Bí thư tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo tuyển dụng đặc cách cô giáo bị khuyết tật

15:34 09/06/2023

Trước nghị lực phi thường của cô giáo Thắm, ngay trong buổi lễ biểu dương, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng cho biết, sẽ tuyển dụng đặc cách cô giáo Thắm vào Trường Tiểu học hoặc THCS (xã Đông Thịnh hoặc xã Đông Yên, huyện Đông Sơn).

Lê Thị Thắm trong buổi lễ kỷ niệm và tuyên dương điển hình tiên tiến học tập Bác
Lê Thị Thắm trong buổi lễ kỷ niệm và tuyên dương điển hình tiên tiến học tập Bác.

Thường trực Tỉnh uỷ cũng giao nhiệm vụ cho ông Lê Trọng Thụ, Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn phối hợp với Sở Nội vụ để thực hiện việc tuyển dụng và bố trí công tác cho cô giáo Thắm ngay trong năm học mới (2023-2024).

Như Doanh nghiệp & Hội nhập đã thông tin, trong buổi Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" (11-6-1948 - 11-6-2023) và tuyên dương các điển hình tiên tiến học tập Bác diễn ra sáng nay 9-6, bài tham luận của cô gái trẻ khuyết tật có một nghị lực phi thường đã khiến nhiều người xúc động, cảm phục.

Cô giáo Thắm dạy học miễn phí tại nhà cho các học sinh tiểu học, THCS. (Ảnh: LT).
Cô giáo Thắm dạy học miễn phí tại nhà cho các học sinh tiểu học, THCS. (Ảnh: LT).

Cô giáo khuyết tật Lê Thị Thắm (SN 1998, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa), hiện là giáo viên tự do, mở lớp dạy học Tiếng Anh tại nhà cho các em nhỏ cấp Tiểu học và THCS.

Em nói rằng, mặc dù biết mình bị khuyết tật nhưng lúc nào em cũng nung nấu khát vọng được làm cô giáo. Bao năm phấn đấu, vượt khó bây giờ khát vọng của em đã trở thành hiện thực nhưng em vẫn muốn được trở thành cô giáo được đứng trên bục giảng với lớp lớp những học trò yêu quý.

Thắm là một cô gái trẻ không may mắn trong cuộc sống, khi mới sinh ra em chỉ nặng hơn 1 kg và không có 2 cánh tay. Nhưng với nghị lực phi thường, cô gái "chim cánh cụt" này đã làm nên những điều phi thường khiến ai cũng ngưỡng mộ, thán phục. 

Bài tham luận của Thắm kể về sự ra đời không may mắn của mình, đồng thời kể về quá trình nghị lực vươn lên trong học tập của em để trở thành một công dân có ích cho xã hội.

Sau khi tốt nghiệp ngành Sự phạm tiếng Anh, Đại học Hồng Đức (trường đại học trực thuộc tỉnh Thanh Hóa), Thắm đã về quê mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí, bổ trợ tiếng Anh cho các em gần nhà.

Quyết định đặc cách ngay tại buổi lễ của Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng cho thấy, sự quan tâm, ghi nhận những nỗ lực cố gắng của thế hệ trẻ, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Đồng thời thể hiện sự nhân văn, đúng đắn và kịp thời của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Minh Hiền