Thứ sáu 15/05/2026 04:30
Hotline: 024.355.63.010
Nghiên cứu - Dữ liệu

Chợ phiên đầu năm Bắc Hà: Điểm hẹn văn hóa, động lực kinh tế vùng cao

Phiên chợ truyền thống đầu tiên của năm 2026 tại Bắc Hà đã thu hút gần 10.000 lượt du khách. Không chỉ mở màn mùa du xuân sôi động, chợ phiên còn khẳng định vai trò bảo tồn văn hóa và tạo động lực phát triển kinh tế bền vững cho địa phương.

Trong tiết xuân se lạnh của cao nguyên trắng, chợ phiên truyền thống đầu tiên của năm 2026 tại Bắc Hà (Lào Cai) diễn ra rộn ràng, náo nhiệt, trở thành điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động du xuân đầu năm. Đây không chỉ là phiên chợ mở màn cho một năm mới mà còn là ngày hội văn hóa đặc biệt của đồng bào các dân tộc vùng cao.

Chợ phiên đầu năm Bắc Hà: Điểm hẹn văn hóa, động lực kinh tế vùng cao
Ngay từ sáng sớm lượng khách du lịch đã đến thăm quan, trải nghiệm rất đông

Ngay từ sáng sớm, chợ văn hóa xã Bắc Hà đã rực rỡ sắc màu váy áo thổ cẩm của đồng bào Mông, Tày, Nùng, Dao, Phù Lá… Người dân mang đến chợ những sản vật đặc trưng như rượu ngô, mật ong rừng, măng khô, nấm hương, rau củ vùng cao và các sản phẩm thổ cẩm thủ công tinh xảo. Tiếng khèn Mông vang lên giữa không gian núi rừng, hòa cùng tiếng nói cười, trao đổi mua bán tạo nên bức tranh xuân sinh động và giàu bản sắc.

Chợ phiên đầu năm Bắc Hà: Điểm hẹn văn hóa, động lực kinh tế vùng cao
Đồng bào tỉa bán từng bó hoa mận, đào, lê xuống chợ bán

Tính đến ngày 20/02/2026, địa phương ước tính đã đón khoảng 3.900 lượt khách tham quan, mua sắm tại chợ văn hóa xã Bắc Hà; 2.300 lượt khách đến dâng hương tại Đền Bắc Hà; và 3.560 lượt khách tham quan Dinh thự Hoàng A Tưởng. Tổng lượng khách đạt gần 10.000 lượt, cho thấy sức hút mạnh mẽ của phiên chợ đầu năm – điểm khởi đầu tích cực cho mùa du lịch 2026.

Chợ phiên đầu năm Bắc Hà: Điểm hẹn văn hóa, động lực kinh tế vùng cao
Nhiều cô bé cũng diện váy, áo đẹp xuống chợ cùng mẹ bán hoa đào
Chợ phiên đầu năm Bắc Hà: Điểm hẹn văn hóa, động lực kinh tế vùng cao
Sản phẩm địa phương được người dân bày bán
Chợ phiên đầu năm Bắc Hà: Điểm hẹn văn hóa, động lực kinh tế vùng cao
Các loại cây, củ trong rừng cũng được bày bán
Chợ phiên đầu năm Bắc Hà: Điểm hẹn văn hóa, động lực kinh tế vùng cao
Các sản phẩm nông nghiệp
Chợ phiên đầu năm Bắc Hà: Điểm hẹn văn hóa, động lực kinh tế vùng cao
Khu ẩm thực đậm chất Cao nguyên trắng Bắc Hà

Ông Lục Văn Lương, đại diện Ban Quản lý di tích và Chợ văn hóa xã Bắc Hà, cho biết: “Phiên chợ đầu tiên của năm luôn mang ý nghĩa rất đặc biệt. Đây không chỉ là dịp giao thương mà còn là ngày hội để bà con gặp gỡ, chúc tụng, cầu mong một năm mới thuận lợi. Năm nay lượng khách tăng khá so với cùng kỳ, cho thấy thương hiệu chợ phiên Bắc Hà ngày càng được khẳng định.”

