Chủ tịch Quốc hội: Việt Nam đối mặt với thách thức kinh tế trong bối cảnh khó lường

10:54 19/09/2023

Sáng ngày 19/9/2023, Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam thường niên lần thứ 3 khai mạc.

Ảnh minh họa
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam thường niên lần thứ 3 do Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức với chủ đề ''Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững''.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đánh giá cao vai trò quan trọng của diễn đàn trong việc quy tụ trí tuệ và trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội, nhân dân, cử tri, chuyên gia, nhà khoa học, và doanh nhân đóng góp vào các vấn đề quốc gia và các quyết sách của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh rằng bối cảnh thế giới đang diễn biến phức tạp và khó lường. Đại dịch Covid-19 đã để lại nhiều "di chứng" nặng nề không chỉ đối với sức khỏe con người mà còn ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và gây ra những hệ quả khôn lường.

Trong bối cảnh này, từ quý 4/2022, Việt Nam đã đối mặt với sự chậm lại của các động lực tăng trưởng và sản xuất công nghiệp do các thị trường xuất khẩu và nhập khẩu lớn bị thu hẹp, và chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Tình hình thế giới tiếp tục phức tạp với hậu quả kéo dài của đại dịch Covid-19, xung đột Nga - Ukraine, và cạnh tranh quốc tế leo thang.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý rằng lạm phát cao kỷ lục tại một số nền kinh tế lớn đang gây áp lực lên chính sách tiền tệ và tăng trưởng kinh tế. Tình hình thế giới đầy biến động và các rủi ro tiềm ẩn tại các lĩnh vực như nợ công, thị trường tài chính, tiền tệ, ngân hàng và bất động sản đang khiến nền kinh tế thế giới trở nên không ổn định.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sự thống nhất và quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ, và Đảng trong việc đối phó với những khó khăn và thách thức này. Dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo đồng bộ của các cơ quan chính trị và quản lý, Việt Nam đã vượt qua khó khăn và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc duy trì ổn định và phát triển kinh tế.

Nền kinh tế Việt Nam đã duy trì tăng trưởng và đứng ra như một điểm sáng trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế toàn cầu. Kinh tế vĩ mô ổn định và lạm phát được kiểm soát. Tình hình đầu tư FDI, giải ngân đầu tư công, và một số lĩnh vực dịch vụ đang có những chuyển biến tích cực.

"Chính nhờ các chính sách, giải pháp đúng đắn, kịp thời, chưa từng có tiền lệ thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cùng sự đồng hành, giám sát của Quốc hội, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, nhìn tổng thể nửa nhiệm kỳ vừa qua, Việt Nam cơ bản vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức trước “những cơn gió ngược” và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh rằng nền kinh tế vẫn đối diện với nhiều khó khăn và thách thức. Tăng trưởng kinh tế chưa đạt được mức mong muốn và có áp lực về tăng trưởng GDP trong hai quý còn lại của năm 2023, đặt ra thách thức lớn cho việc đạt được mục tiêu tăng trưởng trong các kỳ chiến lược và giai đoạn 5 năm tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết luận bằng việc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm ra giải pháp ngay trong ngắn hạn và giải pháp chiến lược dài hạn để đối phó với những thách thức và khó khăn trước mắt. Điều này đòi hỏi sự đồng lòng và nỗ lực của toàn xã hội để đảm bảo sự bền vững và phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong tương lai.

PV