Thứ sáu 08/05/2026 16:58
Hotline: 024.355.63.010
Nghiên cứu - Dữ liệu

Yên Bái hướng tới mục tiêu xây dựng "Tỉnh hạnh phúc"

Người dân Yên Bái tự hào về truyền thống lịch sử, không ngừng nỗ lực để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp và phát triển.

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã góp sức người, sức của cùng cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 50 mùa Xuân qua, âm hưởng hào hùng của một thời kháng chiến vẫn luôn cổ vũ người dân Yên Bái tự hào về truyền thống lịch sử, không ngừng nỗ lực để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp và phát triển.

Yên Bái hướng tới mục tiêu xây dựng
Đời sống tinh thần của người dân Yên Bái được nâng cao thông qua các lễ hội, hoạt động thể dục thể thao. Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN

Tự hào góp phần làm nên chiến thắng

Những ngày tháng Ba, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái ra sức thi đua lao động, sản xuất, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 139 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2025). Trong không khí vui tươi phấn khởi ấy, mỗi người dân Yên Bái lại bồi hồi nhớ về những năm tháng hào hùng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” của cả dân tộc.

Với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã vượt lên mọi khó khăn, tập trung sức người, sức của chi viện cho tiền tuyến, góp phần cùng nhân dân cả nước làm nên Chiến thắng lịch sử 30/4 vô cùng oanh liệt, đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất giang sơn, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Theo đó, trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân được huấn luyện tại xã Tân Hương, huyện Yên Bình để chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong đó, Tiểu đoàn Yên Ninh 1 được thành lập tháng 7/1967, với trên 700 cán bộ, chiến sĩ chủ yếu là con em đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Yên Bái hướng tới mục tiêu xây dựng
Ông Nguyễn Viết Tính (sinh năm 1949, ở phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái), chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh 1 tham gia chiến đấu trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN

Ông Nguyễn Viết Tính (sinh năm 1949, ở phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái) - chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh 1 nhớ lại, khi ấy ông vừa tròn 18 tuổi, khí thế hừng hực đấu tranh cách mạng đã thôi thúc ông lên đường đi đánh giặc Mỹ. Đợt nhập ngũ này, hầu hết tuổi đời của các chiến sĩ chỉ từ 18 - 20, một số ít từ 25 - 27 (những đồng chí ở cơ quan được gọi nhập ngũ). Nhiều đồng chí mới 17 tuổi cũng làm đơn tình nguyện xung phong nhập ngũ. Phong trào chống đế quốc Mỹ trong thanh niên rất cao, cảm tưởng như ai không đi nhập ngũ sẽ thấy buồn chán và kém vui.

Sau 5 tháng huấn luyện, ngày 10/12/1967, Tiểu đoàn tổ chức lễ xuất quân vào chiến trường miền Nam chiến đấu với 635 đồng chí, còn 85 đồng chí ở lại làm cán bộ khung chuẩn bị cho các tiểu đoàn Yên Ninh tiếp theo. Các chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Yên Ninh 1 được bổ sung về hai chiến trường khác nhau ở Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Sau đó, tham gia các chiến dịch lớn như Tổng tiến công nổi dậy Mậu Thân năm 1968...

Đến 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc Lập. Những người lính chúng tôi sung sướng lắm, những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn trào. Ông cảm thấy tự hào vì đã góp phần nhỏ vào chiến thắng của dân tộc, ông Tính chia sẻ thêm.

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước của dân tộc, nhân dân Yên Bái tự hào vì đóng góp được 29 vạn tấn lương thực, 15 vạn tấn thực phẩm; tiễn đưa gần 25.000 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh tham gia chiến đấu trên khắp các chiến trường miền Nam, góp phần cùng cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Xây dựng “Tỉnh hạnh phúc”

Yên Bái hướng tới mục tiêu xây dựng
Hồ Thác Bà (Yên Bái), nơi được ví như "Hạ Long trên núi" với nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Sau nửa thế kỷ thống nhất đất nước, Yên Bái đạt những thành tựu vượt trội trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và ghi dấu ấn mạnh mẽ vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước, làm nền tảng thúc đẩy sự bứt phá đi lên cho nhiệm kỳ mới.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Yên Bái xác định mục tiêu đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm 5 tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Yên Bái hướng tới mục tiêu xây dựng
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Trần Huy Tuấn tham quan sản phẩm OCOP của tỉnh. Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Trần Huy Tuấn cho biết, sau 4 năm thực hiện Nghị quyết, Yên Bái có 17/19 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết với những điểm nổi bật như: Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP bình quân 4 năm 2021-2024 đạt 7,54%, đứng thứ 5/14 tỉnh trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm.