Chiều 21/02/2026,  sân vận động trung tâm xã Bắc Hà như vỡ òa trong tiếng hò reo, cổ vũ của hơn 1,2 vạn du khách và người dân
Sân vận động trung tâm xã Bắc Hà như vỡ òa trong tiếng hò reo, cổ vũ của hơn 1,2 vạn du khách và người dân (Ảnh: Nguyễn Thủy)

Điểm đáng chú ý, phiên chợ đầu năm 2026 được tổ chức trong không khí sôi động của Festival mùa Xuân Bắc Hà với chủ đề “Tinh hoa hội tụ – khát vọng vươn xa”, diễn ra từ ngày 20/02 đến 08/3/2026 tại nhiều địa điểm như Sân vận động trung tâm xã, Chợ Văn hóa Bắc Hà, Dinh thự Hoàng A Tưởng, Trại nghiên cứu và sản xuất rau quả cùng các điểm du lịch trên địa bàn.

Lễ khai mạc Festival tại Sân vận động trung tâm xã kết hợp các trò chơi dân gian, không gian Lễ hội Gầu Tào và hoạt động tại chợ phiên đã tạo nên một “bản hòa ca di sản” đặc sắc của cao nguyên trắng. Lễ khai hội Gầu Tào – lễ hội lớn nhất trong năm của người Mông để cầu phúc, cầu mùa – thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Bên cạnh đó, Giải đua ngựa truyền thống được tổ chức hàng tuần tiếp tục là sản phẩm du lịch độc đáo, mang đậm dấu ấn riêng của Bắc Hà.

Chợ phiên đầu năm Bắc Hà: Điểm hẹn văn hóa, động lực kinh tế vùng cao
Vượt lên trên khuôn khổ của một hoạt động tâm linh truyền thống, lễ khai hội Gầu Tào thiêng liêng đã thực sự trở thành một "sứ giả văn hóa", một thỏi nam châm thu hút du khách mạnh mẽ. (Ảnh: Nguyễn Thủy)

Vào buổi tối, chương trình “Đêm hội văn hóa” với các tiết mục dân ca, dân vũ, trình diễn trang phục truyền thống và không gian ẩm thực bản địa đã kéo dài không khí lễ hội, tạo thêm trải nghiệm cho du khách.

Không khí phấn khởi lan tỏa đến từng gian hàng. Chị Hải Đường, một tiểu thương kinh doanh thổ cẩm, chia sẻ: “Phiên chợ đầu năm lúc nào cũng đông vui nhất. Khách đến nhiều nên hàng bán chạy hơn, thu nhập của gia đình tôi cũng khá hơn. Chúng tôi rất vui vì vừa có thêm kinh tế, vừa quảng bá được sản phẩm truyền thống của dân tộc mình.”

Chợ phiên đầu năm Bắc Hà: Điểm hẹn văn hóa, động lực kinh tế vùng cao
Chị Hải Đường - Hộ kinh doanh thổ cẩm chợ Bắc Hà đang giới thiệu sản phẩm địa phương cho khách du lịch

Bên cạnh những kết quả tích cực đầu năm, Bắc Hà cũng xác định rõ mục tiêu phát triển du lịch theo hướng bền vững, thu hút du khách quanh năm thay vì chỉ tập trung vào cuối tuần hoặc mùa lễ hội.

giữa trung tâm thị trấn lại có một ngôi biệt thự vô cùng bề thế, đó chính là dinh thự Hoàng A Tưởng
Dinh thự Hoàng A Tưởng một ngôi biệt thự vô cùng bề thế điểm thu hút khách du lịch đến thăm quan

Theo đại diện địa phương, thời gian tới xã Bắc Hà sẽ đa dạng hóa sản phẩm du lịch theo mùa, phát triển mô hình trải nghiệm nông nghiệp tại Trại nghiên cứu và sản xuất rau quả; khai thác du lịch sinh thái, cảnh quan cao nguyên trắng; tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao định kỳ; xây dựng không gian chợ đêm, phiên chợ chuyên đề và các hoạt động trình diễn nghề truyền thống.

