Một đường dây tội phạm môi trường có tổ chức quy mô lớn vừa bị lực lượng chức năng triệt phá tận gốc. Ngày 15/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây ô nhiễm môi trường", "Nhận hối lộ", "Đưa hối lộ" và "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Khu công nghiệp (KCN) Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.
![]() |
| Kết quả lấy mẫu nước thải đầu vào và đầu ra của nhà máy xác định thông số Niken trong nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép trên 5 lần. |
Đồng thời, Cơ quan Điều tra khởi tố bị can đối với 6 đối tượng gồm: Nguyễn Khắc Sơn (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Đức), Đỗ Duy Cao (Trưởng ban Quản lý vận hành KCN Quang Minh), Nguyễn Hữu Cường (chuyên viên xử lý nước thải), Nguyễn Thị Phương Thảo (Viện trưởng Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe cộng đồng), cùng hai nhân viên Nguyễn Thị Thúy và Vương Đắc Mạnh.
Trước đó, ngày 6/5/2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế chủ trì kiểm tra hoạt động thu gom, xử lý nước thải tại đây và phát hiện thông số kim loại nặng Niken trong nước thải đầu ra vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép trên 5 lần.
Kết quả điều tra làm rõ, Nguyễn Khắc Sơn biết hệ thống không thể xử lý nước thải chứa kim loại nặng nhưng vì hám lợi vẫn ký hợp đồng tiếp nhận nước thải của nhiều doanh nghiệp mạ kim loại, gia công cơ khí. Sơn chỉ đạo Đỗ Duy Cao và Nguyễn Hữu Cường cho phép các doanh nghiệp này đấu nối, xả thẳng nước thải độc hại vào hệ thống tập trung mà không có biện pháp ngăn chặn.
Sự tha hóa biến chất của đội ngũ quản lý tại đây lộ rõ qua những con số chung chi đắt đỏ. Chuyên viên Nguyễn Hữu Cường đã lợi dụng nhiệm vụ để đòi tiền, nhận hối lộ của nhiều doanh nghiệp với tổng số tiền khoảng 2,7 tỷ đồng từ năm 2018 đến tháng 4/2026. Số tiền bẩn này tiếp tục được phân phối ngược lên cấp trên khi Trưởng ban Đỗ Duy Cao trực tiếp nhận hơn 1,1 tỷ đồng từ doanh nghiệp và từ khoản Cường chia lại; Giám đốc Nguyễn Khắc Sơn cũng đút túi khoảng 190 triệu đồng từ Cao để nhắm mắt làm ngơ cho các sai phạm.
Đáng phẫn nộ hơn, hành vi đầu độc môi trường này được bảo kê bằng các thủ đoạn gian lận khoa học tinh vi. Để che giấu hành vi và đối phó với cơ quan thanh tra, Công ty Nam Đức ký hợp đồng quan trắc định kỳ với Viện Khoa học môi trường và sức khỏe cộng đồng.
Khi phát hiện mẫu nước nhiễm Niken vượt chuẩn, Sơn và Cao đã đặt hàng Nguyễn Thị Phương Thảo (Viện trưởng) sửa kết quả. Tiếp tay cho tội ác, Thảo chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc pha loãng mẫu nước thải, phân tích lại để lập phiếu kết quả mới đạt chuẩn, ký đóng dấu phát hành cho KCN Quang Minh, còn các kết quả phân tích thực tế nhiễm độc đều bị xóa bỏ hoàn toàn.
Cơ quan iều tra đánh giá đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra liên tục trong thời gian dài với sự câu kết chặt chẽ giữa đơn vị vận hành, doanh nghiệp xả thải và đơn vị kiểm định nhằm bóp méo sự thật, trốn tránh pháp luật. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.