Thứ sáu 17/04/2026 13:03
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Vốn chính sách đến đúng đối tượng, xã vùng sâu chuyển mình

19/11/2021 20:19
Theo lịch giao dịch cố định, vào ngày 24 hàng tháng, cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) lại vượt hơn 35km từ trụ sở ở thị trấn Lộc Thắng để có mặt tại UBND xã Lộc Bảo triển khai các công việc như tiếp nhận hồ sơ vay vốn, giải ngân

Kịp thời và đúng đối tượng
Ghi nhận cho thấy, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trong mọi hoạt động của đơn vị, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bảo Lâm luôn chú trọng công tác phòng chống dịch, đặc biệt là quy tắc 5K. Qua đó, góp phần để các điểm giao dịch luôn trong trạng thái an toàn và hoạt động hiệu quả.
Theo bà Trương Thị Lê Phương - Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bảo Lâm, tính đến ngày 31/10/2021, tổng dư nợ của đơn vị đạt hơn 442 tỷ đồng, tăng 38,7 tỷ đồng so với đầu năm. Tỷ lệ nợ quá hạn còn 0,13%, giảm 119 triệu đồng so với đầu năm và thu lãi trên toàn địa bàn huyện đạt 100%.

ld2

Từ đầu năm 2021 đến nay, từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo điều kiện cho 82 hộ nghèo, 599 hộ cận nghèo và 148 hộ mới thoát nghèo trên địa bàn huyện Bảo Lâm vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Nguồn vốn tín dụng chính sách còn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 232 lao động tại địa phương; đồng thời, tạo điều kiện cho trên 40 em HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn trang trải chi phí học tập cần thiết; giúp 1.225 hộ gia đình tại vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng và sửa chữa công trình nước sạch, nhà vệ sinh đạt chuẩn đã góp phần giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn huyện.
“Nhờ phương thức cấp giải ngân trực tiếp, công khai thông qua hệ thống Điểm giao dịch của NHCSXH trải khắp 14/14 xã, thị trấn và mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn ở từng thôn, tổ dân phố đã góp phần để các đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, kịp thời. Trong đó, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo và hộ đồng bào DTTS khó khăn trên địa bàn toàn huyện giúp họ chủ động đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Qua kiểm tra, đánh giá hầu hết bà con đều phát huy hiệu quả nguồn vốn vay tí chính sách để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đầu tư cho con em học tập và ổn định đời sống vật chất lẫn tinh thần”, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bảo Lâm cho biết.
Hiệu quả thiết thực
Lộc Bảo là một trong những xã vùng xa của huyện Bảo Lâm, với trên 90% dân số là đồng bào DTTS người Châu Mạ và K’Ho. Nhìn chung, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn; trình độ dân trí của bà con còn hạn chế nên việc áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, bà con thiếu hụt nguồn vốn để đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất.

