Sau khi kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, xã Cốc San (tỉnh Lào Cai) xác định du lịch là lĩnh vực có nhiều dư địa phát triển, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và quảng bá hình ảnh địa phương.
Theo kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, năm 2026 địa phương phấn đấu đón khoảng 350.000 lượt khách dừng chân, tham quan và lưu trú; doanh thu từ du lịch đạt khoảng 105 tỷ đồng; tạo việc làm cho hơn 200 lao động là người dân tộc thiểu số, phụ nữ và thanh niên.
Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cốc San, cho biết địa phương định hướng xây dựng các sản phẩm mang bản sắc riêng, hình thành điểm đến an toàn, thân thiện và tăng cường liên kết với Khu du lịch quốc gia Sa Pa, phường Lào Cai cùng các địa phương lân cận.
![]() |
| Thác nước tại Động Cốc San – danh thắng Sa Pa (Ảnh sưu tầm) |
Nằm trên trục kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với Sa Pa và khu vực thành phố Lào Cai cũ, Cốc San sở hữu hệ thống núi rừng, thác nước, hang động, ruộng bậc thang cùng nhiều bản làng còn lưu giữ đậm nét văn hóa truyền thống.
Theo định hướng phát triển, khu vực Tòng Xành, Chu Cang Hồ và vùng phụ cận sẽ tập trung phát triển du lịch cộng đồng với các sản phẩm như homestay, thuốc tắm truyền thống, ẩm thực dân tộc, thêu thổ cẩm và trải nghiệm đời sống bản địa.
Trong khi đó, khu vực Chu Cang Hồ, Tả Tòng Sành được quy hoạch phát triển du lịch sinh thái và nông nghiệp, kết hợp tham quan cảnh quan, đi bộ khám phá thiên nhiên và trải nghiệm ruộng bậc thang.
Địa phương cũng khai thác các điểm đến như thác Tân Sơn, Hang Dơi Ún Tà, Cây đa Di sản Việt Nam cùng các lễ hội truyền thống như Pút Tồng, lễ cấp sắc và các làn điệu dân ca, dân vũ nhằm tạo thêm trải nghiệm cho du khách.
Anh Trần Linh, du khách đến từ Đôg Anh, Hà Nội, chia sẻ: “Trong chuyến du lịch Sa Pa, tôi được bạn bè giới thiệu ở Cốc San có nhiều điểm đến đẹp nên ghé thăm. Cảnh quan nơi đây còn khá nguyên sơ, ẩm thực mang nhiều nét riêng gắn với cuộc sống của đồng bào dân tộc. Tôi cho rằng, đây là điểm đến đáng để những người yêu thích khám phá tìm đến để trải nghiệm”.
![]() |
| Các hoạt động trải nghiệm tại Cốc San |
Song song với phát triển sản phẩm, Cốc San đang triển khai ứng dụng công nghệ số trong quản lý và quảng bá, từng bước xây dựng mô hình "Du lịch số" và "Điểm du lịch cộng đồng kiểu mẫu", hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng khả năng kết nối điểm đến.
Theo bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, địa phương không đặt mục tiêu phát triển du lịch bằng mọi giá mà ưu tiên khai thác phù hợp điều kiện thực tế, gắn với bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa và tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Trong giai đoạn tới, xã sẽ hoàn thiện Đề án bảo tồn và phát triển làng nghề gắn với du lịch giai đoạn 2026-2030, tổ chức tập huấn kỹ năng làm du lịch cho người dân, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp đầu tư hoàn thiện hạ tầng và sản phẩm, từng bước đưa Cốc San trở thành điểm đến hấp dẫn trên hành trình khám phá Lào Cai.