Bình Dương có 5 trường hợp dương tính covid-19

08:31 05/02/2021

Theo Sở Y tế Bình Dương thông tin, tất cả các trường hợp F1 đã được thực hiện cách ly liên quan đến 04 ca mắc Covid-19, gồm BN1801,1843, 1886, 1887, trong cộng đồng tại Bình Dương đều có kết quả âm tính lần 1 với Sars-CoV-2.

Trong 524 trường hợp F1, trong đó có 268 trường hợp F1 mà bệnh nhân đến các địa điểm đã đăng thông báo khẩn và 256 trường hợp F1 là sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một, đang cách ly tập trung tại trường Quân sự tỉnh, đều có kết quả âm tính với Covid-19.  

  Đã gỡ bỏ phong tỏa tại 2 khoa của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương – Ảnh VOV. 

Theo phân tích của các chuyên gia Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh, tất cả trường hợp F2 đã từng tiếp xúc với trường hợp  F1 này là an toàn, không có khả năng nhiễm bệnh. Ngành Y tế đang khẩn trương tiếp tục phối hợp với các địa phương truy vết các trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh để thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Ông Nguyễn Hồng Chương, Giám Đốc Sở Y tế Bình Dương cho biết: Với sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, các cấp và sự đồng lòng, chung tay chống dịch của tất cả người dân, đến thời điểm này, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, người dân lưu ý, không nên chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch vì khả năng còn có các trường hợp tiếp xúc với các bệnh nhân nhưng chưa truy vết hết được trong cộng đồng. 

Thực hiện nghiêm việc phòng, chống theo Chỉ thị số 15 và một số nội dung Chỉ thị số 16 Thủ tường Chính phủ. 

Sau khi có ca mắc Covid-19 (BN 1843), tỉnh Bình Dương đã ra công văn chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15 và một số nội dung Chỉ thị số 16 của Thủ  tướng Chính phủ. 

Ông Trần Sỹ Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một cho biết:“Thành phố Thủ Dầu Một đã ban hành công văn yêu cầu chính quyền địa phương cấp phường tập trung xử lý tụ tập đông người, không đeo khẩu trang nơi công cộng. Trước hết sẽ nhắc nhở, sau đó xử phạt những trường hợp cố tình không thực nghiêm chỉ thị của Chính phủ”.

Ở một cục diện khác, trường hợp F1 ở ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo có kết quả với Sars-CoV-2 là một bé gái, con bệnh nhân 1886. Theo thông tin, người mẹ của bé gái này đã nhiễm virus Sars-CoV-2  sau khi tiếp xúc bệnh nhân BN 1801 ở Bình Dương (người đã từng đến thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương thăm người thân). 

 Ca dương tính là bé gái, con bệnh nhân 1886 đã được cách ly an toàn tránh nguy cơ lây nhiễm -  Ảnh báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh. 

Như vậy, Bình Dương đã có có 5 trường hợp nhiễm nCoV đều ngụ ở ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo. Gần 400 hộ dân với hơn 1.500 người ở đây bị phong tỏa từ ngày 31/1.

  Bộ đội binh chủng hóa học QĐ4 làm công tác dân vận 2021 tại phường Phú Hòa.

Người dân hãy tích cực tiếp tục phối hợp tốt với ngành chức năng trong công tác phòng, chống dịch bệnh và thường xuyên truy cập, tìm hiểu, tuyên truyền cho gia đình, người thân các thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh. Ban chỉ  đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân an tâm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, quy định của UBND tỉnh Bình Dương. Tích cực phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra truy vết, khoanh vùng đối tượng có dịch để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Hoàng Thu