
Chiều ngày 27/10, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chủ trì hội nghị chuyên đề Kinh tế tập thể (KTTT) gắn với liên kết chuỗi giá trị. Hội nghị có sự tham gia của đại diện nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh, cùng các sở, ngành, chính quyền địa phương và các tổ chức có liên quan.
Hội nghị nhằm đánh giá tình hình phát triển KTTT trên địa bàn tỉnh Cà Mau, trọng tâm là hoạt động liên kết chuỗi giá trị giữa nông dân, HTX, doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác. Qua đó, phân tích những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, chia sẻ kinh nghiệm và đề ra giải pháp phát triển KTTT gắn với liên kết chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Trên địa bàn tỉnh có 961 tổ hợp tác, 199 HTX, trong đó có 171 HTX đang hoạt động. Tuy nhiên, theo đánh giá, xếp loại thì chỉ có 25 HTX hoạt động tốt, 47 HTX hoạt động khá… Các con số này cho thấy chất lượng hoạt động của các HTX đang là điều đáng quan tâm hiện nay.
Một điểm được đánh giá tích cực hiện nay đó là đã xuất hiện ngày một nhiều hơn những HTX mặc dù quy mô sản xuất chưa lớn nhưng do tiếp cận tốt với mô hình liên kết nên đã mang đến những lợi ích thiết thực cho thành viên, cụ thể như cung ứng vật tư đầu vào giá thấp hơn thị trường, tiêu thụ sản phẩm đầu ra với giá thỏa thuận cao hơn giá trung bình cùng thời điểm.
Bên cạnh đó, nhiều HTX đã mở rộng sản xuất, tạo thêm nhiều ngành nghề, phát triển kinh doanh tổng hợp, đầu tư trang thiết bị, chú trọng đến việc xây dựng nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa, xây dựng vùng nguyên liệu để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, vừa thu hút lao động, tạo công ăn việc làm, vừa tăng thu nhập ổn định cho lao động thành viên. Đặc biệt, có HTX hoạt động gắn với các sản phẩm chủ lực của địa phương, sản phẩm OCOP của tỉnh.
Tại hội nghị, đại diện một số HTX ở các lĩnh vực như nông nghiệp, thủy sản… đã nêu lên những vướng mắc đang gặp phải, nhất là trong các hoạt động liên kết chuỗi. Hoạt động liên kết chuỗi còn lỏng lẻo, chưa thực sự đi vào thực chất. 
Đại diện các tổ chức, doanh nghiệp nêu ý kiến cho rằng, cần nâng cao năng lực quản trị của một số HTX còn yếu kém. Nông dân vẫn giữ tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm sản xuất, chưa tuân thủ tốt các quy trình kỹ thuật và dễ phá vỡ hợp đồng khi có các đối thủ cạnh tranh.
Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư Cà Mau, thời gian qua, nhiều HTX gặp khó khăn, vướng mắc trong tổ chức hoạt động cũng như sản xuất, kinh doanh. Vấn đề đặt ra là làm sao để các HTX thay đổi tư duy kinh tế nhằm bắt kịp xu hướng kinh tế thị trường, phát huy được vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm của các xã viên, đồng thời với đó là thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
Nhiều đại biểu nhận định, một số HTX vẫn còn tư duy ỷ lại, trông chờ vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, chưa chủ động trong tìm kiếm và cũng nhưa nhận thức đầy đủ về liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị…
Nhiều vấn đề liên quan đã được đưa ra thảo luận tại hội nghị và sẽ tiếp tục được nghiên cứu, thảo luận trong thời gian tới ở những diễn đàn tiếp theo. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Văn Sử chỉ đạo: “Các sở, ngành chức năng phải chủ động đưa ra giải pháp đối với những ngành, lĩnh vực kinh tế quản lý, đồng thời đề xuất giải pháp để hoạt động của các HTX, hoạt động liên kết chuỗi thực sự phát huy được hiệu quả tích cực trong thời gian tới”.
P.L (Theo CMO)