Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo thảm họa kinh tế khi Mỹ vỡ nợ

21:28 26/04/2023

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen cảnh báo rằng, nếu Quốc hội không nâng trần nợ của chính phủ, đó có thể là khởi đầu cho một thảm họa kinh tế kéo dài nhiều năm.

Ảnh minh họa
Nước Mỹ có khả năng rơi vào cảnh vỡ nợ.

Theo Reuters đưa tin hôm 25-4, phát biểu trên được bà Janet Yellen đưa ra trong bài phát biểu tại TP Sacramento, nhằm chuẩn bị cho một sự kiện ở Washington với các giám đốc điều hành kinh doanh từ California, nhấn mạnh việc không nâng trần nợ có thể khiến nước Mỹ rơi vào cảnh vỡ nợ.

Nếu nước Mỹ không trả được nợ, hàng loạt người sẽ mất việc làm, đẩy các khoản thanh toán hộ gia đình rơi vào bế tắc...

Các doanh nghiệp Mỹ sẽ phải đối mặt với thị trường tín dụng xấu đi và chính phủ có thể sẽ không còn có thể cấp các khoản thanh toán cho các gia đình quân nhân và người cao niên sống dựa vào an sinh xã hội.

Đó sẽ là một thảm họa kinh tế khiến lãi suất tăng cao trong nhiều năm, đe dọa hủy hoại các tiến bộ kinh tế mà Mỹ đã đạt được kể từ những nỗ lực vượt qua đại dịch COVID-19.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ khẳng định để tránh khỏi điều đó, trách nhiệm cơ bản của Quốc hội nước này là tăng hoặc đình chi mức trần nợ 31,4 nghìn tỉ USD.

"Quốc hội phải bỏ phiếu để tăng hoặc đình chỉ giới hạn nợ. Họ nên làm như vậy mà không cần điều kiện và không nên đợi đến phút cuối cùng" - bà Yellen nói.

Trước đó, hồi tháng 1/2023, bà Yellen đã thông báo với các nhà lập pháp rằng, Chính phủ Mỹ chỉ đủ khả năng thanh toán các khoản chi tiêu cho đến đầu tháng 6/2023 nếu không nâng mức trần nợ công. Không giống như hầu hết các nước phát triển khác, Mỹ đặt ra giới hạn vay cố định cho chính phủ. Tuy nhiên, việc chính phủ chi nhiều hơn thu buộc các nhà lập pháp phải định kỳ tăng trần nợ.

Các thị trường tài chính đang ngày càng lo ngại về tình trạng bế tắc trong vấn đề nâng trần nợ của chính phủ, khiến chi phí bảo hiểm nợ của Mỹ tăng lên mức cao nhất trong một thập kỷ, trong khi các nhà phân tích tài chính cảnh báo nguy cơ vỡ nợ ngày càng gia tăng.

P.V