Ngày 13/1, tại Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác tỉnh Quảng Trị do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương dẫn đầu, nhằm đánh giá kết quả phát triển lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh, đồng thời bàn định hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Tham dự buổi làm việc có các Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Hồ An Phong, Hoàng Đạo Cương. Về phía tỉnh Quảng Trị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
![]() |
| Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có buổi làm việc với tỉnh Quảng Trị về tình hình phát triển văn hóa, thể thao và du lịch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 trên địa bàn tỉnh. |
Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương cho biết, năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt khoảng 8%; hoàn thành và vượt toàn bộ 17 chỉ tiêu chủ yếu; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 79,1 triệu đồng; thu ngân sách hơn 13.300 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 70.100 tỷ đồng.
![]() |
| Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị Nguyễn Văn Phương báo cáo tại buổi làm việc. |
Các lĩnh vực sản xuất chủ lực duy trì đà tăng trưởng ổn định; thương mại – dịch vụ tiếp tục khởi sắc. Du lịch ghi nhận bước phát triển nổi bật với 9,6 triệu lượt khách, tăng 17% so với cùng kỳ. Công tác bảo đảm an sinh xã hội được chú trọng; quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao.
Trong tổng thể bức tranh phát triển đó, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch được tỉnh xác định là động lực quan trọng, tạo nền tảng tinh thần cho phát triển bền vững. Hoạt động văn hóa có nhiều chuyển biến theo hướng bài bản, chiều sâu; nhiều sự kiện văn hóa – chính trị quy mô lớn được tổ chức thành công. Trong năm, Quảng Trị có thêm 2 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và 3 di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh cấp quốc gia.
Lĩnh vực thể thao tiếp tục khởi sắc cả về phong trào quần chúng và thể thao thành tích cao. Du lịch từng bước khẳng định vai trò là trụ cột kinh tế, với hoạt động xúc tiến, quảng bá được đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; mở rộng tiếp cận các thị trường trọng điểm như châu Âu, Úc, Bắc Mỹ. Nhiều sản phẩm, điểm đến của Quảng Trị được ghi nhận, vinh danh ở tầm quốc gia và quốc tế.
Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị kiến nghị Bộ VHTTDL tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh triển khai một số nhiệm vụ, đề án lớn, như: xây dựng Bảo tàng “Ký ức chiến tranh và Khát vọng hòa bình”; tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026; đăng cai giai đoạn II Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2026; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2027.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhiều giải pháp nhằm phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với giá trị lịch sử – văn hóa; nâng cao hiệu quả tổ chức các sự kiện, lễ hội lớn, tạo sức lan tỏa và dấu ấn riêng cho Quảng Trị.
Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà tỉnh Quảng Trị đạt được, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đặt văn hóa ở vị trí trung tâm, nền tảng và động lực của sự phát triển.
![]() |
| Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu kết luận tại buổi làm việc. |
Bộ trưởng đề nghị tỉnh Quảng Trị, trước hết là Sở VHTTDL, cần nâng cao chất lượng tham mưu trong việc định vị tổng thể không gian văn hóa của tỉnh, coi đây là cơ sở quan trọng để phát triển văn hóa và du lịch bền vững. Trên nền tảng đó, nghiên cứu hình thành các trục văn hóa chủ đạo gồm: trục lịch sử – cách mạng – hòa bình; trục biển đảo – sinh thái; trục văn hóa đô thị, tạo nên cấu trúc không gian văn hóa thống nhất, có tính kết nối và lan tỏa.
Không gian văn hóa Quảng Trị cần được khắc họa với chiều sâu lịch sử, bề dày truyền thống cách mạng, là nơi hội tụ ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình, qua đó lan tỏa hình ảnh con người Quảng Trị kiên cường, nhân ái, giàu nghị lực.
Bộ trưởng lưu ý tỉnh cần làm rõ và phát huy bản sắc văn hóa theo hướng khác biệt, hấp dẫn, có khả năng thu hút và giữ chân du khách. Trong đó, việc xây dựng Lễ hội Vì Hòa bình trở thành lễ hội cấp quốc gia, mang tầm vóc quốc tế, cần được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.
Bộ VHTTDL thống nhất chủ trương để Quảng Trị đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2027; đồng thời sẽ hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ tỉnh đặt nền móng phát triển du lịch bền vững. Bộ cũng ủng hộ việc tổ chức các giải thể thao quy mô lớn phù hợp với lợi thế địa phương, khuyến khích tỉnh chủ động thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân theo các nghị quyết của Trung ương.
Đối với đề án Bảo tàng “Ký ức chiến tranh và Khát vọng hòa bình”, Bộ trưởng yêu cầu tỉnh xây dựng phương án khai thác hiệu quả, bảo đảm bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ hiện vật mà còn trở thành không gian kể chuyện lịch sử bằng công nghệ hiện đại, số hóa trưng bày, tạo trải nghiệm sâu sắc cho công chúng.
Về lâu dài, Quảng Trị cần ưu tiên phát triển văn hóa gắn với du lịch, coi di sản là nguồn lực và tài sản phát triển; đầu tư khai thác các di tích, di sản theo hướng sáng tạo, hiện đại, tạo nên những điểm đến mang tính biểu tượng, chạm đến cảm xúc của du khách.