Đến nay, tỉnh hoàn thành gần 1.500 công trình hạ tầng đô thị, nông thôn mới, thủy lợi, trụ sở... tăng 25% so với giai đoạn trước; hoàn thành 15/26 công trình, dự án trọng điểm của nhiệm kỳ, góp phần tạo động lực đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Yên Bái hướng tới mục tiêu xây dựng
Đời sống của đồng bào các dân tộc Yên Bái ngày được cải thiện và tận hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản. Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN

Tỉnh quan tâm, chăm lo lĩnh vực văn hóa - xã hội. Yên Bái đứng thứ 24 trong cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3 và đứng thứ 18 trong cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở mức độ 2.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, tuổi thọ trung bình và số năm sống khỏe của người dân được nâng lên. Tỷ lệ giảm nghèo nhanh và bền vững, bình quân đạt 3,5%/năm, vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội.

Đặc biệt, Yên Bái là địa phương đầu tiên trong cả nước đưa tiêu chí “hạnh phúc” vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới mục tiêu xây dựng “Tỉnh hạnh phúc”.

Năm 2024, chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái đạt 66,52%, tăng 0,90% so với năm 2023. Nhằm tiếp tục nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, năm 2025, Yên Bái phấn đấu chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 68,3%. Trong đó, chỉ số hài lòng về cuộc sống đạt 58,66%; chỉ số hài lòng về tuổi thọ trung bình đạt 79,21%; chỉ số đánh giá tác động của môi trường nơi đang sinh sống 68,03%.

Bà Ngô Thị Quý, phường Yên Ninh chia sẻ, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tỉnh Yên Bái, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Người dân Yên Bái ngày càng được thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản. Đời sống bà con được nâng cao, nhất là những người yếu thế trong xã hội càng được quan tâm, ổn định nhà ở, sản xuất và nâng cao thu nhập. Các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao được đẩy mạnh giúp người dân tận hưởng, gắn kết, yêu thương và sẻ chia.

“Với những kết quả trên, Yên Bái phấn đấu hoàn thành mục tiêu trở thành tỉnh khá của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ như Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra”, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khẳng định.

Cùng với cả nước, quê hương Yên Bái đang bước vào mùa Xuân thống nhất thứ 50 với tâm thế mới, động lực mới, quyết tâm mới. Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh chung sức, đồng lòng, đoàn kết, ra sức thi đua phấn đấu lao động, học tập, lập nhiều thành tích cao hơn nữa trên tất cả lĩnh vực, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

baotintuc.vn
Tin bài khác
Vĩnh Long dẫn đầu cả nước về chất lượng phục vụ hành chính công

Vĩnh Long dẫn đầu cả nước về chất lượng phục vụ hành chính công

Theo kết quả thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tính đến ngày 6/5/2026, tỉnh Vĩnh Long đạt 97,05/100 điểm, xếp hạng 1/34 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Ninh Bình rà soát các khoản thu phí, lệ phí, các khoản đấu thầu, đấu giá quyền khai thác tài sản, đất đai

Ninh Bình rà soát các khoản thu phí, lệ phí, các khoản đấu thầu, đấu giá quyền khai thác tài sản, đất đai

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Văn bản số 2838/UBND-VP5 về việc rà soát các khoản thu phí, lệ phí, các khoản đấu thầu, đấu giá quyền khai thác tài sản, đất đai của nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Đồng Tháp: Đầu tư công là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2026

Đồng Tháp: Đầu tư công là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2026

Đó là lời nhấn mạnh của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Văn Dũng. Do đó các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm.
Quảng Ngãi quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Quảng Ngãi quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Đến giữa tháng 4/2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Ngãi mới đạt 8,4% kế hoạch năm, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước là 12,6%. Trước thực trạng này, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm và phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn trong năm 2026.
TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy đào tạo “nông dân số”, phấn đấu hơn 85% lao động có việc làm

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy đào tạo “nông dân số”, phấn đấu hơn 85% lao động có việc làm

