Phú Quốc đang mở rộng năng lực cấp cứu từ hệ thống y tế chuyên nghiệp đến cộng đồng, với kế hoạch đào tạo hàng nghìn người dân kỹ năng sơ cứu, hồi sinh tim phổi và phối hợp gọi cấp cứu 115. Đây không chỉ là bước chuẩn bị cho APEC 2027 mà còn là giải pháp tăng khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp trong đời sống thường ngày tại địa bàn du lịch đảo.
![]() |
| Đại biểu nhấn nút phát động đề án đào tạo sơ cấp cứu ban đầu cho cộng đồng - Ảnh: Báo An Giang. |
Ngày 23/10, Ủy ban nhân dân Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) tổ chức Lễ phát động Đề án Đào tạo sơ cấp cứu trong cộng đồng, nhân dịp một năm vận hành Cơ sở Cấp cứu ngoại viện 115. Chương trình đặt mục tiêu huấn luyện khoảng 2.000–3.000 người từ quý IV/2026 đến quý II/2027.
Đưa kỹ năng sơ cấp cứu đến những người có thể tiếp cận nạn nhân đầu tiên
Theo thông tin được công bố tại lễ phát động, đối tượng ưu tiên gồm tài xế, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên khách sạn, lực lượng cứu hộ bãi biển, giáo viên và nhân viên an ninh cơ sở. Đây là những nhóm có khả năng thường xuyên tiếp xúc với người dân, du khách và có thể trở thành người đầu tiên phát hiện tình huống nguy cấp.
Mỗi khóa học dự kiến kéo dài ba giờ, với 25–30 học viên, do bác sĩ và điều dưỡng trực tiếp hướng dẫn. Nội dung tập trung vào nhận biết tình trạng ngừng tim, ngừng thở; kỹ thuật hồi sinh tim phổi (CPR) và cách phối hợp gọi cấp cứu 115. Học viên phải tham gia đầy đủ, đạt tối thiểu 90% yêu cầu lý thuyết và hoàn thành 100% phần thực hành theo tiêu chí chương trình.
Thông tin với báo giới, ông Lê Hoàng Vĩnh - Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Vinmec -cho biết trong tình huống ngừng tuần hoàn, người tạo ra khác biệt trong những phút đầu tiên có thể không phải nhân viên y tế mà là người thân, tài xế hoặc nhân viên khách sạn ở gần nạn nhân.
Cách tiếp cận này đặt trọng tâm vào khả năng phản ứng tại chỗ. Khi một người gặp sự cố sức khỏe, việc nhận biết đúng dấu hiệu nguy hiểm, gọi hỗ trợ kịp thời và thực hiện sơ cứu phù hợp có thể giúp người bệnh có thêm cơ hội được can thiệp trước khi đội cấp cứu chuyên nghiệp đến hiện trường.
| Cấp cứu ngoại viện là hoạt động sơ cứu, chăm sóc y tế khẩn cấp cho người gặp nạn ngay tại hiện trường, trước khi được đưa đến bệnh viện. Quy trình thường gồm tiếp nhận thông tin qua số cấp cứu 115, đánh giá và can thiệp ban đầu, sau đó vận chuyển người bệnh đến cơ sở y tế phù hợp. Hoạt động này giúp người bệnh được hỗ trợ sớm trong các tình huống như tai nạn giao thông, ngừng tim hoặc chấn thương nặng. Bên cạnh lực lượng y tế chuyên nghiệp, người dân được trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản cũng có thể hỗ trợ nạn nhân trong thời gian chờ nhân viên y tế đến hiện trường. |
Từ mạng lưới 115 đến mục tiêu tăng khả năng ứng phó tại chỗ
Cơ sở Cấp cứu ngoại viện 115 Phú Quốc bắt đầu hoạt động từ tháng 10/2025, theo mô hình phối hợp công – tư do ngành y tế chủ trì, với sự tài trợ của Tập đoàn Vingroup thông qua Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc.
