Bài liên quan |
Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình Dự án Luật Thủ đô |
Nhân dịp kỷ niệm 28 năm Ngày thành lập Hệ thống Trợ giúp pháp lý Việt Nam (06/9/1997 - 06/9/2025), đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đã gửi thư chúc mừng nồng nhiệt và lời cảm ơn chân thành đến toàn thể đội ngũ trợ giúp viên pháp lý cùng các cá nhân, tổ chức tham gia công tác quan trọng này.
Trong suốt 28 năm qua, Hệ thống Trợ giúp pháp lý Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò và sứ mệnh quan trọng trong việc bảo vệ công lý, đồng thời bảo đảm quyền tiếp cận pháp luật của người dân. Đặc biệt, hệ thống đã chú trọng hỗ trợ những đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội, bao gồm người có công với cách mạng, người nghèo. Những thành quả đạt được là minh chứng rõ nét cho giá trị nhân văn sâu sắc của công tác trợ giúp pháp lý, cũng như bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần tận tâm và trách nhiệm của các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động đang công tác trong lĩnh vực này trên khắp cả nước.
![]() |
Bộ trưởng Bộ Tư pháp gửi thư chúc mừng 28 năm thành lập Hệ thống Trợ giúp pháp lý Việt Nam |
Bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của sự phồn vinh, thịnh vượng và phát triển của dân tộc, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc và kỳ vọng rằng Hệ thống Trợ giúp pháp lý Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được. Bộ trưởng mong muốn toàn ngành sẽ đoàn kết, phát triển mạnh mẽ hơn nữa, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và thu hút sự tham gia tích cực của toàn xã hội. Mục tiêu là giúp người dân ngày càng tiếp cận tốt hơn các chính sách trợ giúp pháp lý nhân văn của Đảng và Nhà nước ta, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào công lý và lan tỏa văn hóa tuân thủ pháp luật. Điều này sẽ giúp hệ thống trợ giúp pháp lý xứng đáng với kỳ vọng và sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Kết thúc thư, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến toàn thể đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động làm công tác trợ giúp pháp lý. Bộ trưởng mong muốn họ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ, ngành Tư pháp, đóng góp trí tuệ và công sức vào công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, hướng tới một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và hạnh phúc.