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đào tạo nghề nông nghiệp cho ít nhất 1.680 lao động nông thôn trong năm 2026, ưu tiên các nhóm yếu thế và đẩy mạnh hình thành lực lượng “nông dân số”, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp đô thị và kinh tế xanh.
Thanh Hóa: Quỹ Kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái tiếp sức học sinh vùng cao biên giới

Thanh Hóa: Quỹ Kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái tiếp sức học sinh vùng cao biên giới

Từ khi thành lập đến nay, Quỹ Kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái tại Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các khu vực miền núi, biên giới của tỉnh.
Lào Cai: Tăng cường kiểm tra cơ sở, tạo động lực phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững

Lào Cai: Tăng cường kiểm tra cơ sở, tạo động lực phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững

Công tác kiểm tra và khảo sát thực tế tại cơ sở, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế đồi rừng, giảm nghèo bền vững và giữ vững an ninh trật tự địa bàn được các xã tại tỉnh Lào Cai chú trọng triển khai.
Hà Tĩnh: Thành lập Cụm công nghiệp Lạc Thiện tạo động lực thu hút đầu tư mới

Hà Tĩnh: Thành lập Cụm công nghiệp Lạc Thiện tạo động lực thu hút đầu tư mới

Hà Tĩnh thành lập Cụm công nghiệp Lạc Thiện với vốn hơn 267 tỷ đồng, định hướng đa ngành, kỳ vọng mở rộng không gian sản xuất, thu hút doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.
Quảng Trị đẩy mạnh đầu tư xây dựng lưới điện, thúc đẩy hiện đại hóa hạ tầng năng lượng

Quảng Trị đẩy mạnh đầu tư xây dựng lưới điện, thúc đẩy hiện đại hóa hạ tầng năng lượng

PC Quảng Trị đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa lưới điện với hàng chục dự án trọng điểm nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải và thúc đẩy chuyển đổi số ngành điện.
Quảng Trị: Tạm dừng nổ mìn tại các mỏ đá ở Lèn Minh Cầm để khắc phục ô nhiễm

Quảng Trị: Tạm dừng nổ mìn tại các mỏ đá ở Lèn Minh Cầm để khắc phục ô nhiễm

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị xác định phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm và mất ATGT tại khu vực mỏ đá Lèn Minh Cầm là có cơ sở, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng nổ mìn để khắc phục.
Quảng Trị: Đề xuất đầu tư Quốc lộ 15D, tạo động lực phát triển hành lang Đông - Tây

Quảng Trị: Đề xuất đầu tư Quốc lộ 15D, tạo động lực phát triển hành lang Đông - Tây

UBND tỉnh Quảng Trị họp nghe báo cáo phương án đầu tư Quốc lộ 15D đoạn nối cao tốc Cam Lộ - La Sơn với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tạo động lực kết nối cảng Mỹ Thủy và cửa khẩu La Lay.
Thái Nguyên - Tuyên Quang liên kết mở rộng không gian phát triển vùng trung du mới

Thái Nguyên - Tuyên Quang liên kết mở rộng không gian phát triển vùng trung du mới

Liên kết giữa Thái Nguyên và Tuyên Quang đang mở ra trục tăng trưởng mới, khai thác lợi thế bổ trợ, thúc đẩy công nghiệp, nông nghiệp và du lịch, hướng tới phát triển bền vững toàn vùng.
Lào Cai tạo “lá chắn” bảo vệ cán bộ dám đổi mới, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển

Lào Cai tạo “lá chắn” bảo vệ cán bộ dám đổi mới, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển

Lào Cai đẩy mạnh cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, cải thiện môi trường đầu tư, tạo động lực đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển.
Nghệ An: Họp cho ý kiến vào dự thảo một số Quyết định phân cấp, ủy quyền trong thực hiện dự án đầu tư công

Nghệ An: Họp cho ý kiến vào dự thảo một số Quyết định phân cấp, ủy quyền trong thực hiện dự án đầu tư công

UBND tỉnh Nghệ An vừa tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về việc ban hành các quy định phân cấp, ủy quyền trong quản lý thực hiện dự án đầu tư công…
Lào Cai tăng tốc tạo quỹ đất sạch, thu hút đầu tư công nghiệp theo hướng bền vững

Lào Cai tăng tốc tạo quỹ đất sạch, thu hút đầu tư công nghiệp theo hướng bền vững

Lào Cai đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng khu, cụm công nghiệp nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững.