Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ

08:55 29/04/2023

Hôm nay, ngày 10 tháng 3 năm Quý Mão (tức ngày 29 tháng 04 năm 2023) Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo Đảng và các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Phú Thọ và đông đảo đồng bào cả nước thành kính dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ.

Đoàn dâng hương đi đầu là
Đoàn dâng hương đi đầu là đội nghi lễ, đội rước kiệu từ từ tiến lên núi Nghĩa Lĩnh.

Tham dự Lễ dâng hương có các đồng chí: Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Bùi Thị Minh Hòa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ Giỗ Tổ trước Điện Kính Thiên
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ Giỗ Tổ trước Điện Kính Thiên.

Đúng 6 giờ 30 phút, tại sân Trung tâm hành lễ Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, trong bầu khí linh thiêng lắng đọng, đoàn dâng hương đi đầu là đội nghi lễ, đội rước kiệu từ từ tiến lên núi Nghĩa Lĩnh hướng về điện Kính Thiên.

Tại điện Kính Thiên, trong tiếng chiêng, trống nhất điểm cung kính, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - Bùi Văn Quang đã đọc Chúc văn kính cáo trước anh linh Vua Hùng về lòng biết ơn trước công đức của tổ tiên đã có công dựng nước và giữ nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ- Bùi Văn Quang đọc trúc văn kính cáo Tổ Tiên
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - Bùi Văn Quang đọc chúc văn kính cáo Tổ tiên.

"Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ vinh dự được thay mặt đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài gìn giữ lăng miếu Tổ tiên. Chúng con nguyện đoàn kết một lòng, xây dựng quê hương đất Tổ ngày càng giàu mạnh; chăm lo tu bổ, tôn tạo nơi thờ tự để con cháu Lạc Hồng đời đời thờ phụng.

Con cháu Lạc Hồng nguyện mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

“Các Vua Hùng đã có công dựng nước,

Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Cầu mong Thánh Tổ phù hộ cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái, dân an, bách gia trăm họ, vạn đại trường tồn. Độ trì cho mưa thuận, gió hòa, nhân khang, vật thịnh; cả nước vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Con cháu Lạc Hồng trên khắp mọi miền đất nước, kiều bào ta ở nước ngoài luôn mạnh khỏe, bình an, vui hưởng thái hòa". Bài Chúc văn hết sức sâu lắng, mang tính giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.

Cũng trong thời khắc thiêng liêng đó, với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ đã vào Thượng cung dâng hương, hoa, lễ vật tưởng niệm các vua Hùng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các vị lãnh đạo dâng hương hoa, lễ vật trong thượng cung
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các vị lãnh đạo dâng hương hoa, lễ vật trong thượng cung.

Sau lễ dâng hương, đoàn đã đến đặt vòng hoa tại lăng Hùng Vương và đài tưởng niệm “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong” ở chân núi Nghĩa Lĩnh.

Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023 do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc hướng về nguồn cội, tri ân công đức Tổ tiên; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên quê hương Đất Tổ và các di sản văn hóa đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh.

Đồng thời, Giỗ tổ Hùng Vương năm nay được tổ chức với các hoạt động phần Lễ đảm bảo trang nghiêm, trọng thể, thành kính, mang tính cộng đồng sâu sắc; phần Hội gắn kết chặt chẽ với du lịch, thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo vùng đất Tổ.

Quốc Huy