Vun đắp tình đoàn kết giữa MTTQ tỉnh An Giang và 2 tỉnh Kandal, Takeo (Campuchia)

18:00 06/03/2023

Các nội dung Bản thỏa thuận hợp tác về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang và Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kandal và Takeo đạt nhiều kết quả thiết thực.

Những năm qua, nhân dân tỉnh An Giang và tỉnh Kandal, Takeo có mối quan hệ truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhiều lĩnh vực được triển khai hiệu quả. Lãnh đạo và nhân dân tỉnh Kandal và Takeo hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi, nhiệt tình hướng dẫn việc tìm kiếm, cất bốc hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia được hồi hương về Việt Nam an táng. Tỉnh Kandal và Takeo vận động sự đồng thuận trong việc phân giới cắm mốc biên giới giữa Việt Nam - Campuchia, thực hiện tốt quan hệ hợp tác bảo đảm đường biên giới hòa bình, hữu nghị và ổn định lâu dài.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang thăm và làm việc với Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kandal.
Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang làm việc cùng Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kandal.

Ông Nguyễn Tiếc Hùng - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang cho biết, giai đoạn 2019 - 2022, các nội dung Bản thỏa thuận hợp tác về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang và Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kandal và Takeo được quan tâm triển khai thực hiện. Những kết quả thiết thực đã đạt được như: Tuyên truyền cho nhân dân hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị; hỗ trợ nhân dân khó khăn, trao đổi kinh nghiệm giữa mặt trận An Giang - Kandal, mặt trận An Giang - Takeo...

Phát huy tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, cùng vận động, giúp đỡ lẫn nhau trong khó khăn, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tích cực kêu gọi, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện hỗ trợ nhân dân tỉnh Kandal và Takeo, nhất là thời điểm ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Giai đoạn 2019-2022, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang cùng các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 8 đợt tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân và hỗ trợ học sinh khó khăn tại các xã giáp biên giới thuộc tỉnh Takeo (5 đợt) và tỉnh Kandal (3 đợt), với gần 3.200 phần quà, tổng trị giá trên 1,6 tỷ đồng. Hỗ trợ vật tư y tế, các nhu yếu phẩm cần thiết cho Mặt trận các huyện giáp biên giới thuộc tỉnh Takeo và Kandal như: hỗ trợ cho tỉnh Takeo, Kandal máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang y tế, gần 70 tấn gạo, hơn 1.700 thùng mì gói… với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng trao hỗ trợ cho người dân Campuchia
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng trao hỗ trợ cho người dân Campuchia.

Phát huy những kết quả đạt được, giai đoạn 2022-2025, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang cùng Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kandal và Takeo tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là người dân đang sinh sống vùng biên giới như: Vận động nhân dân của 2 nước không xuất, nhập cảnh, không mua bán, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; nâng cao hiểu biết về tầm quan trọng của công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia bằng cách cùng nhau giữ gìn, bảo vệ sự ổn định, đảm bảo bền vững và lâu dài cột mốc biên giới. Thường xuyên gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, trao đổi nội dung về các lĩnh vực 2 bên có thế mạnh nhằm nâng cao chất lượng hoạt động mặt trận và các đoàn thể.

Mặt trận 3 tỉnh ký kết thi đua, đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế. Tổ chức các đoàn đại biểu thăm, chúc mừng các ngày lễ, Tết cổ truyền, kỷ niệm ngày truyền thống của mặt trận; vận động nguồn lực và tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn của nhân dân.... Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kandal và Takeo tiếp tục hợp tác về công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia được hồi hương về nước….

P.L