Ông Lục Văn Lương cho biết thêm: “Chúng tôi hướng đến xây dựng Bắc Hà thành điểm đến bốn mùa, mỗi mùa có sản phẩm riêng. Mùa xuân gắn với lễ hội và hoa mận; mùa hè phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm; mùa thu gắn với nông sản; mùa đông khai thác nét văn hóa cộng đồng và khí hậu đặc trưng. Quan trọng nhất là giữ được bản sắc, lấy người dân làm trung tâm của phát triển du lịch.”

Cao nguyên trắng mến khách, nhưng mang một diện mạo hiện đại hơn, rạng rỡ hơn.
Diện mạo hiện đại hơn, rạng rỡ hơn nhưng vẫn mang một Cao nguyên trắng mến khách (Ảnh: Nguyễn Thủy)

Song song với đó, địa phương chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, khuyến khích phát triển homestay mang đậm bản sắc dân tộc; tăng cường quảng bá, liên kết tour tuyến với các điểm đến trong khu vực nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Phiên chợ truyền thống đầu tiên của năm 2026 vì thế không chỉ đơn thuần là một hoạt động giao thương đầu xuân, mà còn là biểu tượng cho sự khởi sắc của du lịch Bắc Hà. Khi văn hóa được gìn giữ và phát huy đúng cách, chợ phiên sẽ tiếp tục là “linh hồn” của cao nguyên trắng – nơi tinh hoa hội tụ và khát vọng vươn xa của vùng cao được thắp sáng suốt bốn mùa trong năm.

Tin bài khác
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Không di dời toàn bộ đô thị đại học, mà tái cấu trúc không gian giáo dục

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Không di dời toàn bộ đô thị đại học, mà tái cấu trúc không gian giáo dục

Trước những tranh luận liên quan chủ trương “dịch chuyển” đô thị đại học về phía Nam, lãnh đạo TP Đà Nẵng khẳng định thành phố không có kế hoạch di dời toàn bộ Đại học Đà Nẵng, mà chỉ nghiên cứu phân bổ một phần hoạt động đào tạo nhằm giảm áp lực khu vực trung tâm và tạo động lực phát triển mới sau sáp nhập.
Đắk Lắk: Siết trách nhiệm, tập trung xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ

Đắk Lắk: Siết trách nhiệm, tập trung xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cũng như phát huy nguồn lực đất đai tại các dự án đã được phê duyệt, hoặc các dự án đã cấp phép đầu tư, tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương rà soát và đưa ra phương án xử lý, tránh để dự án kéo dài, gây lãng phí đất đai, kịp thời xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có vi phạm.
Tiếp tục lan tỏa hiệu quả Phong trào “Bình dân học vụ số” tại Thanh Hóa

Tiếp tục lan tỏa hiệu quả Phong trào “Bình dân học vụ số” tại Thanh Hóa

Chiều 14/5, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do đồng chí Lê Huy Nam dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa về kết quả triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Ngọc Túy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và một số đơn vị tiêu biểu trong thực hiện phong trào.
Chủ tịch tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác chuẩn bị khai mạc Lễ hội Làng Sen 2026

Chủ tịch tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác chuẩn bị khai mạc Lễ hội Làng Sen 2026

Hôm nay (14/5), Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đã trực tiếp đi kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026
Nghệ An chỉ đạo thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công

Nghệ An chỉ đạo thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công

UBND tỉnh Nghệ An vừa chỉ đạo triển khai thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026…
Nghệ An: Lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra thực địa để tháo gỡ “nút thắt” cho một số dự án Cụm công nghiệp

Nghệ An: Lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra thực địa để tháo gỡ “nút thắt” cho một số dự án Cụm công nghiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh đi kiểm tra thực địa để tháo gỡ “nút thắt” cho một số dự án Cụm công nghiệp đã giao cho chủ đầu tư triển khai trên địa bàn tỉnh…
Hà Tĩnh phê duyệt dự án 550 tỷ đồng nâng cấp đê biển Hội Thống

