Chủ tịch Quốc hội gặp mặt, tri ân các thương binh liệt sỹ tại Quảng Nam

21:23 27/07/2022

Chiều 27/7, trong chuyến công tác tại Quảng Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Tam Phú, TP Tam Kỳ (Quảng Nam).

Cùng dự buổi gặp mặt có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga; Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Hoàng Thanh Tùng; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. 

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ, tôn vinh sự cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh
Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ, tôn vinh sự cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh người có công.

Về phía tỉnh Quảng Nam có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca. Đặc biệt là sự tham dự của 75 NCC tiêu biểu đại diện cho hơn 120 nghìn Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, liệt sĩ, NCC... tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết; ngày Thương binh - liệt sĩ 27.7 là dịp để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tưởng nhớ, tri ân đến các anh hùng liệt sĩ, gia đình thương binh - liệt sĩ, NCC. Gửi gửi lời tri ân sâu sắc đến NCC, đồng chí Vương Đình Huệ khẳng định, tri ân là trách nhiệm, tình cảm của Đảng và Nhà nước đối với NCC. 

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt người có công với cách mạng tiêu biểu tỉnh Quảng Nam
Chủ tịch Quốc hội gặp mặt gặp mặt, tri ân các thương binh liệt sỹ người có công với cách mạng tại tỉnh Quảng Nam.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ, tôn vinh sự cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh. Đặc biệt, những thương, bệnh binh hiện nay đang từng ngày khắc phục khó khăn, vươn lên trong phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng xã hội, là tấm gương sáng cho thế hệ mai sau noi theo. 

Đồng chí Vương Đình Huệ khẳng định, tri ân là trách nhiệm, tình cảm của Đảng và Nhà nước đối với các anh hùng liệt sĩ, gia đình thương binh - liệt sĩNCC.
Đồng chí Vương Đình Huệ khẳng định, tri ân là trách nhiệm, tình cảm của Đảng và Nhà nước đối với các anh hùng liệt sĩ, gia đình thương binh - liệt sĩ, NCC.

Quảng Nam là tỉnh có số lượng người có công lớn nhất toàn quốc, chiếm 23% dân số toàn tỉnh với hơn 65.400 liệt sỹ; hơn 30.700 thương, bệnh binh; hơn 45.500 người có công với cách mạng; hơn 11.800 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; hơn 34.000 người tham gia kháng chiến được tặng thưởng huân, huy chương; hơn 6.300 người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học... 

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Quảng Nam.
Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Quảng Nam.

 Đặc biệt, tỉnh có 15.332 bà mẹ được Đảng, Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” - là địa phương có số Bà mẹ Việt Nam Anh hùng nhiều nhất cả nước.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao biển tượng trưng 1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, đây là quà tặng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho Quảng Nam nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho Quảng Nam nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho Quảng Nam nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ. Đồng thời khẳng định, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp thu và triển khai có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi sổ lưu niệm tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi sổ lưu niệm tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, Đoàn đại biểu các lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Quảng Nam; dâng hương, dâng hoa và trồng cây lưu niệm tại quần thể tượng đài bà Mẹ Việt Nam anh hùng ở Núi Cấm, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam.

Trọng Tâm