Lễ khởi động Dự án Nhà máy điện gió Khánh Bình Tây vừa được khởi động ngày 11/8 tại xã Khánh Hưng, Cà Mau. Nhà máy có công suất thiết kế 50 MW và tổng chi phí thực hiện khoảng 2.500 tỷ đồng, dự kiến vận hành chậm nhất trong quý IV/2028, bổ sung nguồn điện sạch và mở thêm dư địa khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo. Liên danh Công ty Cổ phần Năng lượng Sông Lam - Cà Mau và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng và Xây lắp tổ chức sự kiện. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Tấn Bảy và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Chí Nguyện tham dự.
![]() |
| Lễ khởi động Dự án Nhà máy điện gió Khánh Bình Tây tại xã Khánh Hưng ngày 11/8. |
Theo hồ sơ dự án, công trình có công suất thiết kế 50 MW. Phạm vi nghiên cứu, sử dụng khu vực biển và đất liền khoảng 600 ha. Tổng chi phí thực hiện ước khoảng 2.500 tỷ đồng.
Quy mô ấy cho thấy đây không phải một công trình điện có tính chất đơn lẻ. Dự án đặt trong cả không gian biển và đất liền, đồng thời gắn với yêu cầu khai thác một nguồn tài nguyên có sẵn là tiềm năng gió. Việc đưa dự án vào triển khai vì vậy có ý nghĩa ở cả phương diện bổ sung nguồn điện lẫn mở rộng hướng khai thác năng lượng tại địa phương. Sản lượng điện bình quân dự kiến khoảng 144 triệu kWh/năm. Đây là thông số đáng chú ý khi đánh giá hiệu quả của dự án sau khi đi vào vận hành. Với công suất 50 MW, nhà máy được kỳ vọng tạo thêm nguồn cung điện từ năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia.
Nhưng từ lễ khởi động đến một nhà máy vận hành ổn định vẫn còn một chặng đường đáng kể. Hồ sơ dự án đã xác định mốc thời gian đưa công trình vào vận hành chậm nhất trong quý IV/2028. Khoảng thời gian này đặt ra yêu cầu rõ ràng về tiến độ triển khai, chất lượng công trình và sự phối hợp giữa chủ đầu tư, nhà thầu cùng các đối tác.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Chí Nguyện nhấn mạnh nhiều tác động được kỳ vọng khi dự án vận hành. Trước hết là bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính.
Đặt trong quy mô 50 MW và sản lượng dự kiến 144 triệu kWh mỗi năm, mục tiêu này có cơ sở trực tiếp từ thiết kế của dự án. Nguồn điện tạo ra từ nhà máy sẽ trở thành một phần trong nguồn cung điện, đồng thời khai thác lợi thế về năng lượng tái tạo mà địa phương đang có. Một khía cạnh khác được đề cập là việc làm và nguồn thu ngân sách. Khi một dự án quy mô vốn khoảng 2.500 tỷ đồng được triển khai, tác động không chỉ nằm ở phần thiết bị và công trình điện. Quá trình thực hiện còn kéo theo nhu cầu tổ chức thi công, nhân lực và các hoạt động liên quan.
Tuy nhiên, điểm đáng chú ý hơn nằm ở hướng phát triển dài hạn mà dự án được kỳ vọng tạo ra. Lãnh đạo tỉnh cho rằng công trình có thể góp phần từng bước hình thành chuỗi giá trị kinh tế xanh và tạo động lực phát triển công nghiệp biển. Khái niệm này cần được nhìn từ chính những gì dự án đang đặt ra: sử dụng đồng thời không gian biển và đất liền, khai thác nguồn năng lượng tái tạo và tạo ra sản lượng điện phục vụ hệ thống. Nếu quá trình triển khai đạt mục tiêu, dự án sẽ là một trường hợp cụ thể cho việc biến tiềm năng năng lượng thành nguồn lực kinh tế.
Tại lễ khởi động, lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận quyết tâm của liên danh nhà đầu tư trong việc thực hiện các thủ tục đầu tư. Cùng với sự ghi nhận đó là yêu cầu tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai khoa học, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.
Đây là những yêu cầu có ý nghĩa trực tiếp đối với một dự án điện gió. Công suất thiết kế hay tổng mức đầu tư mới phản ánh quy mô ban đầu; hiệu quả thực tế chỉ được kiểm chứng khi công trình hoàn thành, vận hành và tạo ra sản lượng điện như dự kiến. Mốc quý IV/2028 vì vậy không đơn thuần là một thời hạn hành chính. Đó là thước đo quan trọng đối với năng lực tổ chức thực hiện dự án. Từ khâu chuẩn bị đến xây dựng, mỗi công đoạn đều phải bám sát yêu cầu về tiến độ và chất lượng mà tỉnh đặt ra.
Với sản lượng bình quân dự kiến 144 triệu kWh/năm, kỳ vọng dành cho công trình khá cụ thể. Nhà máy cần được đưa vào vận hành đúng thời hạn để nguồn điện dự kiến không dừng lại ở các thông số trên hồ sơ. Dự án cũng cho thấy hướng tiếp cận ngày càng gắn giữa phát triển năng lượng và mục tiêu kinh tế xanh. Khi nguồn điện sạch được bổ sung, lợi ích được đặt trong mối quan hệ rộng hơn với an ninh năng lượng, giảm phát thải, việc làm, ngân sách và công nghiệp biển.
Thực tiễn cho thấy giá trị của một dự án năng lượng không chỉ nằm ở thời điểm khởi công hay khởi động. Điều quan trọng hơn là khả năng biến vốn đầu tư, tiềm năng tài nguyên và phương án kỹ thuật thành sản lượng điện thực tế. Với Khánh Bình Tây, mốc quý IV/2028 đã được xác định. Từ nay đến thời điểm đó, tiến độ và chất lượng công trình sẽ là hai yếu tố cần được theo dõi sát để những mục tiêu đặt ra tại lễ khởi động trở thành kết quả cụ thể.