ld3

Ông K’Mụt, ngụ tại thôn Hang Ka, xã Lộc Bảo, chia sẻ: “Gia đình tôi có 2ha đất trồng cà phê. Từ năm 2018 về trước, do thiếu nguồn vốn để cải tạo, chăm sóc nên năng suất chỉ đạt 1,5 tấn/ha. Năm 2019, gia đình được Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bảo Lâm tạo điều kiện cho vay 50 triệu đồng đầu tư phát triển sản xuất. Từ đó, gia đình đã đầu tư ghép cải tạo 2ha cà phê già cỗi. Sau 2 năm, đến vụ mùa năm nay, năng suất cà phê tăng lên thấy rõ và ước đạt khoảng 3,5 - 4 tấn/ha. Đối với nguồn vốn vay, lãi hàng tháng gia đình đều đóng đầy đủ và còn trả được 10 triệu đồng tiền gốc. Tôi dự tính, sau khi thu hoạch mùa cà phê năm nay sẽ sửa chữa lại nhà. Số tiền còn dư sẽ tái đầu tư chăm sóc vườn cà phê và mua thêm cặp bò để chăn nuôi”.
Theo ông K’Đoàn - Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn thôn Hang Ka, xã Lộc Bảo, toàn thôn có 51 hộ đồng bào DTTS được tiếp cận nguồn vốn chính sách, với tổng dư nợ hơn 2,2 tỷ đồng. Trung bình mỗi hộ vay từ 40 - 50 triệu đồng để đầu tư phát triển sản xuất và xây dựng các công trình nước sạch. Nguồn vốn chính sách đã góp phần giúp bà con giảm nghèo bền vững và giải quyết những khó khăn về nguồn nước sinh hoạt vào mùa khô. Từ đó, đời sống của người dân không ngừng thay đổi, nâng lên.
Ông K’Huy - Chủ tịch UBND xã Lộc Bảo, cho biết: “Từ đầu năm 2021 đến nay, tổng dư nợ vốn tín dụng chính sách trên địa bàn xã đạt hơn 31 tỷ đồng. Nguồn vốn này trải đều cho các tổ chức chính trị - xã hội địa phương để các hội viên vay đầu tư phát triển sản xuất; đồng thời, hỗ trợ bà con xây dựng các công trình nước sạch, vệ sinh… đảm bảo đời sống ngày càng ổn định, nâng lên. Từ đó, góp phần quan trọng để xã Lộc Bảo chuyển mình phát triển đi lên, hoàn thành 19/19 tiêu chí xây nông thôn mới đã được thẩm định và chờ công nhận”.
Cùng với Lộc Bảo, xã Lộc Nam có tổng dư nợ vốn tín dụng chính sách là gần 77 tỷ đồng, được giải ngân cho 1.435 hộ dân vay để phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh, làm nhà ở và sinh viên, học sinh vay trang trải chi phí học tập.
Ông K’Chuẩn ở thôn 1, xã Lộc Nam, chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, thiếu đất sản xuất, nên được xét duyệt vay 50 triệu đồng từ NHCSXH để chăn nuôi bò. Từ nguồn vốn này, gia đình đã đầu tư làm chuồng trại và góp thêm mua 2 còn bò về nuôi. Sau gần 2 năm, 2 con bò đã sinh được 2 con bê, giờ bán cũng được 15 triệu đồng/con. Hiện tại, 2 con bò mẹ cũng đang mang thai, nên gia đình vui lắm. Dự tính tới đây, gia đình tôi sẽ bán 1 con bê để trả bớt tiền gốc cho ngân hàng”.
Hay trường hợp của anh Doãn Tuấn Vũ, thanh niên xã Lộc Nam được vay 50 triệu đồng để đầu tư trồng lan rừng. Hiện nay, mỗi năm mô hình trồng lan của anh cho thu nhập từ 250 - 300 triệu đồng.

ld4

Nói về hiệu quả từ nguồn vốn vay tín dụng chính sách, bà Võ Thị Viết Kha - Chủ tịch Hội LHPN huyện Bảo Lâm cho biết: “Tính đến hết tháng 10/2021, tổng dư nợ từ nguồn vốn vay tín dụng chính sách được Hội Phụ nữ huyện nhận ủy thác là hơn 150 tỷ đồng (tăng hơn 18,5 tỷ đồng). Hiện nay, Hội có 83 Tổ tiết kiệm và vay vốn với hơn 3.440 hội viên được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh, trang trải cho con em học hành… Nhìn chung, nguồn vốn vay tín dụng được hội viên sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và phát huy hiệu quả nguồn vốn. Nhờ vậy, tỷ lệ thu lãi nguồn vốn vay ủy thác của phụ nữ huyện luôn đạt trên 99%”.

Toàn huyện đang có 248 Tổ tiết kiệm và vay vốn tại 14/14 xã, thị trấn. Thời gian tới, để hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn ngày càng đi vào nề nếp, đóng góp hiệu quả hơn cho hoạt động tín dụng chính sách, NHCSXH huyện tiếp tục phối hợp tốt với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, củng cố, kiện toàn các Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động chưa hiệu quả; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các hộ vay vốn biết cách sử dụng nguồn vốn để phát triển kinh tế, thực hiện việc trả nợ đúng kỳ hạn; tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ tổ chức chính trị - xã hội, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn để nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc nhận ủy thác, thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động tín dụng chính sách.

