Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tuyên Quang đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội do ngài Marc E. Knapper - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam dẫn đầu tới thăm và làm việc tại Tuyên Quang. Tham dự buổi làm việc còn có ông Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp Tuyên Quang.
Tại buổi làm việc, hai bên đã thông tin, trao đổi về mối quan hệ kinh tế, thương mại, giáo dục, giao lưu nhân dân và các hoạt động có thể hợp tác; trao đổi, tìm hiểu cơ hội thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà tỉnh Tuyên Quang quan tâm, mong muốn.
![]() |
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc |
Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang dành cho Đoàn công tác, ngài Marc E.Knapper - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết: Đây là lần đầu tiên có chuyến thăm chính thức tại tỉnh Tuyên Quang, chuyến công tác lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng và đặc biệt, không chỉ để nhìn về quá khứ mà còn hướng tới tương lai.
![]() |
Đại sứ Marc E.Knapper mong muốn sẽ làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ của Hoa Kỳ với Việt Nam nói chung và tỉnh Tuyên Quang nói riêng- |
Ngài Marc E.Knapper nhấn mạnh thêm, trải qua 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (12/7/1995-12/7/2025), quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt những bước phát triển toàn diện, thực chất, ngày càng đi vào chiều sâu. Tháng 9/2023, hai nước đã chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Đó là bước tiến quan trọng, gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về những kế hoạch của hai nước trong phát triển mối quan hệ hợp tác trong tương lai.
Qua buổi làm việc hôm nay, ngài Đại sứ mong muốn sẽ làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ của Hoa Kỳ với Việt Nam nói chung và tỉnh Tuyên Quang nói riêng, đồng thời mở ra sự hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực như: Giáo dục và đào tạo, công nghiệp bán dẫn, lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, hợp tác số...
![]() |
Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang - Nguyễn Văn Sơn tặng ngài Đại sứ Marc E. Knapper cây đàn Tính |
Bày tỏ vui mừng được đón Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng các thành viên trong Đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn đã thông tin tới Đoàn một số nét về điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang và nhấn mạnh, tỉnh Tuyên Quang có hơn 600 di tích lịch sử, trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt. Một trong số đó có di tích ghi dấu ấn về mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ như Lán Đồng Minh - nơi những người lính Đồng minh chống phát xít đã ở và làm việc năm 1945.
![]() |
Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn và lãnh đạo sở, ngành chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ |
Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang khẳng định: Hòa nhịp với sự phát triển chung của đất nước, tỉnh Tuyên Quang đã có bước phát triển quan trọng. Trong tiến trình hội nhập quốc tế, Tuyên Quang luôn tích cực mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Lào,…Tuy nhiên, với đặc thù là tỉnh miền núi, nguồn lực kinh tế còn khó khăn nên việc khai thác, phát huy nguồn lực của tỉnh còn chưa tương xứng với tiềm năng.
Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của ngài Đại sứ trong triển khai các hoạt động như: Chương trình học bổng tiếng Anh A-Xét; hỗ trợ trợ giảng tiếng Anh; hỗ trợ xây dựng phòng học tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh… Tỉnh Tuyên Quang mong muốn trong thời gian tới, ngài Đại sứ sẽ tiếp tục quan tâm, dành tình cảm đặc biệt cho Tuyên Quang - nơi ghi dấu mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Hoa Kỳ; tiếp tục đưa quan hệ đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất.