![]() |
| Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ (bìa trái) đang hỏi thăm sức khỏe người dân |
Tham dự tại điểm khám xã Nhơn Ái có ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ và bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ.
Chương trình được tổ chức đồng loạt tại 4 địa phương gồm xã Tân Hòa, xã Long Phú, xã Nhơn Ái và phường Long Bình. Trong đó, các điểm Nhơn Ái, Long Bình và Long Phú tập trung khám cho người cao tuổi; riêng xã Tân Hòa dành cho phụ nữ có gia đình với các dịch vụ khám phụ khoa và tầm soát ung thư đường sinh sản.
Theo kế hoạch, mỗi điểm khám diễn ra trong hai ngày 16 và 17-5, dự kiến phục vụ khoảng 1.000 người dân. Riêng điểm khám tại xã Tân Hòa tổ chức trong ngày 16-5 cho khoảng 500 phụ nữ. Ngoài ra, điểm khám tại Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ (cơ sở 2 tại xã Vị Thủy) sẽ được triển khai ngày 24-5 với gần 300 người tham gia.
![]() |
| Người dân được bác sĩ lấy máu xét nghiệm trước khi khám |
Người dân đến khám được kiểm tra sức khỏe toàn diện với nhiều chuyên khoa như nội khoa, ngoại khoa, da liễu, mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng; đồng thời được siêu âm, đo điện tim, chụp X-quang và thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Đối với phụ nữ, chương trình bổ sung khám phụ khoa và tầm soát ung thư đường sinh sản nhằm phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý.
Bên cạnh công tác khám chữa bệnh, đội ngũ y bác sĩ còn tư vấn chế độ dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa bệnh tật. Nhờ huy động lực lượng lớn từ các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa cùng các đơn vị xét nghiệm nên quy trình khám diễn ra nhanh chóng, hạn chế tình trạng chờ đợi kéo dài.
PGS.TS.BS Hoàng Quốc Cường cho biết, đợt khám lần này ưu tiên người cao tuổi, người yếu thế và người khuyết tật. Do điều kiện nhân lực và trang thiết bị tại các trạm y tế còn hạn chế, ngành y tế thành phố đã huy động thêm nguồn lực từ các bệnh viện và đơn vị chuyên môn để hỗ trợ.
Toàn bộ dữ liệu khám chữa bệnh sẽ được cập nhật lên hồ sơ sức khỏe điện tử nhằm phục vụ công tác quản lý và theo dõi sức khỏe người dân lâu dài. Trong giai đoạn tiếp theo, chương trình sẽ mở rộng sang nhóm trẻ em và học sinh. Trẻ dưới 24 tháng tuổi sẽ được khám lồng ghép trong các đợt tiêm chủng tại trạm y tế, trong khi nhóm từ 24 tháng đến 18 tuổi sẽ được khám tại trường học.
Việc triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để TP Cần Thơ từng bước nhân rộng mô hình trên toàn địa bàn, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản, công bằng và liên tục, đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong thời gian tới.