Khánh Phúc - Hữu Sang (vbsp.org.vn)

TAGS:

Tin bài khác
Đà Nẵng nghiên cứu đề xuất quỹ dất 3.000 ha tại Khu kinh tế mở Chu Lai mở rộng khu thương mại tự do

Đà Nẵng nghiên cứu đề xuất quỹ dất 3.000 ha tại Khu kinh tế mở Chu Lai mở rộng khu thương mại tự do

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đang yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát và đề xuất mở rộng khu thương mại tự do (FTZ), trong đó định hướng nghiên cứu quỹ đất khoảng 3.000 ha tại Khu kinh tế mở Chu Lai nhằm tạo thêm dư địa phát triển và thu hút các nhà đầu tư chiến lược.
Bất động sản công nghiệp miền Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng chiến lược hơn sau một thập kỷ mở rộng

Bất động sản công nghiệp miền Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng chiến lược hơn sau một thập kỷ mở rộng

Báo cáo nhìn lại 10 năm thị trường bất động sản Việt Nam của Cushman & Wakefield ghi nhận tăng trưởng mạnh ở phân khúc đất khu công nghiệp, kho và nhà xưởng xây sẵn cũng như giá thuê, khi thị trường chuyển dần sang trọng tâm là hiệu quả, hạ tầng và nguồn cung chất lượng cao hơn.
Chung cư dẫn dắt, đất nền “nhạy” với biến động, nhà riêng phân hóa theo áp lực giá

Chung cư dẫn dắt, đất nền “nhạy” với biến động, nhà riêng phân hóa theo áp lực giá

Dữ liệu của nền tảng công nghệ Batdongsan.com.vn phản ảnh một trạng thái quen thuộc nhưng rõ nét hơn: phân hóa theo từng loại hình. Chung cư dẫn dắt đà hồi phục, đất nền chưa điều chỉnh sâu về giá, trong khi nhà riêng diễn biến trái ngược giữa Hà Nội và TP.HCM.
Đầu tư công và nhà ở xã hội dẫn dắt thị trường bất động sản phục hồi mạnh

Đầu tư công và nhà ở xã hội dẫn dắt thị trường bất động sản phục hồi mạnh

Quý I/2026, thị trường bất động sản Việt Nam ghi nhận tín hiệu phục hồi rõ nét khi đầu tư công tăng tốc và nhà ở xã hội bứt phá, tạo nền tảng vững chắc cho chu kỳ tăng trưởng mới.
Thị trường nhà ở Q1/2026: Mặt bằng lãi suất neo cao kích hoạt giai đoạn “sàng lọc” chủ đầu tư

Thị trường nhà ở Q1/2026: Mặt bằng lãi suất neo cao kích hoạt giai đoạn “sàng lọc” chủ đầu tư

Mặt bằng lãi suất cho vay bất động sản tăng nhanh trong những tháng đầu năm, tạo áp lực đáng kể lên cả chủ đầu tư và người mua nhà. Đây là giai đoạn điều chỉnh cần thiết nhằm tái cấu trúc thị trường, sản phẩm theo hướng minh bạch và bền vững hơn.
Thị trường bất động sản Hà Nội quý I/2026 chuyển mình mạnh mẽ mở rộng không gian

Thị trường bất động sản Hà Nội quý I/2026 chuyển mình mạnh mẽ mở rộng không gian

Quý I/2026, thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận xu hướng tái cấu trúc rõ nét, mở rộng không gian đô thị và dịch chuyển nguồn cung, tạo nền tảng mới cho tăng trưởng bền vững.
Tái định hình đô thị: Hà Nội, TP.HCM tìm cực tăng trưởng bền vững mới