![]() |
| Xe cứu thương phục vụ Cơ sở cấp cứu Ngoại viện Phú Quốc - Ảnh: https://angiang.gov.vn |
Theo số liệu được công bố tại sự kiện, sau một năm hoạt động, hệ thống tiếp nhận 13.056 cuộc gọi, xử lý 1.511 tình huống khẩn cấp, tiếp cận 1.435 trường hợp và vận chuyển an toàn 1.208 bệnh nhân. Tỷ lệ đáp ứng được báo cáo ở mức 94,97%; thời gian trung bình xuất xe là 97,2 giây và thời gian đến hiện trường đạt 7,93 phút.
Mạng lưới gồm một trung tâm điều phối 115 và ba trạm vệ tinh tại Gành Dầu, Dương Đông, An Thới, hoạt động 24/7 và cung cấp dịch vụ miễn phí theo thông tin tại lễ phát động.
Việc đào tạo sơ cấp cứu cộng đồng bổ sung một lớp hỗ trợ cho hệ thống này: trong thời gian chờ xe cấp cứu, những người đã được huấn luyện có thể nhận diện tình huống và thực hiện các bước hỗ trợ ban đầu trong phạm vi kỹ năng được đào tạo. Hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào chất lượng huấn luyện, khả năng duy trì kỹ năng và sự phối hợp giữa người dân với tổng đài 115.
Gắn chuẩn bị APEC 2027 với năng lực y tế lâu dài
Định hướng của Phú Quốc phù hợp với Đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026–2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 10/8/2026. Đề án hướng tới xây dựng mạng lưới cấp cứu đồng bộ, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ và phổ cập kiến thức sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho cộng đồng.
Theo Báo Điện tử Chính phủ, mục tiêu đến năm 2030 là phổ cập kiến thức sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho tối thiểu 3% dân số; phấn đấu 100% tỉnh, thành phố triển khai mạng lưới cấp cứu ngoại viện phù hợp điều kiện địa phương.
Trước đó, trong đợt kiểm tra công tác chuẩn bị y tế phục vụ APEC 2027, Bộ Y tế ghi nhận Phú Quốc đã xây dựng phương án cấp cứu ngoại viện, khám chữa bệnh, phòng chống dịch và bảo đảm an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, năng lực của Trung tâm Y tế Phú Quốc vẫn còn những khó khăn cần tiếp tục giải quyết. Thông tin này cho thấy đào tạo cộng đồng là một giải pháp bổ trợ, không thay thế yêu cầu củng cố nhân lực, phương tiện và năng lực điều trị của hệ thống y tế.
Thông tin tại lễ phát động cho hay, Phú Quốc dự kiến lắp đặt 30 máy khử rung tim tự động (AED) tại sân bay, bến cảng và các khu du lịch, với kinh phí tài trợ dự kiến 3–5 tỷ đồng từ Tập đoàn Vingroup. Kế hoạch này cần được triển khai đồng bộ với đào tạo người sử dụng, hướng dẫn nhận biết vị trí thiết bị và quy trình phối hợp với 115 để phát huy hiệu quả.
Bà Nguyễn Thị Kim Loan - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Đặc khu Phú Quốc, khẳng định chính quyền sẽ tiếp tục phối hợp để lan tỏa kiến thức sơ cứu và củng cố hạ tầng an ninh y tế phục vụ APEC 2027.
APEC có thể tạo động lực đẩy nhanh đầu tư và hoàn thiện năng lực ứng phó y tế tại Phú Quốc. Tuy nhiên, giá trị bền vững của chương trình sẽ được thể hiện ở khả năng duy trì kỹ năng sơ cấp cứu trong cộng đồng, vận hành hiệu quả mạng lưới 115 và bảo đảm người dân, du khách tiếp cận hỗ trợ y tế kịp thời cả sau khi sự kiện kết thúc.
