![]() |
| Cá chết hàng loạt tại hồ Ea Trum (Ảnh chụp ngày 7/9/2026). |
Liên quan đến tình trạng cá tại hồ Ea Trum (gần CCN Tân An, thuộc xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk) chết trắng nổi trên mặt nước bốc mùi hôi thối kéo dài từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ cho biết, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu lực lượng công an khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân.
Sự việc bất thường nêu trên khiến người dân buôn Sút M’grư, xã Quảng Phú hết sức lo lắng khi nguồn nước hồ chuyển màu đen đục, hôi thối, đe dọa trực tiếp đến chất lượng nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh kế lâu dài.
![]() |
| Nước hồ Ea Trum vẩn đục và có mùi hôi thối đe dọa trực tiếp đến chất lượng nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh kế lâu dài của nhiều hộ dân. |
Trước thực trạng trên, ngày 17/10/2026, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức đoàn kiểm tra thực tế công tác quản lý hạ tầng và bảo vệ môi trường tại CCN Tân An nhằm bóc gỡ các điểm nghẽn trong chuỗi xả thải. Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Kim Tùng, Giám đốc Ban Quản lý (BQL) CCN Tân An, thẳng thắn công bố, đơn vị đã phát hiện 4 doanh nghiệp có hành vi đấu nối đường ống nhựa hoặc xả nước thải sản xuất trái phép vào hệ thống thoát nước mưa của cụm công nghiệp. Danh sách các pháp nhân vi phạm quy trình vận hành bao gồm: Công ty TNHH Megagrico Việt Nam - Chi nhánh Tân An; Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Tinh Việt - Chi nhánh Đắk Lắk; Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông sản Kim Hoàng và Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu trái cây Linh Đan. Việc tự ý đấu nối đường ống này sai lệch hoàn toàn so với mục tiêu thiết kế của hệ sinh thái hạ tầng công nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ đưa một lượng lớn nước thải chưa qua kiểm soát ra môi trường chung, buộc Ban quản lý phải khẩn cấp yêu cầu cả 4 doanh nghiệp lập tức chấm dứt hành vi vi phạm, tháo dỡ và bịt kín các đường ống trái phép.
![]() |
| Ông Nguyễn Kim Tùng, Giám đốc BQL CCN Tân An (người mặc áo tím) báo cáo với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ về việc 4 doanh nghiệp tự ý đấu nối, xả thải trái phép vào hệ thống thoát nước mưa của CCN. |
Bên cạnh lỗi chủ quan từ phía các doanh nghiệp sản xuất, lỗ hổng lớn nhất trong bài toán quản trị môi trường tại CCN Tân An nằm ở chỗ hệ thống xử lý nước thải tập trung tại đây hiện vẫn chưa thể vận hành chính thức do chưa hoàn tất các thủ tục cấp phép pháp lý, trong khi toàn cụm có tới 76 doanh nghiệp đang hoạt động, nhưng mới có khoảng 10 đơn vị chủ động xây dựng hệ thống xử lý nước thải nội bộ.
Theo số liệu khảo sát từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, tuyến kênh sau điểm xả của CCN Tân An hướng về hồ Ea Trum ghi nhận dòng nước có màu trắng đục, sủi cặn và bốc mùi, ngay cả trong điều kiện thời tiết khô ráo không có mưa. Kết quả phân tích mẫu nước tại kênh cho thấy chỉ số pH lên tới 10,97, thể hiện tính kiềm cao bất thường, đồng thời các thông số phản ánh ô nhiễm hữu cơ và vi sinh đều vượt ngưỡng an toàn, trực tiếp làm sụt giảm hàm lượng oxy hòa tan trong nước hồ Ea Trum.
![]() |
| Trong CCN Tân An có 76 doanh nghiệp đang hoạt động, nhưng mới có 10 đơn vị chủ động xây dựng hệ thống xử lý nước thải nội bộ và hệ thống xử lý nước thải tập trung tại đây hiện vẫn chưa thể vận hành chính thức. |
Dù các chỉ số hóa lý thể hiện mức độ ô nhiễm nghiêm trọng, song do hệ thống thoát nước mưa hiện tại đang tiếp nhận tích hợp nhiều nguồn thải đan xen từ cả khu vực dân cư bên ngoài, các cơ quan chức năng nhận định kết quả hiện tại chưa đủ cơ sở pháp lý để quy kết trách nhiệm trực tiếp cho một doanh nghiệp cụ thể hay khẳng định nước thải từ CCN Tân An là nguyên nhân duy nhất gây ra tình trạng cá chết hàng loạt.
Hiện nay, lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị chuyên trách đang tiếp tục mở rộng xác minh nguồn thải, thu thập chứng cứ chứng minh thiệt hại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp thắt chặt kỷ cương sản xuất, gắn liền tăng trưởng doanh thu với trách nhiệm bảo vệ môi trường và an sinh xã hội tại địa phương.
