Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc xác thực thuê bao di động phải khớp đúng 4 trường dữ liệu: Số định danh cá nhân; họ và tên; ngày tháng năm sinh; cùng ảnh khuôn mặt sinh trắc học.
![]() |
| Doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi (gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS đến số thuê bao khác) đối với các thuê bao không thực hiện xác thực lại hoặc xác thực lại không đầy đủ, không chính xác (Ảnh minh họa). |
Để hoàn thành việc này, người dân chỉ được phép thực hiện qua một trong bốn phương thức cụ thể.
Cách nhanh nhất là tự xác thực trực tuyến qua "Ứng dụng định danh quốc gia VNeID", hoặc sử dụng ứng dụng chính thức của nhà mạng mình đang dùng. Nếu không thông thạo công nghệ, người dân có thể đến xác thực trực tiếp tại các điểm giao dịch do nhà mạng sở hữu, hoặc các đại lý có địa chỉ xác định được nhà mạng ủy quyền hợp pháp.
Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm lưu giữ trọn vẹn chứng cứ xác thực này trong suốt quá trình SIM hoạt động.
Tin vui là rất nhiều người dùng sẽ không cần phải làm gì trong đợt chuẩn hóa này. Nếu số điện thoại của bạn đã được đăng ký bằng tài khoản VNeID mức độ 2, hoặc bằng thẻ Căn cước, Căn cước công dân gắn chíp, bạn được miễn xác thực lại và miễn quét sinh trắc học khuôn mặt. Quy định này cũng áp dụng tương tự cho các thuê bao di động dạng H2H đã dùng giấy tờ mới và trực tiếp xác nhận chính chủ qua VNeID.
Tuy nhiên, có một ngoại lệ quan trọng cần lưu ý. Dù thuộc diện được miễn, nhưng nếu bạn thay đổi thiết bị đầu cuối (đổi điện thoại mới), bạn vẫn phải thực hiện lại việc xác thực theo quy định tại Điều 8 của Thông tư.
Lưu ý cho nhóm dùng CMND 9 số và SIM không chính chủ
Biện pháp mạnh tay sẽ được áp dụng cho các nhóm thuê bao còn lại với các mốc thời gian đếm ngược rất rõ ràng.
Đối với người dùng vẫn đăng ký bằng CMND 9 số cũ nhưng đã xác nhận chính chủ trên VNeID, nhà mạng có 60 ngày để cập nhật lại thông tin và bổ sung quét khuôn mặt. Quá thời hạn này, nếu người dùng không hợp tác hoặc thông tin không chính xác, SIM sẽ bị cắt chiều gọi đi và nhắn tin ngay lập tức.
Kịch bản căng thẳng hơn dành cho những số thuê bao bị người khác "tố cáo" qua VNeID là không đăng ký, không sử dụng. Nhà mạng sẽ nhắn tin cảnh báo liên tục trong 5 ngày, mỗi ngày ít nhất một lần để yêu cầu người đang giữ SIM đến ký lại hợp đồng và quét khuôn mặt. Nếu ngó lơ, SIM bị khóa một chiều. Trong vòng 60 ngày tiếp theo không chuẩn hóa, SIM bị khóa hai chiều. Sau đó 5 ngày nữa, hợp đồng sẽ bị thanh lý, số điện thoại bị thu hồi vĩnh viễn.
Riêng với người Việt Nam không thuộc các diện ưu tiên, nhà mạng sẽ gửi thông báo trong vòng 30 ngày và tiến hành khóa một chiều sau 60 ngày kể từ khi Thông tư có hiệu lực nếu không bổ sung sinh trắc học. Người nước ngoài dùng hộ chiếu cũng có thời hạn 60 ngày để chuẩn hóa, nếu không cũng sẽ đối mặt với quy trình khóa 2 chiều và hủy số sau 5 ngày.
Để phục vụ chiến dịch làm sạch rác viễn thông này, trong vòng 30 ngày kể từ khi Thông tư có hiệu lực, các nhà mạng phải nộp toàn bộ danh sách dữ liệu thuê bao cũ về cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an để đối soát. Cuộc chiến với SIM rác đã bước vào giai đoạn quyết định, và sự chủ động của người dùng lúc này chính là cách tự bảo vệ tài sản số của chính mình.