Hà Tĩnh phê duyệt dự án 550 tỷ đồng nâng cấp đê biển Hội Thống

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khôi phục, nâng cấp tuyến đê biển Hội Thống với tổng vốn dự kiến 550 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng góp phần tăng cường khả năng phòng chống thiên tai, bảo vệ dân cư ven biển và tạo động lực phát triển kinh tế khu vực phía Bắc của tỉnh.
Hà Tĩnh ghi nhận hơn 2.200 doanh nghiệp thành lập mới sau một năm triển khai Nghị quyết 68

Hà Tĩnh ghi nhận hơn 2.200 doanh nghiệp thành lập mới sau một năm triển khai Nghị quyết 68

Sau một năm thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Hà Tĩnh ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng doanh nghiệp thành lập mới. Toàn tỉnh có 2.263 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động, tăng 60% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký hơn 20.400 tỷ đồng.
Người nuôi ong vùng cao Lào Cai giữ nghề theo mùa hoa

Người nuôi ong vùng cao Lào Cai giữ nghề theo mùa hoa

Theo những mùa hoa ngắn ngủi nơi vùng cao Tây Bắc, người nuôi ong ở Lào Cai miệt mài dịch chuyển đàn ong để lấy mật, tạo sinh kế ổn định và giữ gìn hệ sinh thái tự nhiên.
Đồng Nai điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, đặt mục tiêu GRDP năm 2026 đạt 10%

Đồng Nai điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, đặt mục tiêu GRDP năm 2026 đạt 10%

Sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai đang điều chỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026 theo hướng linh hoạt, bám sát diễn biến thực tế, đồng thời triển khai hàng loạt chương trình, dự án trọng điểm nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 10%.
Đồng Nai giữ đà tăng trưởng cao, công nghiệp và đầu tư tiếp tục là động lực chính

Đồng Nai giữ đà tăng trưởng cao, công nghiệp và đầu tư tiếp tục là động lực chính

Sau khi dẫn đầu khu vực Đông Nam Bộ về tăng trưởng GRDP năm 2025, Đồng Nai tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực trong những tháng đầu năm 2026. Công nghiệp, đầu tư, thương mại - dịch vụ và hạ tầng đồng loạt khởi sắc đang tạo nền tảng để địa phương hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.
Lào Cai phát triển phố đi bộ văn hóa, tạo điểm nhấn du lịch và kinh tế đêm đặc sắc

Lào Cai phát triển phố đi bộ văn hóa, tạo điểm nhấn du lịch và kinh tế đêm đặc sắc

Lào Cai đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ tại các phố đi bộ nhằm tạo không gian cộng đồng đặc sắc, thúc đẩy du lịch, kinh tế đêm và quảng bá bản sắc địa phương.
Mô hình Làng Háo Hức định hình giá trị mới cho du lịch trải nghiệm Thái Nguyên

Mô hình Làng Háo Hức định hình giá trị mới cho du lịch trải nghiệm Thái Nguyên

Từ ký ức tuổi thơ và văn hóa bản địa, Làng Háo Hức đang trở thành mô hình du lịch nông nghiệp cộng đồng tiêu biểu, mở ra hướng phát triển bền vững, gia tăng giá trị kinh tế và thu hút mạnh mẽ du khách quốc tế.
Khơi dậy ý chí tự lực, Đảng bộ Lào Cai quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển

Khơi dậy ý chí tự lực, Đảng bộ Lào Cai quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển

Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Người là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lào Cai hun đúc ý chí tự lực, khát vọng phát triển bền vững.
TP. Hồ Chí Minh dự kiến cấm xe tải, xe khách vào nội đô: Giảm kẹt xe hay tạo áp lực mới cho doanh nghiệp?

TP. Hồ Chí Minh dự kiến cấm xe tải, xe khách vào nội đô: Giảm kẹt xe hay tạo áp lực mới cho doanh nghiệp?

TP. Hồ Chí Minh đang đề xuất siết mạnh xe tải và xe khách vào nội đô từ 6h đến 22h nhằm giảm ùn tắc và ô nhiễm. Tuy nhiên, quy định mới có thể khiến doanh nghiệp vận tải “đứng ngồi không yên” vì nguy cơ tăng chi phí logistics, đảo lộn hoạt động giao hàng và chuỗi cung ứng.