Apple tiến dần tới cột mốc chưa một công ty nào trên thế giới đạt được

16:40 29/06/2023

Động lực của việc tăng trưởng giá cổ phiếu là kể từ sau sự kiện ra mắt kính thực tế ảo tăng cường Vision Pro của Apple diễn ra vào ngày 5/6.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Sau thời gian không có nhiều biến động, giá cổ phiếu của Apple mới đây đã thiết lập mức kỷ lục mới sau khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/6. Mở cửa phiên giao dịch với giá 187,93 USD cho một cổ phiếu, Apple đã ghi nhận mức tăng đỉnh điểm lên đến 189,9 USD và chốt vào cuối ngày về con số 189,25 USD, đưa giá trị vốn hóa của công ty đạt 2.977 tỷ USD.

Đây là lần thứ hai giá trị vốn hóa trên thị trường của Apple gần chạm mốc 3.000 tỷ USD. Trước đó vào tháng 1/2022, Apple từng thiết lập kỷ lục vốn hóa đạt 3 nghìn tỷ đô trong thời gian ngắn của phiên giao dịch ngày và trả về dưới mức đó sau khi đóng cửa phiên. Tuy nhiên đến cuối năm 2022, tình hình không mấy khả quan khi Apple mất đi 1.000 tỷ USD vốn hóa do hạn chế nguồn cung iPhone 14 Series gây ùn ứ doanh số bán.

Và bất chấp những thất bại to lớn vào cuối năm ngoái, dường như Apple sẽ vượt qua cột mốc định giá 3.000 tỷ USD trong tương lai gần và một lần nữa định vị mình là công ty có giá trị cao nhất trên sàn giao dịch Phố Wall.

Động lực của việc tăng trưởng giá cổ phiếu là kể từ sau sự kiện ra mắt kính thực tế ảo tăng cường Vision Pro của Apple diễn ra vào ngày 5/6.

Đây là sự đánh cược rủi ro nhất của hãng này kể từ khi tung ra sản phẩm điện thoại thông minh iPhone hơn 10 năm trước.

Bên cạnh đó, báo cáo hàng quý mới nhất của Apple cho thấy doanh thu và lợi nhuận đều vượt dự đoán của giới phân tích, qua đó củng cố uy tín của Apple như một kênh đầu tư an toàn với giới đầu tư tại thời điểm kinh tế toàn cầu bất ổn.

Cổ phiếu của Apple đã tăng 46% trong năm 2023, trong khi cổ phiếu của công ty công nghệ Nvidia tăng đến 185%, qua đó trở thành nhà sản xuất chip đầu tiên có giá trị vốn hóa thị trường hơn 1.000 tỷ USD. Cổ phiếu của “ông lớn” xe điện Tesla và “gã khổng lồ” mạng xã hội Meta Platforms đã tăng hơn gấp đôi trong năm nay, còn cổ phiếu của Microsoft tăng giá 40%.

Nếu Apple vượt qua mức vốn hóa thị trường 3.000 tỉ USD thì đây sẽ là công ty đầu tiên đạt được điều này trong lịch sử. Microsoft là công ty lớn thứ hai về giá trị vốn hóa với mức 2.500 tỉ USD, trong khi công ty đứng thứ ba là Saudi Aramco với giá trị vốn hóa 2.080 tỉ USD.

Chỉ có ba công ty trên là đạt được cột mốc 2.000 tỉ USD. Các công ty khác gồm Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla và Meta xếp phía sau nhưng hiện ở khá xa cột mốc này. Alphabet có giá trị vốn hóa thị trường là 1.530 tỉ USD, Meta là 731,12 tỉ USD.

Hồng Anh (t/h)