Tuổi trẻ Quảng Ninh đi đầu trong tham gia chuyển đổi số toàn diện, xung kích, tình nguyện xây dựng nông thôn mới

16:26 26/03/2023

Quảng Ninh khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề "Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số” trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước hướng đến kỷ Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Quảng Ninh Khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề
Quảng Ninh khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề "Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”.

Với mong muốn hướng tới Tháng Thanh niên năm 2023 bằng các hoạt động thực sự sôi nổi, ý nghĩa, Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã công bố các hoạt động lớn cấp tỉnh trong Tháng Thanh niên năm 2023 như: Cuộc thi trực tuyến học tập lý luận chính trị, tìm hiểu nghị quyết Đoàn các cấp gắn với đợt sinh hoạt chính trị, kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Chương trình Đối thoại giữa đồng chí Quyền Chủ tịch UBND tỉnh với đoàn viên, thanh niên; chương trình tuyên dương Gương mặt trẻ, Tài năng trẻ tỉnh Quảng Ninh, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2022; Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2023; Ngày hội tư vấn mùa thi, định hướng nghề nghiệp; Triển khai các công trình thanh niên cấp tỉnh chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) bao gồm: 6 công trình tuyến công trình xây dựng, chỉnh trang đô thị; 17 công trình sân vui chơi cho thanh thiếu nhi; 4 công trình nhà ở an sinh xã hội; 9 công trình thanh niên ứng dụng công nghệ thông tin, quảng bá du lịch; 1 công trình trồng rừng gỗ lớn.

Trong Tháng Thanh niên năm 2023, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã đăng tải trên 1.300 tin bài trên các phương tiện thông tin của huyện, thị xã, thành phố, của tỉnh và Trung ương với các nội dung dung tuyên truyền về lịch sử vẻ vang, hào hùng của Đoàn Thanh niên, những tấm gương anh hùng trẻ tuổi, những thành tựu, đóng góp của tổ chức Đoàn trong tiến trình cách mạng Việt Nam; nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc, toàn tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với hơn 10.000 đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 92 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; chuẩn bị các điều kiện tổ chức chương trình Tuyên dương Gương mặt trẻ, Tài năng trẻ; tổ chức 26 hoạt động về nguồn, đến với địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp gỡ cựu cán bộ Đoàn qua các thời kỳ; tổ chức trên 50 hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, trong đó đặc biệt hưởng ứng chương trình “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày” qua đó tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa,tác dụng của việc rèn luyện thể dục thể thao trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống; số hoá 30 địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ.

Tập huấn, tuyên truyền về chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên
Tập huấn, tuyên truyền về chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên.

Bám sát chủ đề công tác năm “Chăm lo, đồng hành cùng đoàn viên, thanh thiếu nhi”, các hoạt động đồng hành, chăm sóc thanh thiếu nhi được các cấp bộ Đoàn quan tâm triển khai. Trong Tháng Thanh niên đã khởi công, gắn biển 12 công trình thiết chế vui chơi cho thanh thiếu nhi và tiếp nhận 333,6 triệu đồng ủng hộ xây dựng khu vui chơi cho trẻ em; tặng 310 phần quà, học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ kinh phí để mua sắm trang thiết bị hỗ trợ phát triển giáo dục; trao quà đỡ đầu các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; Thăm khám, tư vấn cách chăm sóc sức khỏe cho 570 em học sinh; sàng lọc được 30 trường hợp là đối tượng trẻ em nghèo, gia đình khó khăn mắc các bệnh về mắt và 13 trường hợp phải can thiệp phẫu thuật để điều trị bệnh; tổ chức 01 hoạt động tuyên truyền về phòng, chống xâm hại tình dục và bạo lực học đường; tổ chức Hội nghị cấp tỉnh tập huấn về Quyền trẻ em, kỹ năng phòng chống xâm hại, bảo vệ trẻ em, công tác bảo vệ trẻ em trên không gian mạng; một số mô hình mới như mô hình Ruộng lúa cho em… Tổng giá trị các công trình, phần việc, hoạt động lên đến 510 triệu đồng.

Đặc biệt, toàn tỉnh đã tổ chức các chương trình học tập cảm tình Đoàn cho 12.016 thanh niên; kết nạp được 4.434 đoàn viên mới, trong đó nhiều đơn vị đã tổ chức Lễ kết nạp Đoàn tại các khu di tích lịch sử, địa chỉ đỏ; giới thiệu cho Đảng 474 đoàn viên ưu tú; tổ chức được trên 2.277 buổi sinh hoạt chi đoàn với sự tham gia của trên 37.357 lượt đoàn viên đảm bảo theo nội dung tài liệu sinh hoạt của Trung ương đoàn cung cấp.

Tỉnh Quảng Ninh có 02 đồng chí cán bộ Đoàn vinh dự được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023 - phần thưởng cao quý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đoàn viên thanh niên thể hiện quyết tâm hành động trong Tháng Thanh niên 2023
Đoàn viên thanh niên thể hiện quyết tâm hành động trong Tháng Thanh niên 2023.

Với chủ đề công tác năm: “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn…” và chủ đề Tháng Thanh niên năm 2023 “Tuổi trẻ Quảng Ninh tiên phong chuyển đổi số toàn diện”, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục triển khai Đề án số 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia", triển khai các đội hình thanh niên ra quân tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực và giúp cho nhân dân hiểu đúng, hiểu rõ hơn những tiện lợi khi sử dụng tài khoản định danh điện tử trong thực hiện các giao dịch dân sự, giải quyết thủ tục hành chính...

Đoàn cấp huyện duy trì 263 đội hình thanh niên tình nguyện với sự tham gia của 2.770 cán bộ, đoàn viên thanh niên hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, đăng ký định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VNEID. Tuyên truyền, hướng dẫn hơn 6.000 người dân đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ xử lý 3.071 hồ sơ. Tuyên truyền, hướng dẫn người cho hơn 6.000 người dân cài đặt định danh điện tử VneID và hỗ trợ cài đặt thành công 2.881 tài khoản (mức độ 1, 2).

Có thể nói, trong tháng thanh niên, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tổ chức các chương trình khởi động Tháng Thanh niên sôi nổi, thiết thực, hiệu quả. Số lượng các công trình thanh niên ứng dụng khoa học - công nghệ dự kiến được triển khai trong Tháng Thanh niên năm 2023 tăng so với năm 2022, cho thấy vai trò đi đầu của đoàn viên thanh niên trong chuyển đổi số toàn diện. Tháng Thanh niên năm 2023 bước đầu đã thu hút trên 14.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia; khí thế, tinh thần của Tháng Thanh niên được lan toả rộng rãi, nhận được sự quan tâm, ủng hộ của nhân dân, cộng đồng xã hội.

Nguyễn Lương