Tái định hình đô thị: Hà Nội, TP.HCM tìm cực tăng trưởng bền vững mới

Thị trường bất động sản bước sang chu kỳ mới, Hà Nội và TP.HCM chuyển hướng từ phát triển dự án sang kiến tạo cực tăng trưởng, lấy hạ tầng, quy hoạch và chất lượng sống làm nền tảng dài hạn.
Nhà ở TP.HCM: Giao dịch có sự phân hóa trong quý 1/2026

Nhà ở TP.HCM: Giao dịch có sự phân hóa trong quý 1/2026

Lãi suất cho vay tăng đang siết thanh khoản thị trường, trong khi người mua ngày càng thận trọng hơn và ưu tiên các sản phẩm có mức giá hợp lý.
Giải quyết bài toán nhà ở: Khi nơi ở cần được nhìn nhận như một phần của hạ tầng quốc gia

Giải quyết bài toán nhà ở: Khi nơi ở cần được nhìn nhận như một phần của hạ tầng quốc gia

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và giá nhà vượt xa thu nhập, các chuyên gia cho rằng đã đến lúc tái định vị nhà ở như một phần thiết yếu của hạ tầng quốc gia, ngang hàng với giao thông hay năng lượng nhằm mở rộng nguồn cung và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.
Đà Nẵng hướng tới trung tâm logistics, kinh tế biển và tài chính khu vực

Đà Nẵng hướng tới trung tâm logistics, kinh tế biển và tài chính khu vực

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 628/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Theo định hướng này, thành phố sẽ phát triển trở thành trung tâm quốc gia và khu vực về logistics, kinh tế biển, tài chính, khoa học công nghệ, du lịch, giáo dục và y tế chất lượng cao.
Hà Nội tăng tốc hạ tầng giao thông mở rộng không gian phát triển đô thị thế kỷ

Hà Nội tăng tốc hạ tầng giao thông mở rộng không gian phát triển đô thị thế kỷ

Làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn đang tạo cú hích mạnh cho Hà Nội, mở rộng không gian đô thị, tái cấu trúc phát triển và đặt nền móng cho tầm nhìn trở thành thành phố toàn cầu trong tương lai.
Cao tốc Ninh Bình -  Hải Phòng tăng tốc thi công hướng về đích trong năm 2026

Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng tăng tốc thi công hướng về đích trong năm 2026

Dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đang tăng tốc thi công sau khi cơ bản hoàn tất mặt bằng, với mục tiêu về đích năm 2026, tạo động lực phát triển kinh tế khu vực Đồng bằng sông Hồng.
TP. Hồ Chí Minh công bố chi tiết 19 bước bồi thường, tái định cư dự án mở rộng Quốc lộ 1

TP. Hồ Chí Minh công bố chi tiết 19 bước bồi thường, tái định cư dự án mở rộng Quốc lộ 1

UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch gồm 19 bước triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án mở rộng Quốc lộ 1, với tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2029.
Chưa “chốt” sân bay thứ hai của Hà Nội: Bộ Xây dựng đề nghị tiếp tục nghiên cứu vị trí, quy mô

Chưa “chốt” sân bay thứ hai của Hà Nội: Bộ Xây dựng đề nghị tiếp tục nghiên cứu vị trí, quy mô

Trong góp ý đối với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Bộ Xây dựng đề nghị chưa xác định ngay vị trí sân bay thứ hai của Hà Nội, mà cần tiếp tục nghiên cứu đến giai đoạn 2030 nhằm bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và hiệu quả khai thác hạ tầng hàng không.
Công nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn mở rộng quy mô, công nghệ và phát triển Logistics

Công nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn mở rộng quy mô, công nghệ và phát triển Logistics

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng biến động, chi phí tăng và thiếu lao động, doanh nghiệp logistics đẩy mạnh tự động hóa, AI; tại Việt Nam, hạ tầng cải thiện và FDI ổn định thúc đẩy chuyển dịch giá trị cao.