Ngày 18/10, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội của Việt Nam cùng với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) đã hợp tác với Đại học FPT Hà Nội để tổ chức một buổi Toạ đàm với sinh viên nhằm nâng cao nhận thức của họ về nguy cơ bị bạo lực trong bối cảnh sự phát triển của công nghệ số hóa.
Buổi Toạ đàm có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; ông Matt Jackson, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam, và lãnh đạo Đại học FPT Hà Nội.
Xu thế số hóa trên thế giới đã mở ra một loạt cơ hội quan trọng cho sự phát triển bền vững, từ việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đến mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục, thông tin và kiến thức. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích này, công nghệ số hóa cũng đem lại nhiều nguy cơ và mối nguy hại, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em gái, bao gồm bạo lực và phân biệt đối xử.
Trong bài phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đã bày tỏ tình hình hiện tại của công nghệ số hóa và cách nó đang tác động đến cuộc sống của mọi người, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ. Bà Nguyễn Thị Hà đã nhấn mạnh cam kết của Chính phủ trong việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên không gian mạng. Bà cũng đã nêu rõ việc hoàn thiện chính sách và pháp luật liên quan đến bảo vệ trẻ em và phụ nữ trên môi trường mạng, cũng như cơ hội để tăng cường nhận thức và kỹ năng trong việc phòng ngừa bạo lực trực tuyến.
Bà Nguyễn Thị Hà cho biết: "Tọa đàm hôm nay không chỉ nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức cho học sinh và sinh viên về nguy cơ bị bạo lực trên không gian mạng mà còn khuyến khích các cơ sở đào tạo tích hợp các nội dung về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực vào chương trình giảng dạy. Những ý tưởng mới mẻ và công nghệ đáp ứng giới, an toàn cho người dùng sẽ đóng góp quan trọng vào việc hoàn thiện khuôn khổ luật pháp và chính sách về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên không gian mạng."
Ông Matt Jackson, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam, đã bày tỏ sự quan tâm và ủng hộ của UNFPA trong việc giải quyết vấn đề bạo lực trên không gian mạng. Ông Jackson nêu rõ rằng đảm bảo mọi người có thể tự do tham gia không gian mạng mà không sợ bị bạo lực và xâm hại là một yếu tố quan trọng để đảm bảo quyền tự do ngôn luận của phụ nữ. Ông cũng kêu gọi tất cả sinh viên tham gia vào chiến dịch "Bodyright" của UNFPA để chung tay đẩy lùi bạo lực trực tuyến và xâm hại.
Toạ đàm cung cấp một diễn đàn quan trọng để những người có ảnh hưởng và sinh viên cùng tìm hiểu, trao đổi ý kiến và đề xuất giải pháp trong việc ứng phó với bạo lực trên không gian mạng. Việc tăng cường nhận thức và hành động trong lĩnh vực này là bước quan trọng trong việc xây dựng một môi trường số hóa an toàn và bảo vệ cho tất cả.
Anh Nguyên