ngọc cần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đặc biệt là du lịch xanh và trải nghiệm cộng đồng.
Theo ông Hải, Phú Quốc nên phát triển thêm các tour trải nghiệm gắn với thiên nhiên, đời sống ngư dân và văn hóa địa phương, đồng thời tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn cho cộng đồng dân cư nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong phục vụ khách quốc tế.
Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Quốc, Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang, cho biết địa phương đang xây dựng tiểu đề án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc. Kế hoạch bao gồm đào tạo 7–10 lớp nguồn nhân lực du lịch chuyên sâu về ngoại giao và lễ tân quốc tế.
Song song, đề án phát triển Phú Quốc thành trung tâm dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao cũng đang được xây dựng, hướng tới phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch gắn với thiên nhiên và văn hóa bản địa sau khi được Chính phủ phê duyệt.
Đối với Trung tâm Hội nghị APEC, đơn vị thi công đặt mục tiêu hoàn thành các hạng mục kết cấu phần thô, tạo mặt bằng và lắp dựng kết cấu thép trong quý I/2026, sẵn sàng bước vào giai đoạn thi công cao điểm.
Trong khi đó, dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang rút ngắn thời gian thi công kết cấu mái và lợp mái nhà ga hành khách T2 – hạng mục then chốt của toàn dự án. Đồng thời, các hạng mục khu bay như đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ cũng được đẩy nhanh tiến độ.
Mục tiêu đặt ra là hoàn thành toàn bộ dự án vào ngày 31/12/2026, tạo dư địa thời gian cho vận hành thử nghiệm trước khi APEC 2027 diễn ra.
Việc duy trì thi công xuyên Tết cùng sự phối hợp giữa chính quyền và doanh nghiệp cho thấy quyết tâm cao trong việc hoàn thiện hạ tầng và dịch vụ, đưa Phú Quốc trở thành điểm đến tầm cỡ khu vực khi đăng cai sự kiện kinh tế – ngoại giao lớn nhất châu Á – Thái Bình Dương.
