Các sản phẩm này được giới thiệu là “chế tác cao cấp”, “thiết kế chuẩn hãng” hoặc “gia công theo yêu cầu”. Nhờ chiến lược tư vấn trực tuyến và phát trực tiếp (livestream) bán hàng chuyên nghiệp, các gian hàng này nhanh chóng thu hút lượng lớn người mua.
Qua xác minh, Cơ quan Công an nhận thấy lượng giao dịch tăng đột biến, doanh thu lớn nhưng người bán có dấu hiệu né tránh kê khai nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.
Liên kết chế tác và nhập lậu trang sức giả
Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh đồng loạt kiểm tra, triệu tập 20 người là quản lý, nhân viên và thợ chế tác của hai doanh nghiệp tại quận 3, TP. Hồ Chí Minh gồm: Công ty TNHH Trang sức Helia Fine Jewelry (số 430 Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ) và Công ty TNHH Wii Diamonds (đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Bàn Cờ).
![]() |
| Các đối tượng liên quan tới 2 công ty trang sức ở TPHCM bị khởi tố. Ảnh: Công an Thanh Hóa |
Tại Cơ quan Điều tra, Đào Thùy Trang (sinh năm 1999, ngụ TP. Hồ Chí Minh), là Phó Giám đốc Công ty TNHH Trang sức Helia Fine Jewelry, thừa nhận dù công ty chỉ được cấp phép kinh doanh các sản phẩm do đơn vị tự thiết kế mang thương hiệu "Helia", nhưng Trang đã chủ động mở rộng kinh doanh hàng giả. Trang cùng nhân viên cấu kết với Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Wii Diamonds, để đặt gia công, chế tác hàng loạt sản phẩm nhái các thương hiệu nổi tiếng.
Bên cạnh nguồn hàng tự chế tác trong nước, Đào Thùy Trang còn thông qua ứng dụng WeChat để liên hệ với các đối tượng tại Hồng Kông (Trung Quốc), đặt mua các sản phẩm giả nhãn hiệu rồi vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.
Thu lợi bất chính 30 tỷ đồng từ năm 2022
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến khi bị phát hiện, các đối tượng trong đường dây này đã chế tác và tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng.
Quá trình khám xét các xưởng chế tác và cửa hàng, lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 300 sản phẩm trang sức thành phẩm cùng nhiều máy móc chuyên dụng phục vụ hoạt động làm giả như máy hàn laser, máy đánh bóng, máy cán khắc vàng và số lượng lớn hóa chất.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan. Đồng thời, Cơ quan Công an khuyến cáo các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý cần chấp hành nghiêm quy định về sở hữu trí tuệ, tuyệt đối không tiếp tay cho hàng giả, hàng lậu.