Công bố các Quy hoạch ngành quốc gia lĩnh vực năng lượng và khoáng sản

22:31 09/08/2023

Quy hoạch này không chỉ là một bản tài liệu mà còn là kết quả của sự tập trung và nỗ lực của nhiều chuyên gia, các nhà quản lý và đối tác liên quan.

Ngày 9/8/2023, tại thủ đô Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản cho giai đoạn 2021-2030, với tầm nhìn xa đến năm 2050. Đây không chỉ là một bước quan trọng trong việc xác định hướng phát triển cho hai lĩnh vực quan trọng này mà còn đánh dấu sự thăng tiến mạnh mẽ của Việt Nam trong việc xây dựng chiến lược phát triển bền vững, hài hòa với xu hướng kinh tế xanh, thân thiện với môi trường và kết nối quốc tế.

Trong tình hình nguồn tài nguyên năng lượng và khoáng sản ngày càng khan hiếm, việc xây dựng một quy hoạch và vô cùng cần thiết. Quy hoạch này không chỉ là một bản tài liệu mà còn là kết quả của sự tập trung và nỗ lực của nhiều chuyên gia, các nhà quản lý và đối tác liên quan.

Hội nghị công bố Quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản cho giai đoạn 2021-2030, với tầm nhìn xa đến năm 2050
Hội nghị công bố Quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản cho giai đoạn 2021-2030, với tầm nhìn xa đến năm 2050.

Quy hoạch mục tiêu đa dạng hóa nguồn vốn và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư trong lĩnh vực năng lượng. Điều này đồng nghĩa với việc tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi cho mọi doanh nghiệp, bất kể họ thuộc thành phần kinh tế nào. Bằng cách phát triển thị trường năng lượng đồng bộ và liên kết giữa các phân ngành năng lượng, việc áp dụng cơ chế thị trường cạnh tranh trong vận hành giá năng lượng sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng xanh và sử dụng tài nguyên năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả.

Ngoài ra, việc xây dựng cơ chế thị trường sẽ được kết hợp với việc đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng các loại năng lượng mới, đặc biệt là năng lượng tái tạo, nhằm thúc đẩy sự chuyển đổi năng lượng. Điều này phản ánh cam kết của Việt Nam trong việc giảm thiểu phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường sinh thái, mục tiêu được thiết lập rất cao, là việc phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định, các quy hoạch ngành về năng lượng và khoáng sản đã tạo dựng mối kết ngành, liên kết vùng; thiết kế đồng bộ giữa kết cấu hạ tầng tổng thể các ngành năng lượng trong nước với khu vực và quốc tế, được tổ chức khoa học, thống nhất trên phạm vi cả nước, bảo đảm phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của từng vùng, từng địa phương, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của toàn nền kinh tế. Đồng thời đáp ứng yêu cầu ưu tiên phát triển năng lượng nhanh và bền vững, đi trước một bước, gắn với mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, bảo vệ môi trường sinh thái. 

P.V (t/h)